Hải Dương đã tiếp nhận 36 cán bộ của các bệnh viện tuyến TƯ tăng cường cho 3 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và 3 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa tuyến tỉnh với tổng số kỹ thuật được chuyển giao là 25 kỹ thuật thuộc các chuyên ngành: Nhi khoa, châm cứu, ngoại khoa như: phẫu thuật sọ não, thần kinh và mổ nội soi...
Năm 2011, để thực hiện đề án, ngành y tế Hải Dương tiếp tục yêu cầu tất cả các đơn vị liên hệ với các bệnh viện của tuyến TƯ để mời các bác sĩ, cán bộ có trình độ tay nghề cao về hỗ trợ nâng cao trình độ cho cơ sở. Đặc biệt, Hải Dương đã huy động bệnh viện quân đội đóng trên địa bàn cùng tham gia vào thực hiện Đề án 1816. Điều này đã tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng. Ngành đã đề nghị Bệnh viện 7 - Quân khu 3 đóng trên địa bàn tỉnh đưa các bác sĩ, kỹ thuật viên về BVĐK khu vực Nhị Chiểu, huyện Kinh Môn để hỗ trợ phát triển lĩnh vực ngoại khoa và cấp cứu nội khoa.
|
|
|
Ông Nguyễn Thành Công, Giám đốc Sở Y tế
Hải Dương. |
Ngoài ra, ngành cũng yêu cầu bệnh viện tuyến dưới xây dựng kế hoạch và làm việc trực tiếp với các Bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến Trung ương để có sự hỗ trợ. Qua đó, triển khai thực hiện khám chữa bệnh cho nhân dân ngay tại địa phương. Trên cơ sở đó, bệnh viện tuyến huyện của Hải Dương đã thu hút được số bệnh nhân khám và điều trị rất đông, có huyện vượt 115% - 125% chỉ tiêu giường bệnh. Các bệnh viện tuyến huyện cũng tăng cường số lượng bác sĩ về hỗ trợ tuyến xã còn thiếu bác sĩ. Đến nay, đã tổ chức được trên 90% số xã khám Bảo hiểm y tế.
Ths.BS Nguyễn Thành Công khẳng định, trong hai năm thực hiện đề án, năng lực chuyên môn của các bệnh viện được nâng cao, phạm vi chuyên môn được mở rộng, tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến từ huyện lên tỉnh giảm 35% năm 2009 xuống còn 23% năm 2010. Tỷ lệ chuyển tuyến TƯ giảm từ 28% xuống còn 19%. Tại Hải Dương có 76% số xã có bác sĩ, ngành liên hệ hợp đồng với các bác sĩ đã nghỉ hưu và tăng cường các bác sĩ từ tuyến huyện, tuyến tỉnh để nâng số bác sĩ có mặt tại xã lên 90%. Việc "cầm tay chỉ việc" từ tuyến trên cho đội ngũ bác sĩ tại tuyến xã đã giúp cho chất lượng y tế tại cơ sở ngày càng được nâng cao, người dân yên tâm sử dụng dịch vụ y tế ngay tại cơ sở. Rất nhiều bệnh nhân ở Hải Dương đã được thực hiện mổ mà không cần phải đưa lên tuyến trên.
Hà My