Hải Dương: Ổ dịch Tân Phong có 40 ca mắc mới

| Y tế

GiadinhNet - Hôm nay, tỉnh Hải Dương ghi nhận 65 ca mắc mới thuộc huyện: Ninh Giang, Kim Thành, Thanh Hà, thị xã Kinh Môn, TP. Chí Linh. Trong đó tại ổ dịch xã Tân Phong (huyện Ninh Giang) có 40 trường hợp, với 24 ca khu phong tỏa và 16 ca là F1.

Tại ổ dịch thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành) có 4 trường hợp gồm: Bệnh nhân 1048136, 1048176 có đến quán Minh Anh, tại thôn Bùng Dựa (xã Tuấn Việt) cùng thời điểm với ca mắc COVID-19 được xác định dương tính 10/11/2021.

Bệnh nhân 1048164,1048165 được xác định là F1 cùng làm việc tại quán hát của trường hợp dương tính. Qua điều tra xác minh, 2 trường hợp này có tiền sử tiếp xúc và đi lại phức tạp. Vào hôm qua, hai công dân được lấy mẫu xét nghiệm và đều có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tại TP. Hải Dương hôm nay có 4 bệnh nhân mắc COVID-19; trong đó 3 công dân ở các ổ dịch cũ thuộc phường Nguyễn Trãi, Cẩm Thượng,Trần Hưng Đạo. Riêng ca bệnh tại phố Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị là đối tượng sàng lọc tại bệnh viện.

Qua điều tra của cơ quan chức năng, trường hợp này có lịch trình như sau: Ngày 13/11, công dân xuất hiện mệt mỏi, gai người, ho khạc đờm đục, rát họng, không sốt, không khó thở. Vào khoảng 14h chiều hôm sau, bệnh nhân tự đi xe máy đến khám tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Tại đây, công dân được đưa vào Phòng khám sàng lọc tại Khoa Truyền nhiễm, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho kết quả âm tính và chỉ định chụp cắt lớp vi tính phổi (thực hiện chụp theo quy trình cho người nghi mắc COVID-19). Kết quả chụp có hình ảnh viêm phổi 2 bên và bệnh nhân được chỉ định nhập viện.

Hải Dương: Hôm nay tại ổ dịch Tân Phong có 40 ca mắc mới - Ảnh 1.

Tổ công tác đặc biệt của BCĐ huyện Ninh Giang kiểm tra chốt kiểm soát tại ổ dịch xã Tân Phong. Ảnh: Đ.Tùy

Vào lúc 9h30 sáng 16/11, ca bệnh được nhập viện trong tình trạng: tỉnh, không sốt (nhiệt độ 36,8 độ), mạch 80 l/ph, HA 110/80 mmHg, ho, tim nhịp đều, phổi không ran. Đến trưa công dân được lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh trả kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Tại huyện Thanh Hà có 3 ca mắc. Trong đó ổ dịch xã Tân Việt ghi nhận 3 trường hợp dương tính đều là F1 của bệnh nhân trước đó. Đối với ca mắc ở xã Vĩnh Lập là công dân về từ TP. Hồ Chí Minh và được lấy mẫu xét nghiệm hôm qua, đến hôm nay có kết quả khẳng định dương tính.

Tại TP. Chí Linh có thêm 1 bệnh nhân mới mắc COVID-19 hôm nay đươc đánh mã số 1048224. Trường hợp này là F1 của ca mắc được ghi nhận tại Quảng Ninh.

Tại thị xã Kinh Môn có 12 trường hợp. Trong đó ổ dịch phường Minh Tân ghi nhận 9 ca mắc mới là các trường hợp trong khu phong tỏa. Riêng ổ dịch xã Thượng Quận có 3 ca mắc đều là  F1 của bệnh nhân ghi nhận tại Bắc Giang.

Như vậy, chỉ tính từ 12/10/2021 đến 16h chiều nay (17/11), tỉnh Hải Dương đã ghi nhận 334 ca bệnh; trong đó có 52 bệnh nhân có yếu tố dịch tễ đi từ các tỉnh có dịch, 182 trường hợp là F1 của các bệnh, 12 ca phát hiện qua sàng lọc ho sốt cộng đồng, 1 ca phát hiện qua sàng lọc bệnh viện, 2 công dân phát hiện qua giám sát cộng đồng nguy cơ và 85 trường hợp khu phong tỏa.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Lác mắt ở trẻ không chỉ ảnh hưởng thị lực: Điều nhiều cha mẹ bỏ qua có thể theo con suốt đời

Y tế -

GĐXH - Nhiều phụ huynh nghĩ trẻ bị lác chỉ ảnh hưởng đến ngoại hình hoặc thị lực nên thường chờ con lớn mới đưa đi khám. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ nhược thị, ảnh hưởng khả năng phối hợp hai mắt và để lại những tổn thương tâm lý kéo dài khi trẻ bước vào môi trường học đường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.