Hải Phòng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 2
GiadinhNet - UBND TP Hải Phòng chỉ đạo, Sở Y tế khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 2 như kế hoạch đã duyệt và thực hiện xét nghiệm diện rộng.
UBND TP Hải Phòng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 giai đoạn mới với tinh thần quyết liệt nhất.

UBND TP Hải Phòng yêu cầu ngành y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 2
Đánh giá tình hình dịch bệnh có chiều hướng lây nhiễm trong cộng đồng khi một số tỉnh, thành lân cận đã xuất hiện các chum siêu lây nhiễm, UBND TP Hải Phòng yêu cầu kích hoạt lại tổ, chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19 trong các khu dân cư trên tinh thần tự nguyện, tự quản. Theo đó, các Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 này phối hợp với cảnh sát khu vực triển khai rà soát từng hộ gia đình, không để người nhập cảnh trái phép trở về địa phương. Người đứng đầu địa phương chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hải Phòng yêu cầu các quận, huyện chỉ đạo Tổ kiểm soát dịch bệnh COVID-19 phối hợp với cảnh sát khu vực triển khai rà soát từng hộ gia đình, không để người nhập cảnh trái phép trở về địa phương. Ảnh: Lâm Du
Việc xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu không dừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố cần được tăng cường hơn nữa để chấn chỉnh ý thức phòng chống dịch trong người dân.
Các chuyến bay đến, đi tại sân bay Cát Bi cần được sắp xếp, bố trí lịch hợp lý để giãn cách hành khách trong khi chờ lên máy bay đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Công tác quản lý xuất nhập cảnh tại các cửa khẩu cần được làm mạnh, quyết liệt, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép khi phát hiện.
Công văn yêu cầu Sở Y tế quản lý chặt chẽ các cơ sở cách ly tập trung tại các địa phương, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tập trung và cách ly tại nhà, nơi cư trú sau thời gian cách ly y tế tập trung (14 ngày) đối với các chuyên gia người nước ngoài và thân nhân đến thành phố công tác.
Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế thực hiện Bộ tiêu chí "Bệnh viện an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp" và Bộ tiêu chí "Phòng khám an toàn phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp", tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan, bùng phát tại các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch. Phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện lập kế hoạch và triển khai thực hiện xét nghiệm diện rộng, đặc biệt đối với các chuyên gia nước ngoài đang làm việc tại thành phố.
UBND TP Hải Phòng cũng yêu cầu Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine đợt 2 theo Kế hoạch. Cụ thể, trong đợt 2, Bộ Y tế cấp cho Hải Phòng 13.300 liều vaccine phòng COVID-19 của tập đoàn AstraZeneca để tiêm cho các đối tượng ưu tiên tiêm và miễn phí. Cụ thể, nhóm đối tượng được tiêm vaccine đợt 2 gồm: Lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch (người làm việc trong các cơ sở y tế, người tham gia phòng chống dịch, lực lượng quân đội, công an tham gia chống dịch, giáo viên, người làm việc tại các cơ sở giáo dục, người mắc các bệnh mãn tính, người trên 65 tuổi, người đang sinh sống tại các vùng có dịch, người nghèo, đối tượng chính sách xã hội, người được cơ quan nhà nước cử đi công tác nước ngoài…).
Thời gian triển khai đợt 2 tiêm vaccine từ 26/4/2021 và kết thúc trước ngày 15/5/2021.
Việc tiêm vaccine đợt 2 triển khai đồng loạt tại các có sở tiêm chủng trêm địa bàn 15 quận, huyện của thành phố. Các TTYTDP quận, huyện sẽ là đầu mối tổ chức, triển khai thực hiện đợt tiêm này tại địa bàn.
Trước đó, tại đợt 1, thành phố Hải Phòng được phân bổ 3.000 liều vaccine AstraZeneca phòng COVID-19 và tổ chức tiêm tại 15 điểm cơ sở y tế gồm Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 2, Bệnh viện Trẻ em Hải Phòng, Trung tâm Y tế dự phòng thành phố, Trung tâm tiêm chủng VNVC và 11 điểm tiêm tại Trung tâm Y tế các quận, huyện. Đối tượng được tiêm trong đợt 1 gồm nhân viên y tế đã và đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19, cán bộ làm công tác truy vết, xét nghiệm và làm việc tại các khu cách ly, những nhân viên y tế trực tiếp làm công tác tiêm chủng…
Minh Lý
BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.
Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm
Y tế - 12 giờ trướcGĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.
Bài toán kinh tế và gánh nặng chi phí y tế đè nặng lên vai người cao tuổi
Dân số và phát triển - 4 ngày trướcGĐXH - Bên cạnh những thách thức lớn về sức khỏe thể chất, thực trạng đời sống kinh tế bấp bênh và áp lực chi phí y tế đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với một bộ phận không nhỏ người cao tuổi tại Việt Nam trên hành trình an hưởng tuổi già.
Điều gì đang chờ người dân tại 10 gian tư vấn của Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam Lần 7?
Y tế - 5 ngày trướcNgày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần thứ 7 sẽ diễn ra vào sáng ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Một trong những điểm nhấn của chương trình là sự quy tụ của 10 chuyên gia dinh dưỡng từ các đơn vị đầu ngành, trực tiếp tư vấn, giải đáp và đồng hành cùng người dân trên hành trình chăm sóc sức khỏe.
Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Khi mỗi gia đình trở thành 'hạt nhân' xây dựng sức khỏe cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcDiễn ra vào ngày 28/6 tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) đúng Ngày Gia đình Việt Nam, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 tiếp tục lan tỏa thông điệp chủ động chăm sóc sức khỏe, khuyến khích mỗi cá nhân, mỗi gia đình hình thành thói quen dinh dưỡng khoa học và vận động hợp lý.
Hé lộ không gian Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7: Sẵn sàng cho ngày hội sức khỏe tại CV Thống Nhất
Y tế - 5 ngày trướcChỉ còn ít ngày nữa, Ngày Dinh dưỡng cộng đồng Việt Nam lần 7 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội). Không gian ngày hội được thiết kế hiện đại, khoa học, nơi người dân có thể trải nghiệm các hoạt động vận động, tư vấn dinh dưỡng và kết nối cộng đồng.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19
Y tếGiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.