Hải Phòng khuyến khích phụ huynh test nhanh COVID-19 cho con khi trở lại trường
GiadinhNet - Trở lại học trực tiếp sau Tết nguyên đán, hầu hết học sinh bậc THCS, THPT ở Hải Phòng đều test nhanh COVID-19 trước khi đến lớp. Riêng bậc Tiểu học, Mầm non sẽ trở lại trường muộn nhất ngày 14/2
Trong sáng nay, tại Hải Phòng, học sinh bậc THCS, THPT vô cùng phấn khởi khi được trở lại trường học trực tiếp, gặp bạn bè, thầy cô. Nhiều học sinh thú nhận, nghỉ dịch và học online lâu quá nên rất thèm đến trường.

Học sinh bậc THCS ở Hải Phòng phấn khởi vì được trở lại học trực tiếp sau Tết nguyên đán
Tại Trường THCS Trần Phú (quận Lê Chân, Hải Phòng) trong sáng 7/2/2022 có 2.483 học sinh đến trường, vắng 250 học sinh chủ yếu liên quan COVID-19. Cụ thể, toàn trường có 40 học sinh diện F0, 114 học sinh diện F1, 94 học sinh ốm, đi du lịch xa chưa về v.v…. Cùng với đó, nhà trường cũng có 4 giáo viên diện F0, 2 giáo viên F1.
Theo bà Lê Minh Tâm – Hiệu trưởng Trường THCS Trần Phú, để đảm bảo phát hiện học sinh, giáo viên mắc COVID-19, các lớp đều chủ động kêu gọi phụ huynh phối hợp, làm test nhanh COVID-19 để sàng lọc trước khi trở lại trường. Qua đó, xác nhận được những con số trên. Việc 6 giáo viên đang nghỉ dạy do liên quan dịch tễ COVID-19 cũng không gây ảnh hưởng nhiều tới hoạt động dạy học của nhà trường do đơn vị đã lập kế hoạch dự phòng, bố trí giáo viên dạy thay.

Trường THCS Trần Phú, Hải Phòng ngày đầu tới trường vắng 250 học sinh
Tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố (quận Lê Chân) và Tiểu học Cát Bi và Mầm non Đằng Lâm (quận Hải An), học sinh vẫn chưa thể quay lại lớp trong tuần này. Tuy nhiên, trong sáng nay các thầy cô đều đã tới trường dọn dẹp, chuẩn bị đồ dùng, thiết bị dạy học, phun khử phòng học, kết nối với phụ huynh cập nhật tình hình sức khỏe, dịch tễ của học sinh. Phía các trường Tiểu học, Mầm non cũng đã sẵn sàng khởi động bếp ăn bán trú, phục vụ đón học sinh trở lại an toàn trong dịch.

Đoàn lãnh đạo Sở GD&ĐT Hải Phòng kiểm tra công tác chuẩn bị đón học sinh trở lại của trường Tiểu học Nguyễn Văn Tố, quận Lê Chân
Theo bà Phạm Thúy Hải – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Cát Bi (quận Hải An), để chuẩn bị đón học sinh trở lại học từ tuần sau (14/2), đơn vị đã xây dựng các phương án dạy và học, bố trí phòng cách ly tạm thời nếu có học sinh nghi ngờ dương tính.
Ông Phạm Sỹ Tuyên -Trưởng phòng GD&ĐT Hải An cho biết: "Để đảm bảo an toàn trong dịch khi đón học sinh trở lại trường, Phòng đã chỉ đạo các trường kêu gọi phụ huynh làm test nhanh COVID-19 cho con em mình và thông báo kết quả về cho giáo viên chủ nhiệm trong nhóm zalo của lớp. Qua đó, các lớp sẽ sàng lọc được học sinh vắng mặt, học sinh phải học online để bố trí lịch dạy cho phù hợp. Tương tự, tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường cũng đều phải thực hiện test nhanh COVID-19".
Chia sẻ về việc sẵn sàng đưa con trở lại trường từ 14/2, bà Lê Minh Trang (40 tuổi, ở phường Cát Bi, quận Hải An) bày tỏ: "Suốt mấy ngày nay, nhóm zalo phụ huynh đều chia sẻ mong ngóng ngày con được đi học trở lại. Đành rằng nhóm tiểu học chưa được tiêm vaccine cũng có chút lo lắng nhưng so với việc để con ở nhà học online thì tới trường vẫn hơn. Nếu nhà trường tổ chức cho ăn bán trú thì vô cùng thuận lợi cho mọi gia đình".

Phòng học của Trường Tiểu học Cát Bi được các cô giáo lau dọn, khử khuẩn sạch sẽ sẵn sàng đón học sinh trở lại học trực tiếp và ăn bán trú

Trường Mầm non Đằng Lâm bố trí lối đi phân luồng để các cô giáo đón học sinh và đưa thẳng vào lớp
Cũng trong sáng nay, Sở Giáo dục & Đào tạo Hải Phòng về một số quận, huyện kiểm tra công tác đón học sinh trở lại học sau kỳ nghỉ dài do COVID-19 và Tết nguyên đán. Trong tuần đầu trở lại học trực tiếp, hầu hết các quận, huyện ở Hải Phòng đều bố trí cho học sinh bậc THCS, THPT đến trường học trực tiếp, riêng quận Kiến An, ngành giáo dục sẽ khởi động vào ngày 14/2 cùng bậc Mầm non, Tiểu học toàn thành phố. Các nhà trường cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo đã chủ động phối hợp với ngành y tế tổ chức tập huấn về công tác hỗ trợ tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19; tập huấn công tác y tế trường học và công tác phòng, chống dịch khi học sinh trở lại trường học.
Theo chỉ đạo từ Sở Giáo dục & Đào tạo, các trường tổ chức ăn bán trú cho học sinh Mầm non, Tiểu học phải trên nguyên tắc đạt sự đồng thuận, tự nguyện của cha mẹ học sinh và bảo đảm tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch.
Mời quý vị xem thêm video dưới đây:
Các cô giáo Mầm non chuẩn bị sẵn sàng đón học sinh trở lại sau đợt nghỉ dịch, nghỉ Tết
Thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn: Cha mẹ thở phào vì cô giáo 'tăng ca có lương'
Giáo dục - 2 giờ trướcTrên mạng xã hội, nhiều người Hà Nội mừng vì quy định thu 12.000 đồng/giờ đón con muộn hoặc gửi sớm: "Vừa yên tâm vừa đỡ áy náy vì cô giáo được trả tiền tăng ca".
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dục - 12 giờ trướcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.
Hà Nội cho phép thu 12.000 đồng/giờ dịch vụ trông giữ học sinh ngoài giờ
Giáo dục - 12 giờ trướcHà Nội cho phép trường tiểu học, THCS tổ chức trông giữ trẻ em, học sinh ngoài giờ, bao gồm trước và sau giờ học chính khóa, với mức thu tối đa 12.000 đồng/tiếng.
Nhiều trường đại học đồng loạt bỏ xét học bạ từ 2026
Giáo dục - 15 giờ trướcChuyên gia cho rằng việc nhiều đại học bỏ xét học bạ là xu hướng tất yếu, bởi chất lượng hình thức xét tuyển này ngày càng bất cập, không đảm bảo công bằng.
Hà Nội: Hơn 3.000 học sinh vi phạm an toàn giao thông được gửi đến Sở Giáo dục và Đào tạo
Giáo dục - 1 ngày trướcThực hiện kế hoạch của Công an TP Hà Nội về cao điểm tuyên truyền, kiểm tra, xử lý học sinh và phụ huynh học sinh vi phạm các quy định về an toàn giao thông, trong tháng 11-2025, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các đơn vị đã kiểm tra, phát hiện, xử lý 3.130 học sinh vi phạm. Danh sách vi phạm được chuyển đến Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp chấn chỉnh.
Quy định mức học phí mới nhất đối với các trường công lập chất lượng cao tại Hà Nội năm học 2025 - 2026
Giáo dục - 1 ngày trướcGĐXH - HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao năm học 2025 - 2026.
Á quân Đường lên đỉnh Olympia lọt top nhà khoa học ảnh hưởng nhất Australia
Giáo dục - 1 ngày trướcNguyễn Thành Vinh, Phó giáo sư Trường Hóa học, Đại học New South Wales (UNSW), vừa được nhật báo The Australian vinh danh là nhà nghiên cứu có ảnh hưởng nhất Australia trong lĩnh vực Hóa hữu cơ.
Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh khung năng lực ngoại ngữ
Giáo dục - 1 ngày trướcKhung năng lực ngoại ngữ của Việt Nam được cập nhật theo các tiêu chí và nội dung của khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu, bảo đảm sự tương thích với các chuẩn mực giáo dục ngôn ngữ đang được sử dụng phổ biến trên toàn cầu.
Trường học xác xơ sau lũ lịch sử, sách vở ngập bùn
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường THPT Lê Trung Kiên (phường Đông Hoà, Đắk Lắk) bị nhấn chìm trong bùn lầy lội, hàng loạt sổ điểm, học bạ, sách vở phơi khắp nơi.
Một trường phía Bắc công bố bỏ xét tuyển học bạ ở tất cả các ngành năm 2026
Giáo dục - 2 ngày trướcTrường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật - ĐH Quốc gia Hà Nội vừa công bố các phương thức tuyển sinh đại học chính quy năm 2026, theo đó, không xét tuyển học bạ ở bất kỳ ngành nào.
Nghệ An: Thiếu nhân lực trầm trọng, vì sao nhiều giáo viên gắn bó cả chục năm vẫn đứng ngoài biên chế?
Giáo dụcGĐXH - Dù nhiều địa phương ở Nghệ An đang "khát" giáo viên, không ít người gắn bó cả chục năm với nghề vẫn mòn mỏi đứng ngoài biên chế. Những quy định chồng chéo, chỉ tiêu tuyển dụng nhỏ giọt và điểm nghẽn trong quy trình xét tuyển đang khiến bài toán nhân lực ngành giáo dục thêm phần nghịch lý.