Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tin sáng 20/11: Hà Nội, TPHCM cùng đề xuất thời điểm học sinh trở lại trường; nghẹn lòng lời nhắn trên hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất vì dịch COVID-19

Thứ bảy, 08:18 20/11/2021 | Thời sự

GiadinhNet - Hà Nội sẽ cho học sinh tới trường sau khi tiêm xong; Chủ tịch TPHCM Phan Văn Mãi cho biết, hiện TP rất quan tâm đến việc chuẩn bị mở cửa lại trường học đáp ứng các tiêu chí an toàn cho học sinh; tối qua (19/11), người dân tại nhiều nơi đã đồng loạt tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19.

Tin trưa 19/11: Xe đầu kéo đâm chốt kiểm soát dịch khiến 1 phụ nữ tử vong; Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến một số địa điểmTin trưa 19/11: Xe đầu kéo đâm chốt kiểm soát dịch khiến 1 phụ nữ tử vong; Hà Nội thông báo khẩn tìm người đến một số địa điểm

GiadinhNet - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình (Hà Nội) cho biết, đã có thông báo khẩn tìm người đến một loạt các địa điểm do liên quan đến ca F0; Công an thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) và các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành khám nghiệm và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông liên hoàn.

Nghẹn lòng những lời nhắn trên hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất vì dịch COVID-19

Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 1.
Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 2. 
Người dân nhiều nơi tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm hơn 23.000 đồng bào đã mất vì COVID-19 - Ảnh 3.

Những lời nhắn gửi xúc động trên hoa đăng (Ảnh: Văn Tiên)

 

Tối qua (19/11), người dân tại nhiều nơi đã đồng loạt tắt đèn, thắp nến và thả hoa đăng để tưởng niệm đồng bào đã mất vì đại dịch COVID-19. Tại chùa Pháp Hoa (TP.HCM) nhiều người đã có mặt từ sớm, chuẩn bị hoa đăng để tưởng niệm.


Trên hoa đăng, nhiều người còn đặc biệt viết lời nhắn gửi đến những người thân đã qua đời vì dịch bệnh. Giữa lúc đại dịch căng thẳng, nguy hiểm, nhiều người ra đi mà không kịp gặp người thân lần cuối, để lại nỗi tiếc thương vô hạn đối với người ở lại.

Cả nước tắt đèn, thắp nến tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào mất vì COVID-19Cả nước tắt đèn, thắp nến tưởng nhớ hơn 23.000 đồng bào mất vì COVID-19

Đúng 20h30 phút ngày 19/11, Lễ tưởng niệm đồng bào, cán bộ và chiến sỹ hy sinh, tử vong trong đại dịch COVID-19 sẽ diễn ra tại điểm cầu chính là Hội trường Thống Nhất, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh, với 1.000 đại biểu tham dự.


Diễn biến dịch COVID-19 ở Hà Nội

Hà Nội sẽ cho học sinh tới trường sau khi tiêm xong

Tin sáng 20/11: Khi nào học sinh Hà Nội đến trường? - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Chu Ngọc Anh

Chủ tịch TP. Hà Nội cho biết, dự kiến 1, 2 ngày nữa Hà Nội mới được phân bổ hơn 370.000 liều vaccine phòng COVID-19. Khi có vaccine thì chỉ trong 2 ngày, Thành phố sẽ tiêm xong cho học sinh cấp 3; từ căn cứ đó mới có kế hoạch cho học sinh thuộc cấp học này trở lại trường.

Tình hình dịch ở phường 'đỏ' duy nhất của Hà Nội

Đại diện Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) hôm qua cho biết trên VnExpress, số ca tại phường Phú Đô trong 6 ngày gần đây đã giảm. Cụ thể, ngày 13/11 phường ghi nhận 33 ca, ngày 14/11 ghi nhận 31 ca, ngày 15 là 42 ca, ngày 16 có 20 ca, ngày 17 là 17 ca, ngày 18 còn 11 ca. Số ca COVID-19 chủ yếu ghi nhận trong khu cách ly, phong tỏa.

Phường hiện có 246 F0 đang được điều trị. Có tổng số 288 hộ gia đình với 1.350 người đang trong khu phong tỏa tại đây. Tất cả hoạt động theo quy định khi dịch cấp độ 4 đã được dừng và hạn chế.

"Dịch ở phường Phú Đô đã qua đỉnh, khoảng một tuần nữa sẽ cơ bản kiểm soát được tình hình dịch tại phường", đại diện Ban chỉ đạo chống dịch COVID-19 quận Nam Từ Liêm cho biết.

Song vị này cũng cho rằng, do hiện nay giao thương mở cửa rộng rãi, chắc chắn F0 còn tăng, khi đó F1 phát sinh rất nhiều, các khu cách ly tập trung sẽ nhanh quá tải.

Phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, là nơi duy nhất ở Hà Nội hiện nay dịch ở cấp độ 4 (màu đỏ - nguy cơ rất cao). Ổ dịch này được phát hiện từ ngày 4/11.

Chỉ ho, sốt, 44 người Hà Nội phát hiện mắc COVID-19, Thủ đô thêm 275 ca dương tính, 104 ca cộng đồng Chỉ ho, sốt, 44 người Hà Nội phát hiện mắc COVID-19, Thủ đô thêm 275 ca dương tính, 104 ca cộng đồng

GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội tối 19/11 thông báo vừa ghi nhận 275 ca COVID-19 trong đó có 104 ca cộng đồng, 135 ca trong khu cách ly và 36 ca khu phong tỏa.

Hà Nội: Thí điểm cách ly F1 tại nhà không phải ai đăng ký cũng được

Tin sáng 20/11: Hà Nội, TPHCM cùng đề xuất thời điểm học sinh trở lại trường; nghẹn lòng lời nhắn trên hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất vì dịch COVID-19   - Ảnh 8.

Bảng cảnh báo gia đình có người cách ly y tế tại xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, hồi tháng 7. Ảnh: VNE


Để chuẩn bị cho việc thí điểm cách ly tại nhà các F1 đủ điều kiện theo chỉ đạo trong Công điện 23 (ngày 16/11), các quận/huyện và các phường của Hà Nội đã thể hiện sự sẵn sàng. Hà Nội xác định việc cách ly F1 tại nhà cần triển khai thận trọng, không làm ồ ạt.

Ông Vũ Duy Hưng, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Nghiệp vụ Y (Sở Y tế Hà Nội), khẳng định việc thành phố thí điểm cách ly F1 tại nhà đối với tất cả các trường hợp nhưng không phải làm một cách ồ ạt, ai đăng ký cũng được mà phải tuân thủ đúng các điều kiện theo quy định.

Để được xem xét thực hiện cách ly tại nhà, UBND cấp xã/phường sẽ kiểm tra, xác nhận cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm đủ các điều kiện cách ly theo hướng dẫn tại Công văn số 5599 ngày 14/7 của Bộ Y tế.

Ngoài yêu cầu về điều kiện cơ sở cách ly tại nhà của cá nhân theo Công văn 5599, thành phố cũng yêu cầu chính quyền địa phương phải bảo đảm đủ nhân lực, đủ điều kiện để quản lý, giám sát các trường hợp F1 cách ly tại nhà.

Hà Nội: Thí điểm cách ly F1 tại nhà không phải ai đăng ký cũng được Hà Nội: Thí điểm cách ly F1 tại nhà không phải ai đăng ký cũng được

GiadinhNet - Hà Nội xác định việc cách ly F1 tại nhà cần triển khai thận trọng, không làm ồ ạt, không phải ai đăng ký cũng được mà phải tuân thủ đúng các điều kiện theo quy định.

Chủ tịch TP.HCM: Thí điểm cho học sinh lớp 9, 12 đi học trước nếu an toàn

Tin sáng 20/11: Khi nào học sinh Hà Nội đến trường? - Ảnh 2.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng 19/11, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi, Phó Chủ tịch Dương Anh Đức cùng các ban, ngành đã làm việc với Sở GD&ĐT, nghe báo cáo chi tiết về kế hoạch dạy và học trực tiếp trong thời gian tới.

Chủ tịch Phan Văn Mãi cho biết, hiện TP rất quan tâm đến việc chuẩn bị mở cửa lại trường học đáp ứng các tiêu chí an toàn cho học sinh. Việc quyết định mở cửa đồng loạt hay mở cửa ở những vùng an toàn trước, mở cửa ở cấp học nào trước, cấp học nào sau... đang được TP bàn bạc và chuẩn bị kỹ lưỡng.

"Đây là vấn đề đang được nhiều người dân quan tâm, tuy nhiên cần phải bàn bạc kỹ lưỡng và chuẩn bị chu đáo, không để mở cửa trường rồi lại đóng cửa gây hoang mang cho xã hội", ông Mãi nói.

Ngày 19/11: 9.625 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP HCM và 55 tỉnh, gần 39 triệu người tiêm 2 mũi vaccine COVID-19Ngày 19/11: 9.625 ca nhiễm mới tại Hà Nội, TP HCM và 55 tỉnh, gần 39 triệu người tiêm 2 mũi vaccine COVID-19

GiadinhNet - Ngày 19/11, Việt Nam có thêm 9.625 ca nhiễm mới, gần 2.000 ca khỏi bệnh và 102 ca tử vong. Gần 39 triệu người đã được tiêm 2 mũi vaccine COVID-19.

Tăng phụ cấp cho người trực tiếp chống dịch ở vùng có nhiều ca mắc COVID-19

Tin sáng 20/11: Hà Nội, TPHCM cùng đề xuất thời điểm học sinh trở lại trường; nghẹn lòng lời nhắn trên hoa đăng tưởng niệm đồng bào đã mất vì dịch COVID-19   - Ảnh 12.

Tại các địa phương có số người nhiễm Covid-19 cao, lực lượng trực tiếp khám, điều trị người nhiễm bệnh được hưởng chế độ phụ cấp với mức 450.000 đồng/ngày.



Trước tình hình dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp, đe dọa đến sức khỏe, tính mạng nhân dân, ngày 19/11, Chính phủ ban hành Nghị quyết 145 quyết nghị điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số nội dung về chế độ, chính sách trong phòng, chống dịch.

Tại các địa phương có số người mắc COVID-19 cao, người trực tiếp khám, chẩn đoán, điều trị, chăm sóc người mắc COVID-19, nghi mắc COVID-19 tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (trừ trường hợp người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế…) được hưởng chế độ phụ cấp với mức 450.000 đồng/ngày.

Người làm công việc kiểm soát nhiễm khuẩn; người giặt đồ vải, quần áo bác sĩ, người mắc COVID-19; người thu gom chất thải, đồ vải, vỏ chai, lọ, hộp hóa chất, rác thải sinh hoạt, rác thải y tế; người làm nhiệm vụ bảo vệ… được hưởng phụ cấp 300.000 đồng/ngày.

Đối với người làm nhiệm vụ giám sát dịch tễ, theo dõi y tế, theo dõi điều trị người mắc COVID-19 tại các trạm y tế xã, phường, thị trấn (bao gồm cả các trạm, tổ y tế lưu động); người làm công việc lấy mẫu, gộp mẫu, phân tách mẫu, người trực tiếp làm xét nghiệm SASR-CoV-2… được hưởng phụ cấp 300.000 đồng/ngày.

Chế độ phụ cấp chống dịch mức 225.000 đồng/người/ngày được áp dụng đối với các đối tượng làm việc tại cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 (bao gồm cán bộ, chiến sỹ lực lượng quân đội nhân dân, công an nhân dân được tăng cường cho các tỉnh, thành phố) nhưng không thuộc một trong các đối tượng quy định nêu trên.

Học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, học sinh các trường đào tạo hệ trung cấp khối ngành sức khỏe, người có chuyên môn y tế không hưởng lương từ ngân sách được huy động hoặc tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị người bệnh COVID-19, được hưởng một trong các mức phụ cấp như đối với cán bộ y tế khi thực hiện nhiệm vụ quy định nêu trên; được hưởng mức tiền ăn là 80.000 đồng/người/ngày; mức chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày 40.000 đồng/người/ngày.

Chế độ quy định trên được áp dụng đối với người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương từ ngày 1/8 - 31/10. Trường hợp đối tượng đã được nhận kinh phí hỗ trợ, nhưng với mức hỗ trợ thấp hơn mức hỗ trợ được quy định tại Nghị quyết này thì được truy lĩnh phần chênh lệch.

Tông cảnh sát cơ động để "thông chốt" kiểm dịch

Tin sáng 20/11: Khi nào học sinh Hà Nội đến trường? - Ảnh 3.

Đối tượng Chu Hoàng Tâm tại cơ quan Công an.


Ngày 19/11, Báo Dân Trí dẫn thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an thành phố Tam Điệp đã xác định được tài xế hất văng chiến sĩ cảnh sát cơ động để "thông chốt" kiểm dịch Dốc Xây là Chu Hoàng Tâm (SN 1998, trú thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ).

Trước đó, khoảng 21h15 ngày 17/11, Chu Hoàng Tâm điều khiển xe ô tô BKS 19A - 397.18 hướng Thanh Hóa - Ninh Bình.

Khi đến chốt kiểm dịch Covid-19 Dốc Xây, thành phố Tam Điệp, Trung sĩ Lê Nguyễn Hưng (SN 2001), chiến sĩ nghĩa vụ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Ninh Bình làm nhiệm vụ tại chốt đã ra tính hiệu dừng xe yêu cầu tài xế khai báo y tế.

Phát hiện F0 đang trốn trên cây cao

Tin sáng 20/11: Khi nào học sinh Hà Nội đến trường? - Ảnh 4.

Khoảng 12 giờ trưa nay, bệnh nhân C.D.Ph đã chấp hành về lại khu điều trị COVID-19 (Ảnh: Báo Lâm Đồng)

Chiều 19/11, ông Đinh Quang Tiến - Chủ tịch UBND xã Tân Văn (huyện Lâm Hà) xác nhận trên báo Lâm Đồng, cơ quan chức năng huyện Lâm Hà đã tìm được ông C.D.Ph. (39 tuổi, ngụ huyện Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận), bệnh nhân COVID-19 bỏ trốn khỏi khu điều trị chiều 18/11.

Ông Tiến cho biết, trong sáng cùng ngày, các lực lượng gồm Công an huyện, ngành y tế phối hợp với chính quyền xã Tân Văn đã tìm được ông Ph. Tuy nhiên, bệnh nhân này đã cố thủ trên một cây cao ngay bờ suối thôn Mỹ Đức, xã Tân Văn. Lãnh đạo huyện Lâm Hà, các lực lượng chức năng đã tới tận nơi thuyết phục trường hợp này nhưng không có kết quả.

"Tới khoảng 12 giờ trưa 19/11, lực lượng chức năng phải nhờ một người nhà ông Ph., cũng là F1 cách ly điều trị tại khu điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 tại Dốc 800, thôn Tân Hiệp, xã Tân Văn tới vận động. Sau đó, bệnh nhân này mới đồng ý leo từ cây cao xuống, chấp hành mặc quần áo bảo hộ, kính chống giọt bắn để lực lượng y tế đưa về khu điều trị" - ông Tiến cho hay.

Tưởng niệm hơn 23.000 nạn nhân tử vong vì COVID-19


K.N (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 5 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Miền Bắc bắt đầu gia tăng nắng nóng

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, Bắc Bộ giảm mưa trời nắng, nhiệt độ trong ngày tăng nhanh. Trong khi Nam Bộ tiếp tục chuỗi ngày nắng nóng kéo dài.

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Xe máy lao như tên bắn ở làn 120km/h cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Thời sự - 9 giờ trước

Camera giám sát ghi lại hình ảnh xe máy phi như tên bắn ở làn 120km/h trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng. Hiện chưa xác định được người điều khiển phương tiện.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 20 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Danh sách thuyền viên tử vong và mất tích trên sà lan bị chìm ở Quảng Ngãi

Thời sự - 1 ngày trước

Vụ chìm sà lan làm 5 thuyền viên mất tích, đến nay cơ quan chức năng vớt được 3 thi thể trên vùng biển Lý Sơn (Quảng Ngãi).

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Hà Nội thí điểm ứng dụng cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà

Thời sự - 1 ngày trước

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch triển khai thí điểm ứng dụng quản lý, cảnh báo cháy gắn với xác thực định danh số nhà và dữ liệu dân cư.

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Hàng chục triệu người dân miền Bắc tiếp tục hứng chịu và đề phòng kiểu thời tiết nguy hiểm trong ngày hôm nay

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết hôm nay, nắng nóng trên cả nước thu hẹp do miền Bắc có mưa dông giảm nhiệt. Nhiều nơi có mưa to dễ đi kèm tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Tin sáng 24/4: Ca sĩ Bảo Anh công khai con gái; lời kể ám ảnh lúc máy nghiền đột nhiên hoạt động làm 7 công nhân tử vong

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - Nguồn tin thân cận ca sĩ Bảo Anh cho biết cô có con gái ruột 13 tháng tuổi nhưng giấu kín thời gian qua; anh Nông Văn Tuân - người may mắn thoát chết sau tai nạn lao động tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái cho biết, lúc nhóm công nhân đang bảo trì thì máy nghiền đột nhiên hoạt động.

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Quảng Nam: Người phụ nữ bị tố đánh 4 đứa trẻ phải nhập viện

Thời sự - 1 ngày trước

Trong lúc thả diều, 4 đứa trẻ xảy ra mâu thuẫn rồi xô xát với 1 bé gái khác. Sau đó bé gái này về kêu mẹ ra "giải quyết". Hậu quả, 4 đứa trẻ nhập viện với nhiều vết thương trên người.

Top