Hải Phòng: Làm rõ vụ ghi nhầm giới tính trẻ sơ sinh khiến sản phụ tưởng bị trao nhầm con

| Y tế

GiadinhNet – Do tập trung vào hồi sức cấp cứu cho bé sơ sinh nên kíp trực của Khoa Sơ sinh BV Phụ Sản Hải Phòng không đối chiếu giới tính của bé với hồ sơ bệnh án dẫn đến thông báo nhầm cho gia đình.

Sự việc xảy ra vào 21 giờ 30 ngày 23/6 tại Khoa Sơ sinh BV Phụ sản Hải Phòng khi gia đình sản phụ Ngô Thị Yến Vân (SN 1991, trú tại huyện An Dương, TP Hải Phòng) đón nhận con từ Khoa về phòng với mẹ.

Trước đó, lúc 5 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi sản phụ Ngô Thị Yến Vân sinh mổ con thành công, nữ điều dưỡng phòng đẻ đã ra thông báo cho gia đình tin chị Vân sinh bé trai, nhưng khi tiếp nhận bé tại Khoa Sơ sinh về phòng thì mọi người phát hiện giới tính bé là gái.

Cho rằng bệnh viện đã trao nhầm con nên gia đình chị Vân đã yêu cầu phía bệnh viện làm rõ sự việc.


Sản phụ Ngô Thị Yến Vân đang được tiến hành lấy máu để xét nghiệm ADN lần 2. Ảnh: Đ.Đ

Sản phụ Ngô Thị Yến Vân đang được tiến hành lấy máu để xét nghiệm ADN lần 2. Ảnh: Đ.Đ

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ người nhà bệnh nhân, bác sĩ Vũ Quang Vinh – PGĐ Bệnh viện đã triệu tập toàn bộ thành viên trong kíp trực bệnh viện, yêu cầu trình bày lại quá trình khám bệnh, điều trị, phẫu thuật, đón và hồi sức sơ sinh cho gia đình sản phụ cùng nghe.

Qua nội dung trình bày của kip trực cũng như rà soát lại toàn bộ quy trình, cho thấy sản phụ Vân nhập viện lúc 19 giờ ngày 22/6, đến 5 giờ 20 ngày 23/6/2017 thấy tình trạng của chị Vân “cổ tử cung mở hết, đầu không lọt” nên kíp trực của Bệnh viện Phụ Sản Hải Phòng đã chỉ định mổ lấy thai đảm bảo an toàn tính mạng cho sản phụ và sơ sinh.

Hai mươi phút sau, kíp trực phẫu thuật cho sản phụ Vân gồm: bác sỹ Lê Thị Dung (mổ chính), bác sỹ Thái Thị Huyền (phụ mổ) đã tiến hành phẫu thuật cho sản phụ Ngô Thị Yến Vân và lấy ra 1 bé sơ sinh.B


Y tá đang lấy máu của em bé trước mặt gia đình để xét nghiệm ADN lần 2. Ảnh: Đ.Đ

Y tá đang lấy máu của em bé trước mặt gia đình để xét nghiệm ADN lần 2. Ảnh: Đ.Đ

Ca mổ thành công nhưng do vết mổ chảy máu nhiều nên các bác sĩ phẫu thuật đã vội vàng xử lý vết mổ cho sản phụ mà không chú ý kiểm tra giới tính của cháu bé. Đồng thời, chuyển bé cho kíp đón nhi gồm nữ hộ sinh Hoàng Thị Thu Trang (kíp trực của khoa Đỡ đẻ) và bác sĩ Lê Thu Hương (bác sĩ trực Khoa Sơ sinh).

Do tình trạng bé sơ sinh suy hô hấp nên bác sỹ Hương và nữ hộ sinh Trang chỉ chú ý hồi sức cho cháu để chuyển ngay cháu về Khoa Sơ sinh hồi sức nên cũng không kiểm tra kỹ giới tính của cháu.

Bác sĩ Đinh Viết Đạt - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng cho biết: Kể từ lúc chị Vân vào sinh cháu, trong vòng 3 tiếng sau, khoa Đỡ đẻ của bệnh viện không có thêm ca sinh nào khác. Cùng với đó, mã số vòng tay giữa bé và mẹ đều khớp nhau (MS 418). Tại sự việc này, lỗi do nữ điều dưỡng phòng đẻ đã sơ suất không kiểm tra kỹ giới tính khi sinh nên đã để xảy ra sự cố ghi nhầm giới tính như trên.

Theo bác sĩ Đạt, khi ghi giấy chứng sinh cho cháu bé, nữ hộ sinh Trang có nhìn vào tên dự kiến được gia đình đặt cho sơ sinh là Mai Trung Khang nên nghĩ là con trai và đã ghi vào giấy chứng sinh là con trai mà thực tế sản phụ sinh con gái.

Để giải quyết thấu đáo sự việc nhầm lẫn trong thủ tục hành chính trên, bác sĩ Vinh đã thay mặt toàn bộ kíp trực mổ đẻ và Ban giám đốc bệnh viện xin lỗi toàn thể gia đình sản phụ. Đồng thời thay mặt bệnh viện cam kết sẽ tiến hành mọi kỹ thuật, phương pháp xét nghiệm ADN để xác minh cháu bé đó là con của sản phụ Ngô Thị Yến Vân.

Sáng 24/6, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng đã tiến hành lấy máu của sản phụ Ngô Thị Yến Vân và bé sơ sinh để làm xét nghiệm ADN. Ngày 25/6, kết quả xét nghiệm cho thấy, bé sơ sinh mà nữ điều dưỡng ghi nhầm giới tính chính là con của sản phụ Ngô Thị Yến Vân. Sau khi nhận kết quả, gia đình đã đón cháu bé về.

Ngày 27/6, tại biên bản họp giữa bệnh viện và gia đình sản phụ Ngô Thị Yến Vân, chồng sản phụ cũng bày tỏ quan điểm chấp nhận kết quả xét nghiệm ADN mà bệnh viện đã trao. Đồng thời, chồng sản phụ cũng đề nghị bệnh viện tiến hành lấy máu lần 2 cho cả mẹ và con trước mặt gia đình và giao cho gia đình tự đi làm xét nghiệm ADN.

Theo đó, cùng ngày, phía bệnh viện đã tiến hành lấy máu cả mẹ và con sản phụ Vân và bàn giao cho gia đình bảo quản đem đi xét nghiệm.

Được biết, sản phụ Ngô Thị Yến Vân từng học ngành điều dưỡng và trong quá trình mang thai, thường xuyên thăm khám sức khỏe thai nhi định kỳ.

Minh Lý- Khánh Hòa

Minh Lý
Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.