Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình đỏ 2016: Chặng đường qua 27 tỉnh tiếp nhận hơn 23 nghìn đơn vị máu

Thứ hai, 16:57 01/08/2016 | Y tế

GiadinhNet - Ngày 31/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, ngày hội “Giọt hồng tri ân” và “Hành trình Đỏ 2016” vận động hiến máu tình nguyện đã được bế mạc sau một tháng hoạt động tích cực với nhiều ấn tượng.

Qua 26 tỉnh, 20.799 đơn vị máu đã được tiếp nhận; Hành trình Đỏ 2016 đã có nhiều ngày hội hiến máu quy mô lớn và thành công vượt ngoài dự kiến. Ảnh: P.Thuận
Qua 26 tỉnh, 20.799 đơn vị máu đã được tiếp nhận; Hành trình Đỏ 2016 đã có nhiều ngày hội hiến máu quy mô lớn và thành công vượt ngoài dự kiến. Ảnh: P.Thuận

Hành trình Đỏ 2016 diễn ra từ ngày 1 - 31/7 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chủ trì đã thực hiện thành công sứ mệnh "Kết nối dòng máu Việt", với những hoạt động cụ thể như: Tuyên truyền, tổ chức hiến máu, khắc phục tình trạng thiếu máu dịp hè và nâng cao nhận thức người dân về bệnh tan máu bẩm sinh tại 27 tỉnh, thành phố mà hành trình đi qua.

130 tình nguyện viên đã vượt quãng đường trên 3.000km, tuyên truyền trực tiếp đến hơn 500.000 lượt người về hiến máu và bệnh tan máu bẩm sinh, tổ chức được 27 ngày hội hiến máu lớn tại 27 tỉnh, thành phố, thu hút hàng chục nghìn người dân đến tham gia hiến máu.

Với hiệu ứng của Hành trình Đỏ, tinh thần hiến máu tình nguyện đã lan tỏa đến nhiều tầng lớp nhân dân ở cả những huyện vùng xa, vùng biên giới. Từ các tăng ni phật tử cho đến người công giáo; từ cán bộ công chức, viên chức nhà nước đến công nhân, nông dân; người dân tộc ở các địa phương như Nùng, Tày, Mường, Ê đê, Bana… Tất cả đều tích cực tham gia hiến máu.

Hành trình qua 26 tỉnh, 20.799 đơn vị máu đã được tiếp nhận. Hành trình Đỏ đã có nhiều ngày hội hiến máu quy mô lớn và thành công vượt ngoài dự kiến như: TP Hồ Chí Minh (1.121 đơn vị), Bà Rịa - Vũng Tàu (1.133 đơn vị), Lâm Đồng (1.918 đơn vị), Hải Phòng (1.528 đơn vị), Khánh Hòa (1.136 đơn vị), Quảng Nam (1.184 đơn vị)… Điều đáng mừng là không chỉ ở những thành phố lớn mà nhân dân ở nhiều tỉnh, thành ở trung du, miền núi cũng đã nhiệt tình hưởng ứng Hành trình Đỏ. Ở Thái Nguyên, Phú Thọ… ngày hiến máu đã trở thành "ngày hội” khi thu hút các tầng lớp xếp hàng đi hiến máu. Lượng máu tiếp nhận được ở các địa phương này đều đạt trên 1.000 đơn vị máu.

Tại ngày hội “Giọt hồng tri ân” được tổ chức lần thứ 6 với thông điệp “Mỗi trái tim – Một ngọn lửa anh hùng” là điểm cuối cùng trong chuỗi Hành trình Đỏ 2016 cũng tiếp nhận được con số dự kiến ban đầu 3.000 đơn vị máu.

Lượng máu này không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại địa phương trong dịp hè mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc. Trong hơn 20.000 đơn vị máu có tới hơn 12.000 đơn vị máu được chuyển về Hà Nội góp phần giải quyết tình trạng thiếu máu điều trị trong dịp hè.

Được biết, những ngày đầu tháng 7, lượng máu trong Khoa Lưu trữ và phân phối máu của Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương là nơi cung cấp máu cho trên 130 bệnh viện các tỉnh phía Bắc còn rất ít, nhất là máu nhóm A chỉ còn dưới 400 đơn vị không đủ cung cấp cho các bệnh viện trong vòng 2 ngày. Với số lượng máu tiếp nhận trên 1.000 đơn vị máu ở nhiều tỉnh, thành phố như Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng… đã chuyển về Hà Nội, kịp thời cung cấp cho những người bệnh ở phía Bắc.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường ghi nhận và đánh giá cao về ý tưởng, những nỗ lực, sự chuyên nghiệp trong tổ chức của Hành trình Đỏ. Hành trình Đỏ 2016 đã hoàn thành và đáp ứng được các mục tiêu đề ra, về số đơn vị máu tiếp nhận, về chương trình và chất lượng các sự kiện… góp phần truyền thông nâng cao nhận thức của người dân trên khắp mọi miền về hiến máu tình nguyện và bệnh tan máu bẩm sinh.

Thứ trưởng mong rằng chương trình sẽ tiếp tục được duy trì. Với hơn 90 triệu dân, nước ta còn khan hiếm nguồn máu còn cần những chương trình như thế này để thúc đẩy công tác hiến máu tình nguyện và vận động đông đảo lực lượng rất tiềm năng. Năm sau, hành trình nên tiếp tục nhân rộng hướng tới các tỉnh, thành phố chưa từng tham gia tổ chức và về các địa phương vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Tại ngày hội hiến máu, nhiều hoạt động đặc sắc cũng được tổ chức như: Chương trình hiến máu “Kết nối Đỏ”, giao lưu nghệ thuật “Khát vọng Lạc hồng”, hội trại “Nối vòng tay lớn” và đặc biệt sự kiện xếp hình kỷ lục “Kết nối dòng máu Việt” với sự tham dự của hơn 200 người…

Mô hình tình nguyện độc đáo

GS.TS Nguyễn Anh Trí, Viện trưởng Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trưởng ban tổ chức Hành trình Đỏ 2016 đánh giá, Hành trình Đỏ tiếp tục thể hiện là một mô hình tình nguyện độc đáo, xuất sắc và hiệu quả nhất trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện. Hành trình đã góp phần kết nối cộng đồng trong tình nhân ái và trách nhiệm, là một trong những điểm nhấn quan trọng đưa hoạt động hiến máu tình nguyện phát triển đồng đều tại các địa phương trong cả nước.

Lượng máu được tiếp nhận không chỉ góp phần đảm bảo nguồn máu cho cấp cứu, điều trị tại địa phương trong dịp hè mà còn góp phần điều tiết máu trên phạm vi toàn quốc.

P.Thuận

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này

Cụ ông 80 tuổi ở Hải Phòng bị choáng, ngất khi đang chơi cờ được cứu sống nhờ kỹ thuật can thiệp này

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Khi đang chơi cờ, ông Đ.T.N xuất hiện các cơn choáng, mệt mỏi, khó thở và ngất tại chỗ.

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Nữ du khách nước ngoài nhồi máu cơ tim ở Sa Pa

Y tế - 4 ngày trước

Nữ du khách đang đi du lịch tại Sa Pa thì lên cơn nhồi máu cơ tim. Bệnh nhân vào cấp cứu trong tình trạng suy hô hấp nặng tại Lào Cai sau đó nhanh chóng được chuyển về Bệnh viện Bạch Mai.

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

HIV/AIDS ở Việt Nam hiện nay: Số ca nhiễm, xu hướng lây truyền và giải pháp đến năm 2030

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Theo Bộ Y tế, đến hết năm 2024, Việt Nam ghi nhận hơn 267.000 người sống chung với HIV và gần 2.000 ca tử vong. Xu hướng lây truyền chuyển mạnh sang đường tình dục, tập trung tại khu vực phía Nam. Việt Nam đang triển khai chiến lược quốc gia nhằm chấm dứt dịch HIV/AIDS vào năm 2030.

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Hà Nội đẩy mạnh các hoạt động trong Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Ngày 4/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 298/KH-UBND về Tổ chức hưởng ứng 35 năm Việt Nam ứng phó với HIV/AIDS, Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025 và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12.

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Nhiều trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó, người dân chủ động phòng bệnh

Sống khỏe - 6 ngày trước

Sau khi biết có không ít trường hợp ở Khánh Hòa bị sán chó phải đến bệnh viện khám và điều trị, nhiều người dân trên địa bàn đã chủ động phòng bệnh.

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Những 'chiến binh hồng' kiên cường vượt qua thử thách ung thư vú

Sống khỏe - 6 ngày trước

Ung thư vú là căn bệnh phổ biến nhất ở phụ nữ Việt Nam. Theo thống kê mỗi năm nước ta ghi nhận 24.563 ca ung thư vú mới, chiếm 28,9% tổng số ca ung thư ở nữ giới. Việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư vú ở phụ nữ 40 tuổi trở lên đóng vai trò quan trọng nâng cao hiệu quả điều trị...

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Phát huy giá trị Y học cổ truyền trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Ngày 31/10, Bệnh viện Đa khoa Y học cổ truyền Hà Nội tổ chức tọa đàm khoa học chào mừng Ngày Truyền thống (31/10/1963 – 31/10/2025), với chủ đề "Chiến lược phát triển Y học cổ truyền kết hợp Y học hiện đại giai đoạn 2025 – 2030".

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Người đàn ông 6 năm không dám soi gương vì nẹp vít lòi ra khỏi mặt

Y tế - 1 tuần trước

Hơn 6 năm qua, người đàn ông 61 tuổi không dám soi gương vì biến chứng lộ nẹp vít ở vùng hàm dưới sau phẫu thuật u xương.

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Tính đến ngày 22/10, Hà Nội phát hiện thêm hơn 300 ca nhiễm HIV mới

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội, tính đến ngày 22/10 đã ghi nhận 338 ca nhiễm HIV mới.

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Nam thanh niên bị biến chứng hiếm gặp do sốt xuất huyết

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng sung huyết da mắt, xuất huyết dưới da nặng vùng cánh tay và sát nách. Siêu âm phần mềm cho thấy tụ máu trong cơ cẳng tay, sưng nề, đau nhức.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Top