Hành trình đỏ năm 2014
GiadinhNet - Chiều 8/7, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương, Ban tổ chức Hành trình Đỏ - 2014 đã tổ chức Gặp mặt phóng viên nhằm giới thiệu về các nội dung của chương trình Hành trình đỏ năm 2014.
Đây là năm thứ 2 Hành trình Đỏ - hành trình vận động và tổ chức hiến máu xuyên Việt được tổ chức, diễn ra từ 1/7 đến 28/7 tại 25 tỉnh, thành phố. Năm nay Hành trình Đỏ do Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Truyền thông Đa phương tiện Lát Sa Ta và Công ty cổ phần Nhân ái Vòng tay Việt thực hiện.
Đây là hoạt động trọng tâm của chiến dịch “Những giọt máu hồng hè”, nhằm khắc phục tình trang khan hiếm máu cho điều trị trong dịp hè. Với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, Hành trình Đỏ - 2014 được kết nối bởi 2 đoàn tình nguyện viên xuyên suốt hành trình: đoàn Hành trình Đỏ miền Nam và đoàn Hành trình Đỏ miền Bắc. Xuất quân tại Kiên Giang vào ngày 3/7, đoàn Hành trình Đỏ miền Nam đã tổ chức ngày hội hiến máu tại: Kiên Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh, thu được trên 2.837 đơn vị máu.
Để nâng cao nhận thức của cộng đồng về hiến máu tình nguyện và tiếp nhận được lượng máu lớn trong mùa hè khan hiếm máu, Hành trình Đỏ năm nay cũng tiếp tục đẩy mạnh truyền thông về căn bệnh tan máu bẩm sinh. GS. TS Nguyễn Anh Trí – Trưởng Ban tổ chức nhấn mạnh: “Tan máu bẩm sinh là quả bom nguyên tử đã phát nổ, chỉ là chúng ta chưa nghe thấy tiếng nổ của nó vì cả nước hiện có 5,3 triệu người mang gen. Một số khu vực, một số dân tộc có tỷ lệ người mang gen tan máu bẩm sinh rất cao như: dân tộc Stiêng (28%), dân tộc Mường ở Hòa Bình (10,2%)… Bệnh nhân tan máu bẩm sinh cũng là đối tượng cần rất nhiều máu cho điều trị, ước tính có khoảng 20.000 bệnh nhân tan máu bẩm sinh thể nặng ở nước ta hiện nay cần khoảng 480.000 đơn vị máu mỗi năm”.
PV