Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hành trình kỳ diệu đến với ngôi trường đại học danh giá nhất Việt Nam của cô gái "không có bụng"

Thứ tư, 18:59 28/08/2019 | Xã hội

GiadinhNet - 8 năm qua, Nhi (SN 2001) gắn liền với hàng chục ca mổ sau ca tai nạn kinh hoàng, những cuộc hội chẩn xuyên biên giới.

Máu nhuộm đỏ áo trắng đồng phục sau buổi tan trường

Cuối giờ chiều ngày cuối năm 2011, anh Nguyễn Anh Tuấn (Ngọc Lặc, Thanh Hoá) bàng hoàng nhận tin cô con gái 10 tuổi Nguyễn Anh Nhi bị tai nạn giao thông sau khi tan trường.

8 năm qua, chưa bao giờ anh Tuấn quên cảm giác hãi hùng lúc ấy. Người ở đầu dây bên kia báo con gái anh va chạm với xe chở cát, máu bê bết trên tấm áo đồng phục.

Anh phi như bay đến hiện trường. Con gái anh còn thở, còn cử động rất khẽ. Mọi người cấp tốc đưa em đi cấp cứu ở bệnh viện địa phương sau đó chuyển thẳng ra Bệnh viện Việt Đức trong đêm.

Đến viện, bé Nhi được đưa ngay lập tức vào phòng phẫu thuật. Bé được xác định bị đụng dập và mất toàn bộ tổ chức thành bụng, đại tràng, ruột non tổn thương trên nhiều đoạn, mất rất nhiều máu trong ổ bụng. Sự sống của cô bé 10 tuổi xinh xắn đó rất mong manh.

Hành trình kỳ diệu đến với ngôi trường đại học danh giá nhất Việt Nam của cô gái không có bụng - Ảnh 1.

Những tờ giấy ra viện và chứng nhận phẫu thuật của bệnh nhân Nguyễn Anh Nhi.

Ca mổ tiến hành xuyên đêm đến tận sáng hôm sau. Anh Tuấn còn nhớ rất rõ, biên bản phẫu thuật ghi con gái anh phải cắt toàn bộ đại tràng, toàn bộ tử cung, buồng trứng 2 bên, một phần bàng quang và niệu quản. Quan trọng nhất là mất hầu hết thành bụng nên sau mổ bệnh nhân được đặt miếng gạc che tạm các nội tạng bên trong để chăm sóc.

Chiến đấu bằng mọi giá

Con bị một loạt chấn thương nghiêm trọng nhưng vợ chồng anh Tuấn chưa bao giờ ngừng hi vọng. Điều kì diệu đã xảy ra. Sau ca mổ cấp cứu, bé Nhi dần tỉnh lại, nhận ra mọi người. Con đường chiến đấu với bệnh tật, chiến thắng số phận của bé bắt đầu.

Trong cuộc chiến đó, bé Nhi không đơn độc. Bé "có thêm" ngôi nhà thứ 2 là Bệnh viện Việt Đức và khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn.

"8 năm, con gái tôi trải qua 23 cuộc phẫu thuật với các chuyên gia đầu ngành, thậm chí có những lần tôi biết còn hội chẩn xuyên biên giới với các chuyên gia nước ngoài" – anh Tuấn nhớ lại.

PGS.TS Nguyễn Đức Chính, người đã điều trị bé Nhi khẳng định ca bệnh này không phải là ca cực kỳ nguy hiểm nhưng rất phức tạp: Quá nhiều tổn thương phải can thiệp cùng lúc, trong khi bệnh nhi quá nhỏ. "Mất toàn bộ thành bụng, việc chăm sóc và sửa chữa là điều không tưởng" – TS Chính nói.

Nhưng Nhi là cô bé may mắn. Cuộc chiến với bệnh tật của em không chỉ có sự đồng hành tận tâm của các bác sĩ ở khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn mà còn của nhiều đơn vị khác: Khoa phẫu thuật Nhi và Tiết niệu, Khoa Phẫu thuật tạo hình, phẫu thuật tim mạch và lồng ngực, Khoa Hồi sức tích cực… của Bệnh viện Việt Đức.

Bệnh nhi nghị lực, gia đình quyết tâm, các bác sĩ không có lý do gì để "bỏ cuộc". Mỗi khi có chuyên gia nước ngoài đến bệnh viện và khoa, các bác sĩ Khoa Phẫu thuật nhiễm khuẩn lại tận dụng cơ hội để tham khảo ý kiến chuyên môn.

"Thời gian đầu điều trị cho bé Nhi, các bác sĩ Mỹ cho rằng khả năng cứu sống, phục hồi chức năng là quá khó khăn vì khi đó bệnh nhân còn quá nhỏ" – BS Chính nhớ lại.

"Tuy nhiên, chuyên gia cũng khuyên chúng tôi và gia đình hãy cứ chờ đợi sự tiến bộ của y học, theo dõi chặt chẽ bệnh nhân", BS Trần Tuấn Anh - một trong những người tham gia phẫu thuật và điều trị cho bệnh nhân Nhi cho biết.

Hành trình kỳ diệu đến với ngôi trường đại học danh giá nhất Việt Nam của cô gái không có bụng - Ảnh 2.

Sau điều trị 3 tháng đã hình thành sẹo và có tổ chức che thành bụng.

Điều quan trọng nhất là dù bệnh nhân mất toàn bộ thành bụng, các bác sĩ đã dùng miếng lưới (mesh) che phủ nội tạng và đã có hiệu quả. Qua nhiều quá trình chăm sóc tổ chức hạt mọc và tạo thành thành bụng mới như hiện nay. Tuy nhiên thành bụng này không hề có cơ, gân… và những thành phần giữ như cấu tạo thành bụng bình thường.

"Điều kỳ diệu là bệnh nhân sau đó đã phát triển, hòa nhập cuộc sống và học tập như bao nhiêu các bạn khác để đến hôm nay thành một sinh viên y khoa" – BS Tuấn Anh chia sẻ.

Tương lai tươi sáng nơi giảng đường y khoa

8 năm qua đi, hàng chục ca mổ lớn nhỏ, không ai tin nổi cô bé có đôi mắt sáng trong ngày đó thoi thóp sự sống trước những cái lắc đầu của chuyên gia nước ngoài nay đã trở thành tân sinh viên Đại học Y Hà Nội – một trong những trường đại học tốp đầu của Việt Nam với chất lượng đầu vào rất cao.

8 năm ra vào viện thường xuyên, Nhi nói em đã "phải lòng" màu áo blouse nên cô gái quê Thanh Hoá cố gắng học tập và mơ ước một ngày nào đó sẽ được khoác lên mình chiếc áo của sự thân thương, chia sẻ và thấu hiểu.

Hành trình kỳ diệu đến với ngôi trường đại học danh giá nhất Việt Nam của cô gái không có bụng - Ảnh 3.

Nhi (áo kẻ) và các y bác sĩ trước ngày nhập học Đại học Y Hà Nội.

Thoả nguyện thành nhân viên y tế để sau này phục vụ bệnh nhân, Nhi biết, con đường phía trước của em còn nhiều vất vả và thử thách. Đó cũng là những thử thách đối với các bác sĩ khoa phẫu thuật nhiễm khuẩn để hoàn thiện cơ thể cho Nhi. Hiện nay Nhi vẫn còn mang hậu môn giả và được theo dõi đánh giá sẽ đóng lại sớm khi điều kiện cho phép.

Không chỉ bệnh nhân Nhi, nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh, thương tổn bệnh lý như vậy đã được Khoa Phẫu thuật Nhiễm khuẩn cứu sống và trở lại với cuộc sống bình thường, được lãnh đạo Bệnh viện Việt Đức cũng như các đồng nghiệp đánh giá cao.

Võ Thu

vo thu
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Tử vi tháng 2 âm lịch 2026: Dự đoán những điều bất ngờ đến với con giáp tuổi Tuất và Hợi sau Rằm tháng 2

Đời sống - 13 phút trước

GĐXH - Tử vi tháng 2 âm lịch 2026 dự đoán sự nghiệp, tài lộc và tình cảm cho tuổi Tuất và Hợi. Khám phá những điều thú vị và cơ hội trong cuộc sống của bạn những ngày sau Rằm tháng 2 âm lịch.

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Áp sát kề dao vào cổ cướp tài sản người phụ nữ trong đêm ở Phú Thọ, hai thanh niên lĩnh án

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ sau 8 giờ tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã truy bắt thành công 2 đối tượng cướp tài sản của một phụ nữ tại xã Bình Nguyên.

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Danh sách hơn 115 trường công bố điểm chuẩn đại học bằng xét học bạ THPT 2026 mới nhất

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Đến nay đã có 117 trường đại học công bố xét học bạ THPT để tuyển sinh năm 2026.

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Hà Nội và miền Bắc lại thay đổi hình thái thời tiết khiến người dân cần thận trọng

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, không khí lạnh suy yếu, thời tiết Hà Nội và miền Bắc lại có nắng, tăng nhiệt trở lại. Đang trong giai đoạn giao mùa người dân cần đề phòng các bệnh liên quan đến đường hô hấp.

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Tin sáng 2/4: Phụ huynh cắt cơm bán trú sau vụ 300 tấn thịt lợn bệnh được đưa vào trường học; Dự báo tình hình nắng nóng tháng 4

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Lo ngại vệ sinh an toàn suất ăn bán trú, nhiều phụ huynh xin cắt cơm trưa cho con; Dự báo thời tiết tháng 4, nắng nóng gia tăng trên phạm vi cả nước...

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Từ 10/4, những đối tượng này ở Hà Nội được thuê, mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm, không cần đáp ứng các điều kiện thông thường khác

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa ban hành quy định mới nhằm cụ thể hóa chính sách hỗ trợ nhà ở đối với các hộ dân bị thu hồi đất khi triển khai các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị.

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Hà Nội áp dụng phạt nguội đối với hành vi xả rác bừa bãi, đổ trộm phế thải

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Xuân Lưu đã ký Công văn số 1342/UBND-TMĐT ngày 31/3/2026, thống nhất với đề xuất của Sở Nông nghiệp và Môi trường về việc siết chặt quản lý chất thải trên địa bàn, từ thu gom, vận chuyển rác thải đến kiểm soát các hành vi vi phạm, nhằm cải thiện chất lượng môi trường đô thị.

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Hà Nội tăng tốc xây dựng đề án 'Đô thị thông minh', lồng ghép đồng bộ hạ tầng công nghệ số hiện đại

Thời sự - 16 giờ trước

GĐXH - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày 30/3/2026 nhằm triển khai đề án "Đô thị Hà Nội thông minh", đặt mục tiêu đưa Thủ đô phát triển hiện đại, bền vững, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Thái Nguyên: Chính quyền lên tiếng vụ nghi thực phẩm không đảm bảo ở Trường Mầm non Hòa Bình

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Từ một thông tin nghi vấn về thịt lợn có dấu hiệu bất thường trong bữa ăn của trẻ, Trường Mầm non Hòa Bình (xã Văn Lăng, tỉnh Thái Nguyên) bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Trong khi phụ huynh hoang mang, chính quyền địa phương đã khẩn trương vào cuộc, làm rõ thực hư sự việc.

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi đưa vào trường học: Phát lộ sổ ghi chép 'ăn chia' theo tháng giữa các đối tượng

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã làm rõ hành vi tiếp tay, bảo kê của một số cán bộ kiểm dịch và thu giữ sổ ghi chép việc "ăn chia" theo tháng giữa các đối tượng, trong vụ gần 300 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi bị đưa vào chuỗi cung ứng thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và trường học tại Hà Nội, Bắc Ninh.

Top