Bộ trưởng Bộ Y tế thưởng nóng kíp ghép tạng kỷ lục 15 ca/tuần ở Bệnh viện Việt Đức
GiadinhNet - Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị liên quan trong việc thực hiện kỷ lục 15 ca ghép tạng/tuần, Bộ trưởng Bộ Y tế xúc động vì nhận thức về hiến tạng của người dân đã nâng cao hơn nhiều.
Cuối giờ sáng 23/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tới thăm các bệnh nhân được ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức.
Trong đó, thăm bệnh nhân được ghép phổi tại buồng bệnh đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Y tế chúc mừng bệnh nhân đã có những tiến triển tích cực về sức khoẻ sau ghép, động viên bệnh nhân yên tâm với trình độ chăm sóc, điều trị của bệnh viện Việt Đức trong thời gian nằm viện.
Bệnh nhân N.V.K (38 tuổi, Hà Nội) là người thứ 2 được ghép phổi thành công tại Bệnh viện Việt Đức. Anh được ghép phổi hôm 12/8, từ người hiến tặng là một nam thanh niên 20 tuổi quê Hải Dương. Hơn 10 ngày sau ghép, phổi của anh đã hoạt động tốt.

Bộ trưởng Bộ Y tế thăm bệnh nhân được ghép phổi tại Bệnh viện Việt Đức
Anh K mắc bệnh giãn toàn bộ phế quản từ khi còn rất nhỏ. 10 năm nay, bệnh diễn biến nặng. Gần đây, căn bệnh ở giai đoạn cuối khiến anh liên tục nằm viện với máy thở và ô xy hỗ trợ. Bác sĩ nói chỉ có ghép phổi tuyệt đối mới cứu được anh khỏi cái chết. Tên anh trong danh sách chờ ghép ở Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia từ lâu.
Trước đó, Bộ trưởng Bộ Y tế đã trực tiếp trao Bằng khen cho 9 tập thể có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc thực hiện thành công 15 ca ghép tạng từ 12-18/8.
Bộ trưởng đánh giá, ở một số bệnh viện, ghép tạng đã thành thường quy, và Bệnh viện Việt Đức là nơi tiên phong dẫn đầu về cả số lượng bệnh nhân được ghép và số ca ghép khó, kỹ thuật cao. Người đứng đầu ngành Y tế cũng đánh giá cao những nỗ lực rất lớn của tập thể lãnh đạo Bệnh viện và bộ phận liên quan.

9 tập thể xuất sắc được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế
"Điều đáng mừng nữa là sự kết nối trong cả nước với các bệnh viện trong hệ thống như: Việt Đức - Chợ Rẫy - Trung ương Quân đội 108. Cùng đó, điều khiến tôi rất mừng và xúc động là nhận thức của người dân về hiến tạng được nâng cao, ý thức chia sẻ cộng đồng và sự đồng thuận cao của những gia đình có người thân chết não, đồng ý hiến tạng cứu người" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chia sẻ.
Tại Việt Nam, không chỉ các bệnh viện tuyến Trung ương, một số bệnh viện tuyến tỉnh cũng năng động, thực hiện ghép tạng dưới sự dìu dắt, chuyển giao kỹ thuật của các bệnh viện tuyến trên.
Khi biết ca mổ lấy – ghép hai lá phổi cho bệnh nhân đã diễn ra liên tục trong gần 15 giờ, từ 16h chiều 12/8 kéo dài đến 6h30 sáng 13/8, trong khi ghép 2 phổi từ người cho chết não được xếp vào loại khó và phức tạp nhất về mặt kỹ thuật mổ trong các loại ghép tạng, cùng các ca mổ còn lại cũng diễn ra đồng thời, kéo dài, Bộ trưởng rất xúc động bởi năng suất lao động của đội ngũ y bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức rất cao.
Từ đó, Bộ trưởng đề nghị lãnh đạo Bệnh viện hạng Đặc biệt hàng đầu về ngoại khoa này phải quan tâm nhiều hơn tới sức khỏe nhân viên y tế, bác sĩ có những áp lực trong những ca mổ kéo dài. Bộ trưởng cũng đề nghị các y bác sĩ, chuyên gia nghiên cứu ghép tuỵ - một trong những kỹ thuật khó nhất hiện nay trong ghép tạng.
Chia sẻ về "tuần ghép tạng", GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức cho hay, trong gần 1 tuần (từ 12/8 tới 18/8), khi được sự hỗ trợ và phối hợp rất nhịp nhàng của Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Vietnam Airlines, bệnh viện Việt Đức đã thực hiện tới 10 ca mổ ghép tạng từ người cho chết não (phổi, 2 tim, 3 gan, 4 thận).
Nguồn hiến tạng được lấy tại Bệnh viện Việt Đức (2 ca) và Bệnh viện Chợ Rẫy (1 ca). Tất cả các ca ghép đều cho kết quả thuận lợi. Bên cạnh đó, bệnh viện vẫn tiếp tực thực hiện 5 ca ghép tạng theo chương trình từ người cho sống (1 gan, 4 thận).
Như vậy có tới 15 ca ghép tạng trong 6 ngày. "Chưa bao giờ hoạt động ghép tạng tại Bệnh viện Việt Đức lại sôi động đến vậy" - GS Giang nói và cho hay, lần đầu tiên, Bệnh viện Việt Đức đã thực hiện lấy và ghép cùng lúc 6 tạng cho 5 bệnh nhân, gồm: 2 phổi, 1 tim, 1 gan, 2 thận (cho 2 bệnh nhân). Như vậy là có 6 bàn mổ ghép tạng cùng lúc (1 lấy, 5 ghép).
Võ Thu

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 20 giờ trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.