Hậu Giang hưởng lợi từ Đề án 1816

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Thời gian qua, BVĐK tỉnh Hậu Giang đã triển khai cụ thể Đề án 1816 đến tận các khoa, phòng của bệnh viện, mang lại hiệu quả rất cao.

BS. Nguyễn Hoàng Phương - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, BVĐK Hậu Giang - cho biết: "Trước đây, các bệnh như bướu giáp đa nhân hai thùy, cắt đốt nội soi tiền liệt tuyến, phẫu thuật nôi soi ổ bụng, cắt u trực tràng thấp, phẫu thuật nội soi trong điều trị thoát vị bẹn... ở đây không thể điều trị được. Từ khi thực hiện Đề án 1816, chúng tôi đã được các bác sĩ của BVĐK Trung ương Cần Thơ, BV Ung bướu Cần Thơ đến chuyển giao, hỗ trợ các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nhờ vậy các bác sĩ ở đây đã được nâng cao tay nghề. Hiện tại, những bệnh trên, chúng tôi có đủ khả năng điều trị thành công".
 
Theo ông Trương Đình Duy - Phó Giám đốc BVĐK Hậu Giang - thực hiện Đề án 1816, bệnh viện đã được 25 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến trên đến trực tiếp chuyển giao các kỹ thuật. Để có thể tiếp nhận hỗ trợ này, các cán bộ y, bác sĩ của BVĐK Hậu Giang phải luân phiên thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, trong đó hai nhiệm vụ đạt hiệu quả nhất là đào tạo chuyển giao kỹ thuật và đưa dịch vụ kỹ thuật cao đến với người bệnh. Các chuyên khoa của bệnh viện đã được hỗ trợ gồm: Ngoại tổng hợp, ngoại chấn thương, tai mũi họng, mắt...
 
Còn tại BVĐK huyện Long Mỹ, từ năm 2009 đến nay, đã tiếp nhận 2 đợt luân chuyển của các bác sĩ của BVĐK Trung ương Cần Thơ xuống chuyển giao kỹ thuật nội soi dạ dày - tá tràng trong chẩn đoán và điều trị; mổ thoát vị bẹn đặt mảnh ghép, mổ dò hậu môn, mổ trĩ hỗn hợp... Từ đó, chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân đã nâng lên đáng kể, đặc biệt là số lượt bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên giảm khoảng 25%.
 
BS Nguyễn Hiếu Lâm, Giám đốc BVĐK huyện Long Mỹ cho biết: "Bệnh viện đã tiếp nhận các kỹ thuật mà các bệnh viện tuyến trên xuống triển khai một cách rất tốt. Các bệnh viện tuyến dưới như Vị Thủy, Phụng Hiệp cũng tiếp nhận các kỹ thuật mà bệnh viện chúng tôi chuyển giao rất bài bản. Bên cạnh đó, bệnh viện còn luân chuyển các bác sĩ xuống các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực ở các xã, thị trấn trong huyện và vận dụng các kỹ thuật vào công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân đạt hiệu quả cao. Từ đó, các phòng khám, trạm y tế đã thu hút số lượt bệnh nhân đến khám, chữa bệnh, góp phần giảm tải ở các bệnh viện tuyến trên".       
 
BS Lâm Diệu Quang - Phó Phòng nghiệp vụ y Sở Y tế tỉnh Hậu Giang - cho biết: "Thời gian tới chúng tôi sẽ tăng cường công tác truyền thông, phổ biến quán triệt Đề án 1816 đến các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ ngành y tế và nhân dân nhằm tạo sự đồng thuận trong việc thực hiện. Tổ chức khảo sát đánh giá nhu cầu tuyến dưới; đề xuất tổ chức đào tạo nguồn nhân lực để việc thực hiện Đề án ngày càng đi vào chiều sâu ở các địa phương nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân".  
 
PV
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.