Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ những bảo vật cấp quốc gia sắp được công bố ở Hải Phòng

Thứ sáu, 15:24 06/05/2022 | Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 8/5 -8/6/2022, 12 cổ vật cấp quốc gia của Hải Phòng sẽ được công bố và trưng bày tại Bảo tàng thành phố phục vụ du khách tham quan.

Sáng 6/5/2022, Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng đã thông tin chính thức về 12 bảo vật quốc gia của thành phố được công bố và góp mặt trong sự kiện chào mừng Hải Phòng giải phóng và lễ hội Hoa phượng đỏ 2022.

Hé lộ những bảo vật cấp quốc gia sắp được công bố ở Hải Phòng  - Ảnh 1.

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng thông tin về sự kiện

Cụ thể, 12 bảo vật cấp quốc gia được công bố tại sự kiện gồm: 

Bảo vật thứ nhất là thanh long đao đang lưu giữ tại Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc, tại thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng. Đây là hiện vật gốc độc bản, chưa thấy xuất hiện trong các di tích và bảo tàng ở Việt Nam. Thanh Long đao này có giá trị trên nhiều lĩnh vực như lịch sử, văn hoá, khoa học, mỹ thuật và đặc biệt có giá trị biểu tượng cho một dòng họ Phạm gốc Mạc, họ Phạm ở Việt Nam và là biểu tượng của dòng họ Mạc Việt Nam. 

Hé lộ những bảo vật cấp quốc gia sắp được công bố ở Hải Phòng  - Ảnh 2.

Hiện Long đao đang lưu giữ tại Khu tưởng niệm các vua nhà Mạc (thôn Cổ Trai, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thuỵ, Hải Phòng) và là biểu tượng của dòng họ Mạc Việt Nam

Bảo vật thứ 2 là tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung được làm từ đá vôi có kích thước vừa phải với chiều cao 63cm, ngang vai rộng 37cm, ngang gối rộng 55cm. Đây là pho tượng tự nhiên, nguyên khối, là hiện vật cổ, độc bản, không sao chép, hình thức độc đáo, chưa thấy xuất hiện trong các di tích và bảo tàng ở Việt Nam. Hiện, pho tượng đang được đặt tại chùa Trà Phương, thôn Trà Phương, xã Thuỵ Hương, huyện Kiến Thuỵ, thành phố Hải Phòng.

Hé lộ những bảo vật cấp quốc gia sắp được công bố ở Hải Phòng  - Ảnh 3.

Bức tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung là cổ vật giá trị đặc biệt liên quan đến vương triều Mạc

Pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung là cổ vật giá trị đặc biệt liên quan đến vương triều Mạc, dòng tộc họ Mạc của đất nước. Việc tạc tượng và phụng thờ Thái tổ Mạc Đăng Dung thể hiện giá trị văn hoá tâm linh, tín ngưỡng sâu sắc. Pho tượng được tạc dưới dạng Hậu Phật (tín đồ Phật giáo/Phật tử). 

Bảo vật thứ 3 là phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đang được lưu giữ, thờ cúng tại chùa Trà Phương, thôn Trà Phương, xã Thuỵ Hương, huyện Kiến Thụy. Bức phù điêu có kích thước vừa phải, được tạo tác từ đá vôi, tự nhiên, nguyên khối giống pho tượng Thái tổ Mạc Đăng Dung. Phù điêu là hiện vật cổ, độc bản, chưa thấy xuất hiện trong các di tích và bảo tàng ở Việt Nam. 

Bức phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn có giá trị đặc biệt liên quan đến vương triều Mạc, dòng tộc họ Mạc của đất nước bởi bà là vợ của vua Mạc Đăng Dung. Bà là người phụ nữ tài sắc vẹn toàn, làm nhiều việc thiện, công đức tiền, bạc, ruộng đất vào các chùa thờ Phật. Qua nghiên cứu điêu khắc, mỹ thuật trang trí trên bức phù điêu này, có thể xác định đây là phù điêu quý, có niên đại tuyệt đối thời Mạc (năm 1551).

Hé lộ những bảo vật cấp quốc gia sắp được công bố ở Hải Phòng  - Ảnh 4.

Qua nghiên cứu điêu khắc, mỹ thuật trang trí trên bức phù điêu Thái hoàng Thái hậu Vũ thị Ngọc Toàn, có thể xác định đây là phù điêu quý, có niên đại tuyệt đối thời Mạc (năm 1551)

Tiếp đến là 9 bảo vật gốm men trắng An Biên có nguồn gốc từ triều Lý (thế kỷ XI-XIII), gồm: 04 chiếc ấm, 2 chiếc liễn, 3 chiếc đĩa. Những hiện vật này được sản xuất để dùng trong các nghi lễ tín ngưỡng tôn giáo thời Lý.

Trong bộ sưu tập 9 cổ vật này, hầu hết đều được bảo quản nguyên lành đến mức hoàn hảo, được đánh giá chưa từng gặp bộ sưu tập thứ hai tại các bảo tàng, các di tích hay trong các bộ sưu tập tư nhân tại Việt Nam. Đây là bộ sưu tập của ông Trần Đình Thăng, hội viên Hội Cổ vật Hải Phòng.

Hé lộ những bảo vật cấp quốc gia sắp được công bố ở Hải Phòng  - Ảnh 5.

Bộ sưu tập 9 hiện vật gốm men trắng thời nhà Lý đang được Ban tổ chức sắp đặt tại Bảo tàng thành phố, chờ ngày công bố, trưng bày phục vụ du khách tham quan

Theo đánh giá của ông Nguyễn Bá Thanh Long - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Cổ vật Hải Phòng, 9 cổ vật trên của nhà sưu tập Trần Đình Thăng là những cổ vật tiêu biểu, đại diện cho dòng gốm men trắng cao cấp thời Lý, có nhiều giá trị trên các lĩnh vực lịch sử, văn hoá, kỹ, mỹ thuật. Bộ sưu tập đã đạt đỉnh cao về kỹ nghệ chế tác, các hiện vật có kiểu dáng thanh thoát, trang nhã trong hình khối; hoa văn được thể hiện bằng những đường cong mềm mại, cầu kỳ, tinh mĩ, hết sức điêu luyện; nước men trắng trong, mịn màng, đạt đến độ lung linh, huyền ảo, tiêu biểu cho nghệ thuật gốm men trắng cao cấp thời Lý.

Cũng theo ông Nguyễn Bá Thanh Long, Hải Phòng có tổng cộng 15 bảo vật quốc gia, trong đó có 12 bảo vật lưu giữ tại địa phương, số còn lại đang lưu giữ tại Bảo tàng quốc gia. 

Bà Trần Thị Hoàng Mai - Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hải Phòng chia sẻ: Việc tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận 12 bảo vật quốc gia tại Nhà hát thành phố và trưng bày các bảo vật nhằm khẳng định giá trị tinh hoa văn hoá của dân tộc, phát huy và quảng bá giá trị di sản văn hoá, lịch sử của các bảo vật trên địa bàn thành phố. Sự kiện góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, huy động sự vào cuộc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá của toàn xã hội.

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

U23 Việt Nam và hy vọng chiến thắng trong trận đấu mở màn


Minh Lý
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 7 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top