Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về

Chủ nhật, 19:09 01/05/2022 | Du lịch

GiadinhNet - Sau đợt dịch kéo dài, không khí mùa du lịch năm 2022 tại Hải Phòng đã sôi động trở lại. Những tuyến đường ra Đồ Sơn, Cát Bà (Hải Phòng) xảy ra tình trạng tắc đường, lỡ phà kéo dài, khắp các bãi biển đâu đâu cũng kín người đi nghỉ lễ

Lâu lắm rồi, các điểm du lịch ở Hải Phòng mới cảm nhận không khí sôi động trở lại như năm nay. Tình trạng tắc đường hay lỡ phà trong mấy ngày nghỉ lễ đã diễn ra không nằm ngoài dự đoán của những nhà làm du lịch. 

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 1.

Đồ Sơn 2022 trở lại với sắc màu mới. Ảnh: CTV

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 2.

Cát Bà đêm 30/4 nhộn nhịp trở lại sau COVID-19

Tại Hải Phòng sáng sớm nay, thời tiết bỗng đổ mưa giông song đường ra phà Gót để sang Cát Bà vẫn trong tình trạng đông kín khách xếp hàng đợi xuống phà. 

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 3.

Bến phà Cái Viềng sáng ngày 1/5, người dân xếp hàng hàng giờ chờ xuống phà vào đất liền. Ảnh: CTV

Do nắm được lịch hạn chế phương tiện trong khung giờ từ 9-13 giờ trong các ngày nghỉ lễ, thứ 7 và chủ nhật nên nhiều gia đình đi xe ô tô con đã chủ động khởi hành sớm cho kịp phà. Tuy nhiên, tình trạng lỡ phà vẫn tái diễn nhưng không nhiều so với ngày 30/4.

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 4.

Hàng nghìn người đợi chờ phà suốt nhiều giờ đồng hồ để vào đất liền. Ảnh: CTV

Tại Đồ Sơn, hôm nay (1/5) đã không còn tình trạng tắc đường kéo dài hàng km như chiều 30/4. Dù vậy, bên trong khu du lịch Đồ Sơn vẫn nhộn nhịp bước chân du khách. Tại các bãi tắm Khu 2, Khu 295 và Khu du lịch đồi Rồng, đâu đâu cũng đông kín khách tắm biển. Khách đổ về Đồ Sơn lần này chủ yếu đến từ Hà Nội, Thái Bình và các tỉnh thành lân cận.

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 5.

Năm 2022, quận Đồ Sơn đã khai trương tuyến phố đi bộ, đoạn từ ngã ba Con Hươu đến nhà nghỉ Ngô Quyền tại khu II, Đồ Sơn. Ảnh: MT

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 6.

Sáng 1/5, tại khu I Đồ Sơn, 170 chiếc xe cổ đến từ các Câu lạc bộ xe ô tô, mô tô cổ Hải Phòng và các tỉnh, thành trong cả nước đã hội tụ tại đây để chào mừng sự kiện mở cửa biển Đồ Sơn 2022

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 7.

Nằm trong chuỗi hoạt động sự kiện Liên hoan du lịch 2022 “Đồ Sơn – Sắc màu của biển”, Đồ Sơn tổ chức hội đua thuyền Rồng truyền thống với sự tham gia của 120 vận động viên đến từ 6 đội, đại diện cho 6 phường thuộc quận

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 8.

Mùa du lịch năm nay, Đồ Sơn có thêm 1 điểm chec-in phục vụ du khách

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 9.

Du khách nhận xét Đồ Sơn năm nay thực sự đổi khác nhiều, hấp dẫn hơn mọi năm. Ảnh: CTV

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 10.

Du khách hài lòng với một Đồ Sơn diện mạo mới, xanh-sạch-an toàn

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 11.

Nhà hàng nào cũng niêm yết giá bán để du khách yên tâm không bị chặt chém

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 12.

Trong khu du lịch Đồi Rồng-điểm check-in mới của Đồ Sơn năm nay tung ra nhiều dịch vụ phục vụ du khách mọi độ tuổi

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 13.

Nhiều tuyến đường nội bộ trong khu du lịch Đồ Sơn chật kín xe du khách từ các tỉnh thành về nghỉ lễ, báo hiệu một Đồ Sơn rực rỡ trở lại

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 14.

Trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trong 2 ngày nghỉ lễ luôn nườm nượp phương tiện ngoại tỉnh đổ về Hải Phòng nghỉ lễ. Ảnh: CTV

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 15.

Ngay tại Ga Hải Phòng, lượt khách đổ về tăng đột biến. Trong đó, tuyến Hải Phòng-Hà Nội vận chuyển 2.643 khách; tuyến Hà Nội-Hải Phòng vận chuyển 3.666 khách, nhiều hơn 1.000 hành khách tuyến đi

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 16.

Trong ngày 30/4/2022, tàu hỏa tuyến Hải Phòng-Hà Nội và ngược lại đã vận chuyển 6.309 lượt hành khách. Đây là con số nhiều nhất từ trước đến nay. Ảnh: CTV

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 17.

Và tuyến đường Lê Lợi, Hàng Kênh chuyên bán bánh mỳ que luôn trong tình trạng hết hàng vì lượng khách mua quá đông. Ảnh: CTV

Nghỉ lễ ở Hải Phòng: Cát Bà, Đồ Sơn nườm nượp khách đổ về  - Ảnh 18.

Khách xếp hàng chờ mua bánh mỳ que về làm quà mang hương vị Hải Phòng. Ảnh; CTV

Mời quý vị xem thêm video dưới đây:

Cát Bà trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4

Minh Lý - Minh Thư
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Du khách mê mẩn check-in mùa vàng trên Mù Căng Chải

Đời sống - 1 năm trước

GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Chật kín, quá tải khách du lịch đổ về Quảng Ninh, Hải Phòng nghỉ lễ 2/9

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày nên nhiều du khách đã chọn Quảng Ninh, Hải Phòng là điểm đến. Chính điều này khiến những khu du lịch nơi đây lúc nào cũng chật kín, quá tải.

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Thảo nguyên Đồng Lâm 'thay áo mới' mùa nước nổi, đẹp như cổ tích

Du lịch - 1 năm trước

Cách Hà Nội khoảng 120km, Đồng Lâm (Hữu Lũng, Lạng Sơn) là địa điểm lý tưởng cho một chuyến dã ngoại nhẹ nhàng những ngày cuối tuần.

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Check-in những điểm ăn và chơi khó cưỡng ở Hải Phòng

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Người đi du lịch rất thích Hải Phòng bởi giao thông thuận tiện, môi trường trong sạch, cảnh quan đẹp và nhiều món ăn ngon. Dưới đây là một số điểm check-in khó cưỡng ở Hải Phòng mà bạn cần khám phá.

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Lãnh đạo UBND TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) khẳng định thông tin Ngọc Trinh mua 11 ha đất ở Bảo Lộc để xây dựng homestay là sai sự thật.

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Nghệ An: Hàng ngàn du khách đến thăm quê Bác

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Kim Liên (huyện Nam Đàn, Nghệ An) mở cửa liên tục cả ba khu vực: Làng Sen, Hoàng Trù và Khu mộ bà Hoàng Thị Loan phục vụ khách tham quan.

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Ngô Thanh Vân và chồng trẻ Huy Trần du lịch Hội An sau lễ cưới

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Sau lễ cưới vài ngày, vợ chồng Ngô Thanh Vân đã có chuyến đi nghỉ dưỡng cùng gia đình hai bên tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Hội An.

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Đến Phú Thọ xem bán kết bóng đá nam SEA Games 31, nên tranh thủ đi chơi ở đâu?

Du lịch - 1 năm trước

Trận bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 có sự góp mặt của tuyển U23 Việt Nam dự kiến được tổ chức tại sân vận động TP Việt Trì (Phú Thọ) vào ngày 19-5 tới. Vậy du khách tới Việt Trì xem bóng đá nên tranh thủ đi chơi ở đâu, khám phá gì?

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Phát sốt với mẹ bầu xinh đẹp, sắp sinh vẫn đam mê du lịch

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Thường thì các mẹ bầu luôn ngại đi du lịch khi gần đến ngày sinh nở, nhưng mẹ bầu này lại có suy nghĩ khác khiến cộng đồng vô cùng thích thú.

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Ký ức Hội An - "Bữa tiệc thị giác" khách du lịch không thể bỏ qua

Du lịch - 1 năm trước

GiadinhNet - Show diễn thực cảnh hoành tráng với sự quy tụ của 500 diễn viên đem lại những trải nghiệm khó quên đối với du khách từ khắp mọi miền tới Hội An

Top