Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hé lộ thủ đoạn gã đàn ông lẩn trốn truy nã 19 năm

Thứ sáu, 14:24 16/09/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Để ổn định cuộc sống, đối tượng đã làm thẻ Căn cước công dân giả rồi lấy vợ, sinh con và sinh sống ở tỉnh Bình Phước.

Thông tin cho PV, đại diện Công an TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Mai Đức Cường (SN 1978, trú tại phường Cao Xanh) sau 19 năm lẩn trốn. Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an TP. Hạ Long ra quyết truy nã ngày 24/3/2003.

Theo hồ sơ vụ án, Mai Đức Cường là đối tượng phạm tội mua bán trái phép chất ma tuý vào năm 2003. Ngay sau khi khi bị cơ quan công an tạm giữ, đối tượng đã trốn trại.

Hé lộ thủ đoạn gã đàn ông lẩn trốn truy nã 19 năm - Ảnh 1.

Đối tượng Mai Đức Cường bị bắt sau 19 năm lẩn trốn. Ảnh: Cơ quan Công an

Để ổn định cuộc sống, đối tượng đã làm thẻ Căn cước công dân giả, sau đó lấy vợ, sinh con và sinh sống ở thôn Thạch Màng, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú (Bình Phước).

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Tổ công tác Công an TP. Hạ Long đã nhanh chóng đến địa điểm đối tượng đang cư trú, xác minh và bắt giữ áp giải về trụ sở Công an TP. Hạ Long.

Tại cơ quan công an Cường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tính đến thời điểm bị bắt, Đối tượng Mai Đức Cường đã trốn được 19 năm.

Cũng trong ngày hôm qua, Công an xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ (Quảng Ninh) trong quá trình rà soát nhân khẩu trên địa bàn đã phát hiện và bắt giữ một đối tượng bị truy nã về hành vi Cố ý gây thương tích.

Hé lộ thủ đoạn gã đàn ông lẩn trốn truy nã 19 năm - Ảnh 2.

Chân dung đối tượng Đặng Dùn Kiêm. Ảnh: Cơ quan Công an

Cụ thể, trong quá trình Công an xã Minh Cầm tiến hành kiểm tra cư trú tại khu vực lán chòi của công nhân làm thuê bóc vỏ keo tại thôn Đồng Tán, bất ngờ phát hiện Đặng Dùn Kiêm (SN 1997, quê xã Mai Long, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng) chưa làm thủ tục đăng ký tạm trú. Công an xã Minh Cầm đã yêu cầu Kiêm về trụ sở xã để xác minh nhân thân, lai lịch.

Trong khi xác minh nhân thân của Kiêm, Công an xã phát hiện đối tượng có thông tin cá nhân, đặc điểm ngoại hình trùng khớp với đối tượng truy nã theo Quyết định ngày 31/8/2022 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình (Cao Bằng) về hành vi cố ý gây thương tích.

Tại công an xã, đối tượng Kiêm khai nhận bản thân chính là người bị truy nã trong Quyết định của Cơ quan CSĐT Công an huyện Nguyên Bình. Công an xã Minh Cầm lập biên bản bắt người đang bị truy nã, ghi lời khai đối tượng và hoàn thiện các thủ tục bàn giao Kiêm cho Công an huyện Nguyên Bình tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 13 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 14 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Top