Bị truy nã quốc tế, người đàn ông Trung Quốc lẩn trốn sang Việt Nam

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi xác định SUN LEI là đối tượng truy nã nguy hiểm, đang lẩn trốn trên địa bàn; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hải Phòng xây dựng phương án tổ chức truy bắt thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Thông tin cho PV, đại diện Công an TP. Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng có Lệnh truy nã quốc tế mang quốc tịch Trung Quốc đang lẩn trốn trên địa bàn.

Theo đó, qua công tác quản lý cư trú của người nước ngoài, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh của đơn vị phát hiện 1 công dân Trung Quốc có dấu hiệu nghi vấn và đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an TP. Hải Phòng.

Bị truy nã quốc tế, người đàn ông Trung Quốc lẩn trốn sang Việt Nam - Ảnh 1.

Đối tượng SUN LEI mặc áo cộc tay màu trắng, khoanh tròn. Ảnh: Cơ quan Công an

Ngay sau đó, lực lượng công an tiến hành xác minh và xác định người đàn ông có biểu hiện nghi vấn chính là đối tượng là SUN LEI (SN 1979, nam) quốc tịch Trung Quốc. Đối tượng này có Lệnh truy nã quốc tế của tổ chức Interpol và Lệnh tạm giam của của Công an thành phố Tây An (Trung Quốc) với tội danh đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Sau khi xác định SUN LEI là đối tượng truy nã nguy hiểm, đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố; ngày 10/8, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hải Phòng xây dựng phương án tổ chức truy bắt thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Quá trình làm việc với cơ quan công an, SUN LEI đã thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình tại Trung Quốc. Căn cứ quy định pháp luật, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về xuất nhập cảnh đối với SUN LEI.

Được biết, trong tối cùng ngày 10/8, đơn vị đã bàn giao đối tượng cho Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đức Tùy
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.