Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tuyên án kẻ giết người rồi trốn truy nã hơn 10 năm

Thứ ba, 14:53 16/08/2022 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi gây án Nguyễn Văn Sơn đã bỏ trốn khỏi địa phương. Hơn 10 năm trốn truy nã, Sơn bị cơ quan công an bắt giữ ở Bình Dương.

Bị truy nã quốc tế, người đàn ông Trung Quốc lẩn trốn sang Việt NamBị truy nã quốc tế, người đàn ông Trung Quốc lẩn trốn sang Việt Nam

GiadinhNet - Sau khi xác định SUN LEI là đối tượng truy nã nguy hiểm, đang lẩn trốn trên địa bàn; Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. Hải Phòng xây dựng phương án tổ chức truy bắt thành công, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện.

Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Sơn (37 tuổi, trú tại huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) về tội Giết người.

Tuyên án kẻ giết người rồi trốn truy nã hơn 10 năm - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Văn Sơn tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, do mâu thuẫn với nhau trong việc nợ nần với anh Võ Công Hợi nên Trần Hậu Đồng đã bàn bạc thống nhất với Trần Quốc Mạnh ở (TP Vinh) đánh anh Hợi.

Đến khoảng 10h 30 ngày 9/4/2011, nhóm đối tượng (11 nam và 1 nữ) đều quê ở tỉnh Nghệ An, đi taxi vào xã Kỳ Tiến tìm anh Hợi để đánh. Khi vào nơi thì người phụ nữ trong nhóm vào gọi anh Hợi ra xe để gặp.

Khi anh Hơi đi ra ngoài liền bị nhóm đối tượng dùng ống tuýp, đao, dao, kiếm đuổi theo đánh khiến anh Hợi nằm ngục dưới mương nước, tử vong. Gây án xong, cả nhóm lên taxi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định bị cáo Nguyễn Văn Sơn đã đi cùng với Trần Quốc Mạnh và đồng bọn để tham gia đánh anh Hợi. Khi thấy anh Hợi bị trọng thương thì Sơn và đồng bọn đã lên xe bỏ trốn. Mặc dù Nguyễn Văn Sơn không trực tiếp dùng ống tuýp đánh anh Hợi nhưng Sơn đã hỗ trợ, giúp sức đồng bọn thực hiện hành vi đánh anh Hợi tử vong.

Thời gian sau, các nghi phạm lần lượt sa lưới và bị tòa tuyên án tù. Riêng Nguyễn Văn Sơn đã trốn sang Lào, sau đó lang bạt tại nhiều tỉnh thành trong nước. Hồi tháng 1/2022, Sơn bị Công an Hà Tĩnh bắt tại tỉnh Bình Dương.

Nhận định hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, sau khi gây án không đầu thú về hành vi phạm tội của mình mà bỏ trốn, gây khó khăn cho công tác điều tra.

Hành vi của bị cáo không những giúp đồng bọn tước đi quyền được sống của người khác mà còn làm mất an ninh trật tự trên địa bàn nên cần phải nhận mức án tương xứng để răn đe và phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Sơn 12 năm tù về tội danh trên.

Nguyễn Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top