Hệ thống y tế ứng trực sẵn sàng cấp cứu dịp 2/9

| Y tế

Trong những ngày nghỉ Quốc khánh 2/9, hệ thống y tế cơ sở 24/24 và các đội cấp cứu cơ động sẵn sàng cấp cứu ngoại viện trong những tình huống khẩn cấp.

Y tế các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, đã sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân 24/24 giờ tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

Tại mỗi địa phương, bệnh viện tuyến tỉnh và Trung tâm Y tế các các huyện, thành phố đều thiết lập đội cấp cứu cơ động. Các đội này sẵn sàng nhận nhiệm vụ cấp cứu ngoại viện khi tình huống khẩn cấp xảy ra.

Đồng thời chuẩn bị, dự trữ đủ thuốc, dịch truyền, máu và các phương tiện, trang thiết bị để phục vụ cấp cứu, khám chữa bệnh trong các ngày nghỉ lễ. Song song với đó, triển khai việc phân luồng khám sàng lọc các bệnh truyền nhiễm và thực hiện công tác kiểm soát nhiễm khuẩn theo quy định để tránh tình trạng lây nhiễm chéo.

Y tế cơ sở sẵn sàng cấp cứu ngoại viện dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 2.

Ngoài cấp cứu tại chỗ thì nhiều bệnh viện sẵn sàng cấp cứu ngoại viện.

Tại Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa, cơ sở y tế tuyến cuối ở địa phương nên đã bố trí đầy đủ các kíp trực cấp cứu, điều trị trong các ngày nghỉ lễ dịp 2/9, đảm bảo chủ động trong mọi tình huống.

Khoa Cấp cứu của bệnh viện luôn bố trí nhân viên hướng dẫn cụ thể, chi tiết. Trong trường hợp có cấp cứu ngoại viện, đội cấp cứu cơ động nhanh chóng đến hiện trường để hỗ trợ cấp cứu ngoại viện.

Y tế cơ sở sẵn sàng cấp cứu ngoại viện dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Đội cấp cứu cơ động ở tuyến y tế cơ sở sẽ đi cấp cứu ngoại viện trong trường hợp khẩn cấp.

Không được từ chối cấp cứu

Sở Y tế Bình Định cũng thông tin, đã chỉ đạo đến các cơ sở y tế (cả công lập lẫn tư nhân) phải đảm bảo trực đầy đủ theo 4 cấp. Đó là trực lãnh đạo, trực chuyên môn, trực hành chính - hậu cần và trực bảo vệ - tự vệ, kịp thời xử trí các tình huống trong những ngày lễ dịp 2/9.

Tuyệt đối không được từ chối hoặc xử trí chậm trễ trường hợp cấp cứu. Nếu trái tuyến, trái chuyên khoa cần xử lý cấp cứu ban đầu ổn định. Giải thích đầy đủ cho người bệnh, người nhà người bệnh trước khi chuyển đi cơ sở y tế khác.

Phân công thường trực cấp cứu ngoại viện, sẵn sàng và khẩn trương ứng phó trong trường hợp cấp cứu tai nạn hàng loạt, tai nạn giao thông nghiêm trọng, thảm họa tập trung đông người…nếu có tại địa phương.

Tại các tỉnh khác như: Kon Tum; Lâm Đồng; Đắk Lắk… hệ thống y tế cơ sở cũng đã chuẩn bị đầy đủ thuốc men, các đội cấp cứu cơ động sẵn sàng đến những nơi xảy ra sự cố khi có yêu cầu.

Y tế cơ sở sẵn sàng cấp cứu ngoại viện dịp nghỉ lễ 2/9 - Ảnh 4.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, bảng quy trình hướng dẫn cấp cứu ngoại viện được dán ngay ngoài cửa Khoa Cấp cứu để mọi người thuận tiện nắm bắt.

Theo lãnh đạo Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Kon Tum, ngày nghỉ lễ hay ngày Tết, càng phải căng mình làm việc vì có thể bệnh nhân cấp cứu sẽ tăng. Có năm tập trung cao độ cứu chữa người bệnh từ sáng sớm đến chiều tối.

Ngày nghỉ lễ, đa số bệnh nhân đến cấp cứu thường bị các sự cố như: Tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt, ngộ độc thực phẩm, ẩu đả… Có bệnh nhân vào viện không có người thân ở bên chăm sóc. Các nhân viên y tế lại phải cận kề chăm lo cả việc ăn uống, sinh hoạt. Tất cả thầy thuốc đều chung một quyết tâm cứu chữa đến cùng, tất cả vì người bệnh.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.