Hà Nội
23°C / 22-25°C

HH Thùy Dung: Vẫn giữ trong mình "vết thương lòng"

Thứ bảy, 10:16 13/06/2009 | Giải trí

"Những chuyện buồn xảy ra sau khi đăng quang Dung vẫn còn giữ trong mình như một vết thương lòng và lấy đó làm động lực để phấn đấu và nỗ lực. Dung cảm ơn tất cả tình cảm của gia đình, bạn bè, những khán giả khắp cả nước đã luôn tin tưởng và hiểu Dung, động viên Dung trong khoảng thời gian Dung cảm thấy bi quan nhất." - Hoa hậu Việt Nam 2008 Thùy Dung trải lòng sau khi vừa trải qua kỳ thi tốt nghiệp PTTH.

Học tập là con đường bền vững nhất cho tương lai

- Thùy Dung vừa phải qua kỳ thi tốt nghiệp PTTH. Bạn đã dồn sức cho việc ôn luyện như thế nào?

- Chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trước tiên Dung đặt cho mình một mục tiêu, kế hoạch học tập cũng như lịch phân bổ, sử dụng quỹ thời gian cho các công việc sao cho khoa học, hiệu quả. Dung ôn lại thật kỹ những kiến thức cơ bản, chú trọng bám sát nội dung sách giáo khoa và làm thêm những tập mở rộng ở mức độ thích hợp để củng cố lý thuyết. Ngoài ra vẫn không quên dành chút thời gian để thư giãn tinh thần như đọc sách, đi bộ hoặc gặp gỡ bạn bè...

Sức khỏe cũng vấn đề quan trọng nên ngoài đi bộ thường ít nhất 2 lần một tuần Dung đi bơi để rèn luyện thể hình và có một sức khỏe dẻo dai. Chế độ ăn uống cũng được Dung chú trọng. Thi thoảng Dung mới online mở hộp thư, trả lời phóng viên báo chí, bạn bè. Nói chung "lịch" mấy tháng qua kín mít nhưng Dung cảm thấy rằng mình lớn và tự lập lên rất nhiều, làm việc khoa học bài bản cũng giúp hiệu quả công việc nâng cao hơn.
 
Hoa hậu Trần Thị Thùy Dung tươi tắn và tỏ ra khá tự tin sau khi bước ra khỏi phòng thi tốt nghiệp phổ thông trung học (Ảnh: Dân trí)

- Thùy Dung từng có ý định đi du học Mỹ, bây giờ sau khi tốt nghiệp còn nuôi mong muốn ấy không hay thay đổi muốn thi vào một đại học nào đó ở trong nước?

- Sau khi thi tốt nghiệp, dự định của Dung sẽ thi vào một trường đại học quốc tế chuyên ngành thương mại ở TP.HCM. Dung có nguyện vọng được học tập trong một môi trường giao tiếp bằng tiếng anh - ngôn ngữ quốc tế, đó cũng là môn học cùng với văn học Dung yêu thích nhất. Việc học tập và trau dồi tri thức Dung đã xác định đây chính là con đường bền vững nhất cho tương lai của mình.

Tất nhiên con người có thể thành công bởi nhiều con đường khác nhau, có thể không cần thiết phải bằng con đường học đại học bởi mỗi người có một thế mạnh, sở trường và năng khiếu riêng, nhưng trau dồi tri thức nền tảng cho mình thì bất kỳ một công việc nào muốn thành công cũng đều cần thiết. Dung sẽ tiếp tục học tập và trau dồi tri thức để hoàn thiện bản thân, làm hành trang cho tương lai của mình ở phía trước.
 
Việc học tập và trau dồi tri thức Dung đã xác định đây chính là con đường bền vững nhất cho tương lai của mình.
 
Làm từ thiện đều đáng khen cho dù vì mục đích gì

- Thời gian qua, bạn có những lời mời làm hình ảnh đại diện cho một số chương trình giải trí, quảng cáo ... với mức giá cát sê không hề thấp nhưng rất cân nhắc và vẫn chưa nhận lời. Vì sao thế?

- Đúng là Dung có nhận được khá nhiều lời mời quảng cáo sản phẩm, chương trình giải trí, các shows... nhưng vì thời gian hạn hẹp và muốn tập trung cho kỳ thi phía trước nên Dung đành tạm dừng các hoạt động xã hội để ôn thi cho tốt. Tuy nhiên, ngay từ sau khi đăng quang Dung luôn nghĩ về trách nhiệm và nghĩa vụ của một hoa hậu với cộng đồng, xã hội, không chỉ là trọng trách mà còn xuất phát từ tấm lòng và sự chân thành.

Do đó Dung lên kế hoạch sau kỳ thi sẽ có lịch trình hoạt động từ thiện một cách cụ thể và chi tiết. Hoạt động từ thiện mang ý nghĩa chính về tinh thần nhưng vẫn cần nguồn vật chất nhất định, trong khi Dung chưa đi làm và chưa có thu nhập nên chắc chắn tới đây Dung phải tham gia các hợp đồng quảng cáo, tài trợ... để có nguồn kinh phí trang trải.

Hoa hậu Thùy Dung trình diễn tại "Đêm hội chân dài lần 3", diễn ra vào tối 22/5 tại TP HCM
- Bạn có ý định móc nối hợp tác với một nhà thiết kế nào đó để  "gây dựng" hình ảnh trong thời gian tới không?

- Dung nghĩ rằng việc kết hợp với một nhà thiết kế nào đó cũng có tác dụng tích cực, giúp cho những hoạt động cộng đồng của mình chuyên nghiệp lên rất nhiều và đây cũng là điều Dung đang tính đến. Bản thân hoạt động từ thiện có thể sẽ phải đi nhiều nơi, đến nhiều địa điểm và việc được trợ giúp bởi một người tâm huyết có thể giúp cho mình ít nhất là vững vàng hơn về tinh thần, sau đó là những sự hỗ trợ, tư vấn cần thiết khác.

Nhưng để tìm kiếm một người hỗ trợ thực sự tâm huyết chắc chắn phải xem xét thêm nhiều yếu tố và có những cân nhắc trước khi đưa ra quyết định. Sau khi Dung đăng quang, cũng có một vài nhà thiết kế đã có lời mời giúp Dung trong các hoạt động cộng đồng nhưng Dung vẫn đang trong quá trình cân nhắc. Có thể sắp tới Dung sẽ cần một chuyên gia để tư vấn và thiết kế trang phục, trang điểm cho các hoạt động của mình để có thể làm việc một cách hiệu quả nhất.

Thùy Dung trong một chuyến đi làm từ thiện

- Một số người cho rằng hoạt động từ thiện là cách đánh bóng tên tuổi. Quan điểm của Thùy Dung như thế nào?

- Thực tế hiện nay không ít người trong chúng ta có suy nghĩ hoạt động từ thiện là để đánh bóng tên tuổi, theo Dung đó là cách nhìn nhận chưa xác đáng. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài có thể dễ đi đến suy nghĩ như vậy, nhưng nếu đã đi và thực tế thì mới có thể cảm nhận hết được. Dung đã từng có chuyến đi tới Trung tâm xã hội TP. Đà Nẵng để thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi bất hạnh. Nhìn các em nhỏ vui chơi nô đùa bên sự chăm sóc, che chở của các cô "bảo mẫu" Dung thấy xúc động thực sự.

Còn khi tới thăm Nhà Dưỡng lão Hội chữ thập đỏ Hội An, gặp gỡ những người già cả vì nhiều lí do khác nhau không được gia đình chăm sóc mà được tập trung nuôi dưỡng tại đây, tất nhiên là các điều kiện vật chất chỉ ở mức tối thiểu làm Dung thấy chạnh lòng. Sau chuyến đi Dung luôn cảm thấy có gì đó trăn trở, áy náy, thôi thúc mình phải làm một điều gì đó và chắc chắn Dung sẽ trở lại những nơi đây trong một ngày gần nhất.

Dung nghĩ mọi sự giúp đỡ và chia sẻ cho dù nhỏ hay lớn với những số phận, hoàn cảnh bất hạnh, thiếu may mắn trong cuộc sống cũng đều đáng quý và cần thiết. Quan điểm của Dung về vấn đề này là bất kỳ ai làm từ thiện cho dù mục đích gì đi chăng nữa không cần quan tâm nhiều, quan trọng là trên thực tế những thân phận này đã được giúp đỡ để đóng góp một chút gì đó cho cuộc sống của họ bớt đi khó khăn về vật chất và sự tủi thân về tinh thần, điều ấy đáng quý hơn rất nhiều lần.

Vẫn giữ trong mình vết thương lòng về những chuyện buồn

- Giới trẻ hiện nay có quan điểm về "sống thử" khá dễ dãi. Ngoài ra, trào lưu "khoe cơ thể" của một số hot girl ngày càng phổ biến trong cư dân mạng. Là một người trẻ, bạn có ý kiến gì về vấn đề này?

- Dung cũng biết hiện nay xuất hiện khá nhiều trường hợp các bạn trẻ đăng hình nóng của mình lên mạng coi đó là thú vui hay muốn gây sự thu hút, chú ý của cộng đồng trên mạng. Cũng như việc nhiều bạn trẻ có suy nghĩ rất thoáng về "sống thử" cho rằng điều này là bình thường trong xã hội hiện đại ngày nay. Theo Dung thì những trào lưu này một phần bắt nguồn từ ảnh hưởng của việc du nhập lối sống Tây phương, một phần vì sự xâm nhập của những sản phẩm văn hóa không lành mạnh gây ra.

Xã hội càng phát triển, thông tin đại chúng càng tiên tiến thì con người dễ dàng tiếp cận với nhiều nguồn thông tin phong phú đa dạng, trong đó đa phần là tích cực nhưng cũng có cả những tiêu cực. Mỗi người có quyền chọn lối đi riêng cho bản thân nhưng theo Dung các bạn trẻ cần chọn lọc thông tin, chọn lọc cách sống cho phù hợp và tránh những ảnh hưởng tiêu cực.
 

- Ở tuổi 18, Thùy Dung nhìn nhận điều gì làm cho người trẻ dễ mắc sai lầm nhất?

- Tuổi 18 là tuổi đang trong quá trình hoàn thiện bản thân, có ưu điểm là khả năng thích nghi, sự năng động, sức sống tràn đầy của tuổi trẻ nhưng cũng là lứa tuổi dễ mắc phải sai lầm, thậm chí có những vấp ngã bởi thông thường đây là lứa tuổi mới bước vào đời, chưa va vấp nhiều với xã hội. Dung mong xã hội sẽ tạo cơ hội để người trẻ tuổi có điều kiện để phấn đấu và trưởng thành, lớn lên bằng những thất bại nhưng rồi sẽ thành công trong một ngày không xa bằng lòng quyết tâm, tinh thần cầu tiến và ham học hỏi và bằng cả những trải nghiệm bản thân, những bài học đã đi qua từ chính cuộc đời mình.

- Sau những điều không mong muốn xảy ra, giờ đây Thùy Dung đã rút ra được những "bài học" gì cho bản thân?

- Những chuyện buồn xảy ra sau khi đăng quang Dung vẫn còn giữ trong mình như một vết thương lòng và lấy đó làm động lực để phấn đấu và nỗ lực. Dung cảm ơn tất cả tình cảm của gia đình, bạn bè, những khán giả khắp cả nước đã luôn tin tưởng và hiểu Dung, động viên Dung trong khoảng thời gian Dung cảm thấy bi quan nhất. Những người bạn tốt còn lập và phát triển cho Dung một website riêng để đồng hành cùng các hoạt động của Dung.

Còn đối với những ý kiến phê bình Dung vẫn luôn rất trân trọng vì nó giúp Dung nhìn thấy được khuyết điểm của mình để hoàn thiện bản thân. Những tháng ngày vừa qua sau một thời gian làm "người của công chúng" Dung cảm thấy mình trưởng thành lên rất nhiều. Dung cảm ơn tất cả khán giả và mong muốn khán giả sẽ ủng hộ Dung trên con đường mà Dung đang hướng tới, cũng như những hoạt động từ thiện, xã hội và cộng đồng của Dung sắp tới.

- Cảm ơn Thùy Dung về cuộc trò chuyện!

Theo TTOL
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 5 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 7 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 10 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 14 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top