Hà Nội
23°C / 22-25°C

HHHV 2008: Áo dài VN vào top 10 trang phục truyền thống

Thứ hai, 10:12 23/06/2008 | Giải trí

Chiếc áo dài 2 lớp thêu hạc vàng của Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm được Ban giám khảo chọn là một trong 10 trang phục truyền thống các dân tộc đẹp nhất. Buổi trình diễn diễn ra tại nhà hát Lion, Bình Dương, tối 22/6.

> Hoa hậu Thùy Lâm sẽ mặc áo dài dát vàng của Thuận Việt
>
Chuyện của Hoa hậu Thùy Lâm

Chia sẻ với phóng viên,  Hoa hậu Thùy Lâm cho biết, cô cảm thấy vô cùng tự hào khi nghe tên mình được xướng lên trong top 10 người trình diễn trang phục truyền thống xuất sắc. "Với tôi, trở thành đại diện Việt Nam trong cuộc thi Miss Universe đã là bất ngờ. Bây giờ, bất ngờ được tăng cao hơn nữa khi biết mình đoạt giải trình diễn Trang phục truyền thống. Chắc chắn điều này sẽ tạo thêm sức mạnh và niềm tin để tôi bước vào những nội dung thi sắp tới", Thùy Lâm nói.

Sắc màu rực rỡ của các trang phục truyền thống.

Cùng nằm trong top 10 với áo dài Việt Nam là trang phục của các quốc gia và vùng lãnh thổ: Albania, Colombia, Cộng hòa Dominica, Ấn Độ, Kosovo, Mexico, Peru, Nam Phi, Venezuela. Giải được công bố ngay sau các màn biểu diễn, với phần thưởng là một chiếc điện thoại di động cao cấp Samsung Armani giá 15 triệu đồng, trao cho thí sinh trình diễn trang phục đạt giải.

80 bộ trang phục truyền thống nói lên tinh thần tự hào dân tộc, niềm yêu mến mà con người dành cho những gì đặc sắc của quê hương mình. Ý tưởng thiết kế có thể xuất phát từ màu cờ quốc gia, những địa danh, truyền thuyết nổi tiếng hoặc từ thơ ca nhạc họa..., tựu trung lại là niềm kiêu hãnh của người mặc khi khoác lên người cả một nền văn minh, truyền thống lịch sử của quốc gia mình. Cùng với sự đa dạng về kiểu dáng, rực rỡ bởi kết hợp nhiều màu sắc, hay các chi tiết cầu kỳ, khéo léo, các bộ trang phục đã nhận được hàng loạt tràng pháo tay tán thưởng.

Không khí trở nên sôi nổi và nóng hơn khi các người đẹp không chỉ đi lại trên sân khấu đơn thuần mà còn biết kết hợp các vũ điệu, thế võ hay uyển chuyển tạo dáng theo đúng cấu trúc và tinh thần của bộ trang phục. Màn trình diễn múa kiếm của Hoa hậu Hàn Quốc, đánh võ của Hoa hậu Thái Lan, tạo dáng hạc bay uyển chuyển của Hoa hậu Việt Nam hay động tác mỹ nhân ngư lượn trên sóng biển của Hoa hậu Đan Mạch... không ngớt nhận được sự tán thưởng từ khán giả tại khán phòng nhà hát Lion.

Không phủ nhận, sự thu hút của 80 mẫu trang phục mạnh đến mức nhiều sơ suất của đêm diễn được phần nào bỏ qua như: sự vấp váp của MC hay âm thanh hỏng và rè khi một vài thí sinh đang trình diễn... Ngoài ra, sự xuất hiện của giọng hát Nathan Lee cũng gây bất ngờ cho hầu hết khán giả, bởi theo thông báo ban đầu từ Ban tổ chức, chỉ có mỗi ca sĩ Phương Vy là khách mời của đêm diễn.

10 bộ trang phục đẹp nhất đêm trình diễn:

Hoa hậu 19 tuổi Albania Matilda Mcini mặc trang phục truyền thống được thiết kế bằng các màu cờ quốc gia, mô phỏng cách tân bộ trang phục gốc của vị anh hùng dân tộc Skanderbeg.

Điểm thu hút của trang phục mặc trên người Hoa hậu Colombia Talkiana Vargas là chuỗi hạt chaquira và nhiều màu sắc sặc sỡ. Bộ đầm được may thủ công.

Trang phục của Hoa hậu Cộng hòa Dominica Marianne Cruz lấy cảm hứng từ bóng chày, môn thể thao thịnh hành nhất của đất nước này. Các màu sắc được sử dụng cũng lấy từ màu của quốc kỳ.

Mang niềm tự hào về ngành dệt của Ấn Độ, Hoa hậu Simran Kaur Mundi chọn trang phục bằng lụa, với kiểu thiết kế hoa văn Farukhabad.

Đây là chiếc áo đầm cưới theo truyền thống của Kosovo. Áo choàng làm từ nhung kết hợp các chi tiết ren thêu các loại cây cỏ làm tăng vẻ quý phái của Hoa hậu Zana Krasniqi.

Trang phục dân tộc của Hoa hậu Mexico 21 tuổi Elisa Najera lấy cảm hứng từ Chichen Itza - một ngôi đền cổ của văn hóa Maya.

Hoa hậu Peru 18 tuổi Karol Castillo mặc trang phục dân tộc tiêu biểu của người bản địa Peru. Loại trang phục này thường được mặc trong các vũ hội đặc biệt để bày tỏ lòng tôn kính đối với một trong bảy kỳ quan của thế giới.

Trang phục truyền thống của Hoa hậu Nam Phi 23 tuổi Tansey Coetzee với các màu lam, lục và vàng, làm từ tơ sồi và được gắn lông chim công trống và đà điểu Châu Phi. Ngoài ra thân áo còn có được trang trí bằng nhiều hạt pha lê Swarovski.

Trang phục truyền thống của Hoa hậu Venezuela 22 tuổi Dayana Mendoza được làm hoàn toàn từ các tua acrylic, đá và pha lê với cảm hứng từ quần áo của phụ nữ vùng Amazon. Chiếc khăn trùm đầu được trang trí bằng chùm lông vũ cùng màu.

"Vũ khúc hạc" là tên gọi của bộ áo dài của Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thùy Lâm. Chiếc áo mô phỏng kiểu trang phục của hoàng hậu Nam Phương, nhằm giới thiệu với bạn bè thế giới về một đất nước Việt Nam đầy tiềm năng phát triển và tôn vinh hai ngành nghề truyền thống là thêu tay và chế tác kim hoàn.


Theo
Nhiêu Huy
Vnexpress
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 8 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 10 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 13 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 17 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top