Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến đầu tiên tại Điện Biên

GiadinhNet - Từng chi tiết nhỏ nhất phải chuyển cùng đoàn công tác từ Hà Nội lên Điện Biên để triển khai bệnh viện dã chiến quy mô 250-300 giường bệnh, với 20 giường hồi sức tích cực.

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 1.

Ngay sau khi đoàn công tác số 2 gồm 5 cán bộ thuộc phòng Vật tư - Thiết bị Y tế của Bệnh viện Bạch Mai có mặt tại TP Điện Biên Phủ, công việc xây dựng bệnh viện dã chiến đã lập tức được triển khai. Những cán bộ này rất có kinh nghiệm, họ đã từng tham gia xây dựng bệnh viện dã chiến tại Hải Dương.

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 3.

Đoàn công tác đặc biệt của Bộ Y tế trao đổi phương án thành lập Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19. Đến nay, đã có hơn 30 chuyên gia từ Hà Nội lên Điện Biên hỗ trợ chống dịch. Ảnh: Ngọc Khanh

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 4.

Trung tâm Y tế TP Điện Biên Phủ được lựa chọn là địa điểm thành lập Bệnh viện Dã chiến. Ảnh: Ngọc Khanh

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 5.

Bệnh viện Bạch Mai là đơn vị từng thành lập nhiều bệnh viện dã chiến hay cơ sở y tế cấp tốc điều trị bệnh nhân COVID-19. Hiện Điện Biên đã phát hiện 3 ca mắc COVID-19 nhưng cơ quan chức năng đánh giá dịch có nguy cơ lan rộng. Ảnh: Ngọc Khanh

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 6.

Cách đây ít ngày, chưa đầy 22 giờ đồng hồ, Bệnh viện Bạch Mai thiết lập hoàn chỉnh bệnh viện dã chiến số 2 tại Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương. Đơn nguyên Cấp cứu tại đây tương đương ở Bệnh viện Bạch Mai. Điều này được cộng đồng quốc tế đánh giá rất cao. Ảnh: Ngọc Khanh

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 7.

Nhiều thiết bị, vật tư đơn giản, từng chi tiết nhỏ nhất phải chuyển cùng đoàn công tác từ Hà Nội lên Điện Biên, do thời điểm cận Tết Nguyên đán, cùng với thông tin các ca bệnh dương tính COVID-19, thành phố Điện Biên Phủ gần như vắng bóng người. Các cửa hàng đều đóng cửa gây rất nhiều khó khăn trong việc chuẩn bị, mua sắm vật tư, trang thiết bị phục vụ xây dựng. Ảnh: Ngọc Khanh

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 8.

PGS. TS. Đào Xuân Cơ – Phó giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - đã trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai Bệnh viện dã chiến quy mô 250-300 giường bệnh, với 20 giường hồi sức tích cực nhằm triển khai các kỹ thuật hồi sức cao nhất như thở máy hiện đại, lọc máu liên tục, tim phổi nhân tạo tại giường (ECMO)…. Đoàn công tác đã rất khẩn trương, tích cực cũng như phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế tỉnh Điện Biên, Trung tâm Y tế TP Điện Biên Phủ, nhằm hoàn thành sớm nhất có thể. Ảnh: Ngọc Khanh

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 9.

Các cán bộ phòng Vật tư - TBYT của Bệnh viện Bạch Mai đã phải chuẩn bị từng ốc vít cùng với hàng loạt thiết bị mà bình thường có thể thuê, mua tại chỗ. Trong ảnh là chuẩn bị oxy, khí né - hệ thống không thể thiếu trong thực hiện các kỹ thuật hồi sức chuyên sâu cho người bệnh nặng, nguy kịch. Ảnh: Ngọc Khanh

Chùm ảnh: Gấp rút triển khai bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại Điện Biên - Ảnh 10.

Bên cạnh công tác xây dựng bệnh viện dã chiến, đoàn cũng chia nhóm nhỏ tiến hành hàng loạt công tác chuẩn bị khác như chuyên môn, đào tạo tại chỗ, khảo sát thực địa thêm các địa điểm khác chuẩn bị thật tốt, chủ động cho các tình huống có thể xảy ra. Ảnh: An Chi

Chiều 6/2, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) phối hợp với Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức tập huấn trực tuyến về điều trị, phòng ngừa và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 với 14 điểm cầu là các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ và trao đổi với đội ngũ cán bộ y tế tỉnh Điện Biên những nội dung trọng tâm trong công tác: Chẩn đoán và điều trị COVID-19; các nguyên tắc phòng và kiểm soát nhiễm trùng có nguy cơ gây dịch trong các cơ sở khám, chữa bệnh; những yếu tố trong chuỗi lây truyền nhiễm gây dịch.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn chia sẻ những kinh nghiệm trong việc tổ chức hoạt động sàng lọc, phân luồng, cách ly người bệnh nghi nhiễm; thực hiện tốt quy trình vệ sinh tay, sử dụng phương tiện phòng hộ cá nhân tại khu vực thăm khám, điều trị; bảo vệ nhân viên y tế và các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2.

Trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, việc tổ chức tập huấn có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Nội dung tập huấn là những kiến thức trọng tâm gắn liền với điều kiện thực tiễn trong khám và điều trị bệnh nhân COVID-19. Qua đó, giúp cán bộ ngành Y tế Điện Biên có thêm nhiều bài học quý báu để thực hiện tốt hơn nữa công tác khám, điều trị và phòng chống dịch COVID-19 tại đơn vị công tác; đồng thời, chung tay với các chuyên gia của Bệnh viện Bạch Mai đẩy lùi đại dịch nguy hiểm này.

T.Nguyên.



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Các bác sĩ BVĐK Hà Nam dốc sức cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Y tế - 6 giờ trước

GĐXH - BVĐK Hà Nam kích hoạt báo động đỏ, huy động toàn lực cấp cứu 18 nạn nhân vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Cầu Giẽ – Ninh Bình.

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

5 giờ nghẹt thở ‘cứu’ cẳng chân gần đứt lìa của nam sinh 15 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Các bác sĩ Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã phẫu thuật thành công một ca phức tạp, bảo toàn cẳng chân gần như lìa khỏi cơ thể cho một nam sinh 15 tuổi.

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Phẫu thuật thành công cho nam sinh 15 tuổi gặp tai nạn đứt gần rời cẳng chân

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, bệnh nhân vào viện với vết thương phức tạp, nguy cơ hoại tử chi cao do mất hoàn toàn lưu thông tuần hoàn. Nếu không can thiệp kịp thời, phần chân sẽ hoại tử buộc phải cắt cụt và bệnh nhân sẽ mất chân vinh viễn.

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 4 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 4 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 5 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 5 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Top