Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hình ảnh xúc động tiễn biệt 2 phi công Su-22 hy sinh

Chủ nhật, 16:08 03/05/2015 | Xã hội

Sáng 3/5, nhiều đồng đội, người thân tiếc thương tiễn đưa 2 phi công trong vụ rơi máy bay gần đảo Phú Quý (Bình Thuận) về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

Quân chủng Phòng không - Không quân tổ chức lễ viếng, truy điệu thượng tá Lê Văn Nghĩa và thiếu tá Nguyễn Văn Tú tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp) vào sáng ngày 3/5.

 

Thượng tá Lê Văn Nghĩa (41 tuổi, quê huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội, ngụ quận 7, TP HCM) là Phó trung đoàn trưởng Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Thượng tá Nghĩa thực hiện hàng trăm chuyến bay huấn luyện chiến đấu, tuần tiễu bảo vệ biển đảo với tổng số hơn 1.300 giờ bay.

 

Phi công Lê Văn Nghĩa được phong quân hàm thiếu úy năm 1988, đến năm 2013 là trung tá. Sau khi hy sinh trong lúc thực hiện nhiệm vụ ngày 16/4, anh được truy phong quân hàm thượng tá.

 

 

Thiếu tá Nguyễn Anh Tú (34 tuổi, quê TP Hải Phòng, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) là Phó phi đội trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân. Từ 2002 - 2006, phi công Tú được đào tạo Sĩ quan lái máy bay quân sự tại trường Sĩ quan Không quân. Năm 2011, anh được phong danh hiệu Phi công cấp 3, có tổng số 586 giờ bay.

 

Ngày 16/4, thượng tá Nghĩa và thiếu tá Tú điều khiển 2 máy bay Su-22 xuất phát từ sân bay Thành Sơn (tỉnh Ninh Thuận) để tập, huấn luyện trên biển trong điều kiện phức tạp. Lúc 11h35 cùng ngày, 2 máy bay mất liên lạc, sau đó được xác định là rơi ở vùng biển gần đảo Phú Quý (tỉnh Bình Thuận).

 

Tại lễ viếng, truy điệu, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không - Không quân cùng đồng đội đã đến thắp nén nhang tiễn đưa 2 anh về nơi an nghỉ cuối cùng.

 

 

Đoàn đại biểu Bộ tổng Tham mưu do trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó tổng Tham mưu trưởng dẫn đầu.

 

Đồng đội nghiêm trang chào tiễn biệt 2 phi công lần cuối.

 

 

Nhiều đoàn đại biểu đại diện các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể đến viếng 2 liệt sĩ.

 

Trung tướng Lê Văn Thanh, Chính ủy quân chủng Phòng không - Không quân đọc điếu văn: “Hai đồng chí phi công thân yêu của chúng ta ra đi để lại niềm tiếc thương vô hạn. Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 370, Trung đoàn 937 cùng đồng đội mất đi 2 đồng chí ưu tú, dày dạn kinh kiệm; gia đình mất đi người thân nghĩa tình".

 

 

 

Sau lễ viếng và truy điệu, đến 11h, linh cữu của 2 phi công được đưa ra xe nghi lễ.

 

Chị Vân (vợ thượng tá Nghĩa) đau buồn bên quan tài chồng.

 

Người thân 2 phi công không cầm được nước mắt trong phút  đưa linh cữu rời nhà tang lễ.

 

Vợ chồng thượng tá Nghĩa có 2 con gái, hiện sống tại quận 7, TP HCM. Đơn vị đóng quân xa, chồng ít về thăm nhà, nên việc chăm sóc con một mình chị Vân lo toan.

 

Đội nghi lễ nhà tang lễ phủ cờ Tổ quốc lên linh cữu thiếu tá Nguyễn Anh Tú.

 

Đoàn xe nghi lễ Bộ Quốc phòng đưa 2 phi công về nghĩa trang Bình Hưng Hoà để hoả táng.

Theo Zing.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

TPHCM: Một người tử vong trong khuôn viên chung cư

Thời sự - 8 phút trước

Từ tiếng động mạnh, người dân chạy đến thì thấy một thanh niên nằm bất động...

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 15 phút trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

9 trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe trong năm 2024 nếu không sẽ bị phạt rất nặng

Đời sống - 46 phút trước

GĐXH - Theo quy định tại Luật Giao thông đường bộ, giấy phép lái xe là một trong những loại giấy tờ bắt buộc người tham gia giao thông phải có khi tham gia giao thông. Do đó, nhiều trường hợp bắt buộc phải đổi giấy phép lái xe người dân cần biết và thực hiện.

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG Hà Nội được công nhận nhãn hiệu độc quyền

Giáo dục - 49 phút trước

Cục Sở hữu Trí tuệ, Bộ Khoa học Công nghệ vừa công nhận đăng ký nhãn hiệu HSA kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) theo quyết định số 17203/QĐ-SHTT ngày 21/02/2024.

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Ít ai biết được đây là nghề giúp các bạn trẻ kiếm hàng tỷ đồng mỗi năm

Giáo dục - 49 phút trước

GĐXH - Nếu biết tận dụng lợi thế của thế giới kỹ thuật số, công nghệ, xu hướng với các chiến lược Digital Marketing hoàn hảo thì bạn có thể dễ dàng kiếm từ 50 - 100 triệu đồng mỗi tháng.

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

3 trường hợp sẽ được hoàn tiền đóng BHXH tự nguyện, người lao động cần chú ý

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người lao động tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình. Tuy nhiên, có 3 trường hợp được hoàn trả tiền BHXH tự nguyện mà ai cũng phải biết.

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Cảnh sát phá cửa cuốn, cứu người đàn ông bất tỉnh trong đám cháy ở Phú Thọ

Thời sự - 2 giờ trước

Cảnh sát PCCC&CNCH Phú Thọ sử dụng các thiết bị chuyên dụng để phá cửa cuốn, đưa người đàn ông đang bất tỉnh trong ngồi nhà bị cháy ra ngoài cấp cứu.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 3 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 3 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4-1/5: Cả nước đón kiểu thời tiết đặc biệt nhất trong 10 năm qua

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia dự báo thời tiết, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay là kỳ nghỉ lễ có thời tiết đặc biệt. 10 năm qua, chưa năm nào cả 3 miền Bắc - Trung - Nam cùng xảy ra nắng nóng trong giai đoạn 30/4-1/5.

Top