Hòa Bình: Mô hình hay ở Cố Nghĩa

| Nghiên cứu - Trao đổi

Giadinh.net - Về Cố nghĩa, huyện Lạc Thuỷ (Hoà Bình) lần này, chúng tôi có dịp đến thăm gia đình chị Bùi Thị Sự - một trong 5 gia đình tiêu biểu của thôn Bưa Cú.

 
Chị Trần Thị Thơ, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã giới thiệu: “Chị Sự là một trong những hạt nhân tiêu biểu của phong trào thi đua “phụ nữ xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ” của xã Cố Nghĩa chúng tôi đấy!”.

Giàu vì biết đẻ có kế hoạch

Khi mới xây dựng gia đình, vợ chồng chị cũng rất nghèo. Sinh được đứa con đầu lòng thì niềm vui đi liền với những vất vả, nhọc nhằn, vợ chồng chị quyết định tạm dừng việc sinh đẻ để phát triển kinh tế gia đình.
 

Lễ hội cồng chiêng mừng năm mới tại Cổ Lạc, Hòa Bình (Ảnh: Minh Tiến).

Ngoài việc chăm sóc 6 sào ruộng khoán và 1 mẫu đất đồi rừng, vợ chồng chị dốc sức nuôi 4 lứa lợn/ năm, mua máy xay xát lưu động để làm dịch vụ cho bà con trong thôn. Cứ thế, mức thu nhập của gia đình chị không ngừng được tăng cao, không chỉ xây được nhà cao, cửa rộng, vợ chồng chị còn sắm sửa đầy đủ các tiện nghi phục vụ cho sinh hoạt. Khi không còn lo chạy cơm bữa, vợ chồng chị mới tính đến chuyện sinh đứa con thứ 2.Bởi vậy, ở vào tuổi 38, con đầu lòng của chị Sự đã học tới lớp 10 còn cô gái út mới đang học lớp mẫu giáo. Chị cười niềm nở: “Phải biết tính toán sinh đẻ có kế hoạch thì mới có điều kiện chăm sóc, nuôi dạy các con được chu đáo chư”!

Những thành tích đáng nể

Ngoài chị Sự, còn có nhiều cái tên được nhắc đến như các chị: Đinh Thị Hoà ở thôn Bưa Cú, Lương Thị Vân ở thôn 1, Nguyễn Thị Ngọc ở thôn 2A và Bùi Thị Vang ở thôn Đồng Sắn... Đó là những người luôn tiên phong trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ. 

Mô hình gia đình ít con, làm kinh tế giỏi thường xuyên được các đoàn thể nhắc đến, lấy đó làm tấm gương để tuyên truyền, vận động từ đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong ý thức của người dân. Trong Nghị quyết đại hội Đảng bộ xã lần thứ 25 (nhiệm kỳ 2005-2010), xã đã mạnh dạn đặt ra chỉ tiêu phát triển dân số tự nhiên hàng năm ở mức dưới 1%. Nếu như năm 2005, tỉ lệ phát triển dân số tự nhiên của xã là 0,8%; năm 2006 giảm xuống còn là 0,55%. Năm 2008, toàn xã có 774 phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ, trong đó có 563 chị đã sử dụng các biện pháp tránh thai để thực hiện KHHGĐ. Năm qua, Cố Nghĩa  không có trường hợp nào sinh con thứ 3 trở lên, riêng xóm Bưa Cú đã duy trì được 4 năm liền không có người sinh con thứ 3.
 

Hiện tại, trên địa bàn xã Cố Nghĩa đang duy trì 4 CLB phụ nữ không sinh con thứ 3. Đây là sân chơi bổ ích để chị em có điều kiện gặp gỡ, giao lưu cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc gia đình. Mỗi thành viên CLB lại trở thành một thành viên tích cực trong công tác tuyên truyền, vận động, góp phần tạo sự chuyển biến trong ý thức của người dân đối với công tác DS-KHHGĐ. Đó chính là nền tảng để Cố Nghĩa từng bước nâng cao chất lượng dân số từ cơ sở.

 
Thúy Hằng
thuhuyen
Ý kiến của bạn

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Qua ứng dụng S-Health, bất ngờ trước những căn bệnh người già gặp phải (kỳ 2): Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi nói riêng trong thời đại công nghệ số 4.0

Dân số và phát triển -

GiadinhNet - Thoái hóa đốt sống lưng tình trạng nặng có thể gây liệt nửa người, nhiều người bệnh rồi mà không biết rèn luyện thể lực, cũng không biết "Ứng dụng chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi (S-Health)" để được nhắc nhở, hướng dẫn, hay cấp cứu kịp thời.

Cho tương lai phát triển bền vững

Cho tương lai phát triển bền vững

Nghiên cứu - Trao đổi -

GiadinhNet - Báo cáo số liệu Thanh niên Thế giới năm 2013 của Văn phòng Tham chiếu Dân số Hoa Kỳ (PRB) cho thấy, trên thế giới hiện nay, thanh niên (nhóm dân số từ 10-24 tuổi) là hơn 1,8 tỷ người, chiếm 25% tổng dân số thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.