Hòa Bình - Nỗ lực trong công tác phòng chống HIV/AIDS

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Năm 1996 tỉnh Hoà Bình phát hiện ca nhiễm đầu tiên, đến 1998 đã có 2 ca tử vong do AIDS.

Hoà Bình là 1 tỉnh miền núi Tây Bắc nước ta, dân số hơn 800.000 người, với 6 dân tộc chính: Kinh, Mường, Thái, Tày, Dao, Mông, trong đó dân tộc Mường chiếm tới 63%. Kinh tế của tỉnh chủ yếu dựa vào nông nghiệp và lâm nghiệp, đời sống nhân dân còn thấp và trình độ dân trí còn chưa cao, do đó việc quản lý, giáo dục và an ninh, trật tự xã hội còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là công tác phòng chống dịch HIV/AIDS.

Năm 1996 tỉnh Hoà Bình phát hiện ca nhiễm đầu tiên, đến 1998 đã có 2 ca tử vong do AIDS và dịch HIV/AIDS có xu hướng trẻ hoá ở độ tuổi 20 -39, đây là độ tuổi lao động chính và đang trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, trong nhiều năm qua bằng nhiều biện pháp mạnh mẽ quyết liệt đến nay tốc độ gia tăng dịch HIV/AIDS đã giảm dần; đồng thời sự kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS cũng bớt nặng nề hơn trước.

Tính tới ngày 10 tháng 11 năm 2012, luỹ tích số người nhiễm HIV/AIDS phát hiện được trên toàn tỉnh Hoà Bình là 1.959 người, trong đó tỷ lệ nhiễm tập trung cao ở địa bàn thành phố Hoà Bình: 512 người; huyện Lạc Sơn: 452 người; huyện Mai Châu: 337 người. Chị Thương - Phó Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh Hoà Bình cho biết: Ngoài các biện pháp truyền thông, giáo dục trên các hệ thống truyền thông chính thống của Tỉnh như báo chí, truyền hình phát thanh, tổ chức tọa đàm có tham gia của người bị nhiễm HIV, thì công tác truyền thông của Trung tâm còn được đa dạng hoá để phù hợp với phong tục tập quán của từng dân tộc, thích hợp với từng mức độ dân trí khác nhau, như tổ chức các hoạt động truyền thông trực tiếp, thăm hỏi, động viên gia đình người nhiễm HIV, người có hành vi nguy cơ cao; tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ phòng, chống HIV/AIDS...

Mới đây Trung tâm đã thành lập cơ sở cai nghiện bằng Methadone đem lại một giải pháp mới cho người sử dụng ma túy; giúp nâng cao sức khỏe, cải thiện cuộc sống và đặc biệt giảm thiểu được tỷ lệ lây truyền HIV/AIDS trong cộng đồng.

Trong năm tới Trung tâm sẽ tăng cường tăng cường công tác truyền thông cơ sở, phối hợp chặt chẽ với Công an, Mặt trận Tổ quốc, Sở Truyền thông và Liên đoàn lao động tỉnh để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống HIV/AIDS tại địa phương.        
 
PV
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.