Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồi âm bài “Bị xử ép, cụ bà 72 tuổi lăn đùng ra sân”: “Quan tòa” không hiểu luật?

Thứ hai, 06:11 15/07/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH (số 71, ngày 14/6) có bài phản ánh những sai sót nghiêm trọng của TAND huyện Quỳnh Lưu khi xét xử vụ tranh chấp 36,5 ha rừng tại địa phương, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An đã có quyết định kháng nghị hủy bản án sơ thẩm.

Theo nhận định của kháng nghị, bản án của TAND huyện Quỳnh Lưu đã vi phạm nghiêm trọng về thủ tục tố tụng và nội dung của vụ án.

Liên quan đến vụ án này, Báo GĐ&XH đã có loạt bài phản ánh về việc ông Lê Duy Nguyên (chủ một doanh nghiệp địa phương) đã giả mạo chữ ký để chiếm đoạt 36,5 ha rừng của gia đình ông Trần Xuân Lập (75 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lập, huyện Quỳnh Lưu). Bất bình về việc này, ông Lập đã khởi kiện ra tòa. Trong quá trình xét xử, nhiều nhân chứng khẳng định diện tích 36,5 ha rừng được Nhà nước cấp cho gia đình ông Lập theo đúng các trình tự của pháp luật. Thậm chí, bản thân ông Nguyên cũng thừa nhận đã tự đến các cơ quan chức năng ký và giữ sổ Lâm bạ số 02 mang tên ông Lập nhiều năm qua. Thế nhưng, bất chấp sự thật được phơi bày, tại phiên xét xử, TAND huyện Quỳnh Lưu vẫn bác đơn khởi kiện của ông Lập.

Trước những vi phạm nghiêm trọng trên, Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định kháng nghị số 1063/QĐ/VKS-P5 đề nghị tuyên hủy bản án sơ thẩm Số 11/2013 của TAND huyện Quỳnh Lưu. Bản kháng nghị nhận định, Tòa đã vi phạm quy định về người tiến hành tố tụng; xác định bị đơn chưa thống nhất; không đưa người có quyền và nghĩa vụ liên quan vào tham gia tố tụng; vi phạm trong việc giải quyết án phí; bản án sơ thẩm đã áp dụng không đúng điều luật khi xét xử vụ án này.

Bản kháng nghị cũng chỉ rõ: “TAND huyện Quỳnh Lưu đã giải quyết vụ án không căn cứ vào những tình tiết khách quan có trong vụ án và không phù hợp với quy định của pháp luật. Bản án chỉ dựa vào việc ông Nguyên đi nhận sổ Lâm bạ và ký tên ông Lập vào sổ Lâm bạ trong khi không thu thập được hồ sơ xin cấp đất của ông Lập để xác định Quyết định số 02 ngày 10/1/1993 của UBND huyện Quỳnh Lưu giao đất rừng cho gia đình ông Lập đã vi phạm về trình tự thủ tục giao đất, cấp giấy phép chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 30-HĐBT ngày 23/3/1989 của Hội đồng Bộ trưởng là chưa phù hợp”.

Sau khi chỉ ra hàng loạt những sai phạm trên, Bản kháng nghị khẳng định: Bản án dân sự sơ thẩm nêu trên đã vi phạm pháp luật dân sự cả về nội dung và thủ tục tố tụng. Những vi phạm này là nghiêm trọng, cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên cần áp dụng khoản 3 Điều 275, Điều 277 BLTTDS để hủy bản án sơ thẩm”.

Hy vọng với bản kháng nghị trên, ông Trần Xuân Lập sẽ được bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.         
 
Bình Minh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top