Hà Nội
23°C / 22-25°C
Cấm sinh viên bình luận, chia sẻ bài viết dung tục trên mạng

Cấm sinh viên bình luận, chia sẻ bài viết dung tục trên mạng

Xã hội

Sinh viên đăng tải, bình luận, chia sẻ bài viết, hình ảnh có nội dung dung tục, bạo lực, đồi trụy, xâm phạm an ninh quốc gia... trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt.

Những quy định trái ngược ở trường học và trường đời

Những quy định trái ngược ở trường học và trường đời

Xã hội

Khi bạn bước ra ngoài trường đời, đôi khi bạn phải làm ngược lại với những nội quy ở trường học nếu không muốn bị tụt lùi và cô lập.

Hàng loạt quy định có hiệu lực trong tháng 10

Hàng loạt quy định có hiệu lực trong tháng 10

Xã hội

GiadinhNet - Từ tháng 10, người dân sẽ được cấp giấy phép lái xe quốc tế, thuận lợi hơn khi hưởng bảo hiểm nhưng hành vi hôn nhân trực hệ sẽ bị phạt nặng hơn.

Nước Mỹ lại thay đổi biện pháp đối phó với Ebola

Nước Mỹ lại thay đổi biện pháp đối phó với Ebola

Bốn phương

Cuộc khủng hoảng Ebola bước vào giai đoạn mới ngày 20/10, sau khi Mỹ ban hành các quy định nghiêm ngặt đối với nhân viên y tế điều trị các bệnh nhân Ebola, theo đó các nhóm y bác sĩ phải mặc đồ bảo hộ để tránh lây nhiễm theo đường tiếp xúc qua da hoặc tóc.

Hà Nội: Zone 9 chính thức bị phong tỏa

Hà Nội: Zone 9 chính thức bị phong tỏa

Xã hội

GiadinhNet - Đúng 10h 30 sáng nay (24/12), các lực lượng chức năng quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tiến hành phong tỏa khu đất số 9 Trần Thánh Tông (Zone 9).

Lương giúp việc gia đình cao hơn cử nhân đại học

Lương giúp việc gia đình cao hơn cử nhân đại học

Xã hội

Hiện lương của giúp việc gia đình khoảng 3 triệu đồng, trong khi cử nhân mới ra trường chỉ được nhận khoảng 2 triệu.

Thành lập Trung tâm Cấp cứu 115

Thành lập Trung tâm Cấp cứu 115

Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet- Ngày 19/12, UBND TP HCM đã có quyết định về việc thành lập Trung tâm Cấp cứu 115 Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Sở Y tế.

Ai thiệt?

Ai thiệt?

Xã hội

GiadinhNet - Kể từ đầu tháng 2/2014 sang năm, các hành vi chống đối người thi hành công vụ sẽ bị xử lý rất nặng, trường hợp nghiêm trọng có thể sẽ bị bắn.

Dai dẳng chuyện bất bình đẳng

Dai dẳng chuyện bất bình đẳng

Xã hội

GiadinhNet - Quy định về xử phạt phương tiện giao thông không sang tên đổi chủ của Bộ Công an từng “vấp” phải phản ứng của dư luận.

Không nộp thuế, xe biển ngoại giao có thể bị tịch thu

Không nộp thuế, xe biển ngoại giao có thể bị tịch thu

Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 1/1/2014, các loại ôtô, xe máy có biển số ngoại giao, nước ngoài không làm thủ tục chuyển nhượng, nộp thuế nhưng vẫn tiếp tục sử dụng trái quy định sẽ bị kiểm tra, xử lý hay thậm chí tịch thu.

Công ty CP XNK 29 Hà Nội từng sản xuất rượu lậu

Công ty CP XNK 29 Hà Nội từng sản xuất rượu lậu

Xã hội

GiadinhNet – Theo Sở Công thương Hà Nội, trong lần kiểm tra năm 2009 đội quản lý thị trường số 17 đã phát hiện công ty sản xuất rượu khi không có giấy phép sản xuất rượu.

Dùng “36 kế” siêu mẫu Hoàng Yến vẫn không qua được mắt công an!

Dùng “36 kế” siêu mẫu Hoàng Yến vẫn không qua được mắt công an!

Pháp luật

Cơ quan công an ra quyết định xử phạt hành chính 10 triệu đồng, tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe 60 ngày và tạm giữ phương tiện 10 ngày đối với siêu mẫu Hoàng Yến.

Con hư vì mẹ cho bú vô tội vạ

Con hư vì mẹ cho bú vô tội vạ

Xã hội

GiadinhNet - Trên truyền thông, người ta kể không ít về sự khác nhau giữa hai đứa trẻ được sinh ra ở Việt Nam và ở Mỹ.

"Nhân dân" lần đầu được viết hoa

"Nhân dân" lần đầu được viết hoa

Xã hội

GiadinhNet - Theo ông Phan Trung Lý - Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, việc này càng khẳng định vai trò của Nhân dân trong xã hội Việt Nam.

Phạt tiền chồng lăng mạ vợ, quy định “có cho... vui“?

Phạt tiền chồng lăng mạ vợ, quy định “có cho... vui“?

Gia đình

Từ hôm qua, quy định xử phạt tiền hành vi lăng mạ, chì chiết vợ chồng chính thức có hiệu lực nhưng nhiều "người trong cuộc" thấy đây là một quy định thiếu thực tế, "đưa ra cho... vui". Chồng chửi vợ, ai là người đi nộp phạt?.

Khi giới trẻ dùng mạng xã hội để "trả thù" tình

Khi giới trẻ dùng mạng xã hội để "trả thù" tình

Xã hội

Chưa đủ chín chắn để quyết định đúng đắn trong mọi hành động nhưng lại biết cách lợi dụng công nghệ, người trẻ đang dùng mạng xã hội làm phương tiện “trả thù tình”.

Top