Hội thảo về chính sách y tế

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Ngày 18/10 tại Hà Nội, Hội Y tế Công cộng VN phối hợp với Tạp chí Mặt trận tổ chức chức Hội thảo khoa học “Vai trò của các tổ chức xã hội dân sự trong vận động thực hiện chính sách y tế tại VN”.

Hội thảo nhằm chia sẻ những kinh nghiệm trong vận động thực hiện chính sách y tế, đồng thời đẩy mạnh việc tham gia tích cực các tổ chức xã hội dân sự tại Việt Nam, sẽ phát huy vai trò vận động thực hiện các chính sách y tế đã được Chính phủ, Bộ Y tế ban hành những năm qua, góp phần vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ nhân dân.

Phát biểu tại Hội thảo, TS Hoàng Hải - Tổng Biên tập tạp chí Mặt trận - nhấn mạnh: “Chính sách y tế là nền tảng để cải thiện sức khỏe cộng đồng. Các chính sách quy định vai trò và trách nhiệm của các bên liên quan nhằm nâng cao sức khỏe và cung cấp dịch vụ y tế hiệu quả. Chính sách y tế bao gồm nhiều lĩnh vực trong việc chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong đó có chính sách BHXH, BHYT, chính sách về chăm sóc sức khoẻ vị thành niên và thanh niên (VTN/TN) đang được rất nhiều người dân quan tâm.

Tháng 6/2006, Bộ Y tế đã ban hành “Kế hoạch tổng thể Quốc gia về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ VTN/TN giai đoạn 2006 – 2010 và định hướng chiến lược đến năm 2020”, trong đó nhấn mạnh mục tiêu nhằm tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ y tế, chính sách và được đáp ứng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe sinh sản (SKSS) cho VTN/TN.
 
Tuy nhiên, công tác chăm sóc SKSS cho VTN/TN chưa được quan tâm đúng mực, cần nhận được sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo, sở, ban, ngành, đoàn thể; thúc đẩy quá trình lập kế hoạch và cùng địa phương thực hiện một số nghiên cứu nhằm cung cấp các bằng chứng tin cậy cho quá trình lập kế hoạch tại các tỉnh.

Tại Hội thảo, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã giới thiệu mô hình tăng cường thực hiện chính sách y tế thông qua thực hiện chính sách chăm sóc SKSS cho VTN/TN tại tỉnh Đồng Tháp. Trong thời gian qua, Hội Y tế Công cộng Việt Nam đã vận động để Đồng Tháp có đủ điều kiện nhận được sự hỗ trợ của Chương trình mục tiêu quốc gia về SKSS, hỗ trợ kỹ thuật trong một số hoạt động truyền thông tới cộng đồng với kinh phí gần 4 tỷ đồng giai đoạn 2011 - 2015. Hàng loạt những hoạt động thiết thực đã được triển khai và đang đạt được nhiều mặt tích cực, chủ động và có tính duy trì bền vững.

Bên cạnh mô hình trên, nghiên cứu “Cấm chẩn đoán và lựa chọn giới tính trước sinh” được tiến hành tại hai tỉnh Bắc Giang và Đồng Tháp do TS Nguyễn Thanh Hà (Đại học Y tế Công cộng) trình bày đã nêu ra những khó khăn, bất cập trong việc thực hiện chính sách y tế như lựa chọn sinh con trai của nhiều người để nối dõi tông đường, để thêm lực lượng lao động… đã đi sâu vào suy nghĩ, dẫn đến mất cân bằng giới tính.
 
Các trung tâm y tế tư nhân vi phạm các quy định về nạo phá thai gia tăng, nguyên nhân do cơ chế thị trường tác động, thiếu các cán bộ thanh tra có năng lực, phối hợp liên ngành chưa hiệu quả nên khó phát hiện vi phạm ở các cơ sở y tế tư nhân làm sai…
 
TS Nguyễn Thanh Hà đề xuất để giải quyết vấn đề này cần tăng cường sự tham gia các cấp chính quyền, đoàn thể, các tổ chức xã hội, cộng đồng trong việc truyền thông nâng cao vai trò phụ nữ, xoá bỏ nguyên nhân gốc rễ tránh hậu quả lâu dài của sự mất cân bằng giới tính khi sinh…

Hà Anh

thuhuyen
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.