Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hồng Nhung: "Tôi là lính mới..."!

Thứ tư, 13:49 18/02/2009 | Giải trí

"Những ngày tham gia đóng phim, điều gì cũng là bài học đầu, tôi thấy như trẻ con học bài vậy. Và bị hấp dẫn vì bởi muôn điều mới mẻ", ca sĩ Hồng Nhung tâm sự.

 
Ca sĩ Hồng Nhung.
 
- Hiện, công việc được chị ưu tiên là gì?
 
- Tôi vừa thu xong CD mới cùng Quang Dũng. Bây giờ, cả hai đang bận rộn chuẩn bị cho live show cùng tên “Có đâu bao giờ” ra mắt vào đêm 28/2/2009 tại On the 6, số 6 Đồng Khởi, TP HCM.
 
- Cảm xúc của ca sĩ Hồng Nhung khi bộ phim “Giải cứu thần chết” mà chị tham gia thành công vang dội?

- Tham gia đóng phim là một kỷ niệm vui và khó quên của tôi. Là “lính mới” trong lĩnh vực điện ảnh điều gì cũng là bài học đầu tiên, tôi thấy như trẻ con đi học bài vậy. Ấy thế mà lại càng bị hấp dẫn vì điều mới mẻ, vì có phần bị thách thức. Những ngày đi quay dài với các diễn viên trẻ tuổi làm tôi cũng thấy hồn nhiên lây. Đặc biệt có cô bạn Phương Thanh là linh hồn của cả ê kíp diễn viên, luôn động viên và hướng dẫn thêm cho tôi rất nhiều nữa.

“Cô giáo điệu” chỉ là một vai nhỏ nhưng cũng đủ cho tôi hé một chút vào bức tranh toàn cảnh của nghệ thuật thứ bảy. Tôi biết làm nghệ thuật chẳng dễ tí nào và tôi càng cảm phục các diễn viên điện ảnh. Mấy người trong đoàn phim nói đùa: “Cứ đóng phim đi thì biết thế nào là lao động khổ sai”.

Tôi vẫn nhớ đêm công diễn, xem mình điệu “rơi rụng” trên màn ảnh lớn và nhất là nghe những trận cười “xả láng” của khán giả tôi thấy cảm động. Bộ phim thành công khiến tất cả chúng tôi đều khấn khởi.
 

Hồng Nhung trong vai cô giáo Thảo, phim "Giải cứu thần chết".

 - Nhiều người cho rằng điện ảnh chỉ là cuộc dạo chơi với Hồng Nhung, chị nghĩ sao?

Tôi từng nhận được hai lời đề nghị đóng phim nhưng chưa bao giờ thực hiện được vì mỗi lúc lại có một lý do gì đó. Cho đến khi “bén duyên” với đạo diễn Quang Dũng, dù chỉ với một vai bé tí tẹo. Tôi nhận thấy mình rất thích đóng phim.

- Live show của chị và Quang Dũng chỉ có chỗ dành cho 100 người nghe, có người đánh giá chị “kén chọn” cả người nghe khi tự thu nhỏ khán giả của mình?
 
- Nhiều người hiểu nhầm việc tổ chức một live show theo phong cách thính phòng kiểu một đêm trình diễn nhạc jazz cao cấp với số người nghe giới hạn trong một không gian gần gũi, với việc “ thu nhỏ khán giả”. Điều đó cũng dễ hiểu, vì mặc dù hình thức biểu diễn này rất thịnh hành ở các nước phương tây nhưng lại còn xa lạ ở Việt Nam.
 
Để đạt được yêu cầu mang tính chuyên nghiệp, xóa đi biên giới giữa sân khấu và khán giả tạo ra không gian chung với cùng một hiệu ứng âm thanh và ánh sáng, khán phòng chỉ có thể đón nhận một lượng khán giả nhất định. Thực ra, người biểu diễn không bao giờ kén chọn khán giả mà chỉ có khán giả mới có quyền để đến với những chương trình họ thực sự yêu thích.
 
Chương trình sắp tới của tôi sẽ khác với những live show trước ở chính tính chất và phong cách lần đầu tiên được thực hiện. Sáng tạo mới cho chúng tôi sự hân hoan và cũng có cả phần hồi hộp.
 
Hồng Nhung và Quang Dũng lại tiếp tục hợp tác trong những dự án âm nhạc mới.
 
- Theo chị, lớp ca sĩ trẻ bây giờ còn thiếu những yếu tố gì để có thể trở thành diva âm nhạc Việt?

- Tôi thấy số đông họ trở thành ca sĩ đẳng cấp, bên cạnh khả năng ca hát thế mạnh của lớp ca sĩ mới là tuổi trẻ, là quỹ thời gian mà họ có cộng thêm niềm say mê nghề nghiệp. Không phải tất cả sẽ thành công trong việc khẳng định mình và tồn tại cùng thời gian, nhưng dù sao họ cũng đang góp phần quan trọng trong việc xây dựng phong trào âm nhạc chung.

- Nổi tiếng, thành công, xinh đẹp và giàu có, bây giờ ngẫm lại chị thấy mình còn thiếu gì?

- Được khen như thế, tôi thấy hơi “phổng mũi” (cười). Thực ra, phụ nữ nào cũng thích được khen xinh còn “giàu có” tôi thấy mình giàu có về tinh thần và cách sống hơn là vật chất. Tôi có chút may mắn cộng với sự chăm chỉ lao động nên có được ngày hôm nay. Tôi mong muốn lúc nào cũng được hạnh phúc vì nó có ý nghĩa hơn cả sự thành công và nổi tiếng.
 
- Một nửa của ca sĩ Hồng Nhung bây giờ là ai ?
 
- Tôi đã nghĩ đến một gia đình riêng từ lâu, nhưng chưa thực hiện được mà thôi. Hè năm ngoái chúng tôi đã có một buổi gặp gỡ rất đẹp và lãng mạn với gia đình và những bạn bè thân thiết. Cả hai đều cảm thấy nên để cho tình cảm sẽ quyết định mọi chuyện đến trong tương lai một cách tự nhiên.
 
Hồng Nhung đã nghĩ tới việc lập gia đình riêng từ lâu.
 
- Sắp tới chị muốn lấn sâu vào nghề MC, như vậy liệu có quá ôm đồm?

- Tôi thích trò chuyện giao tiếp với mọi người để có thể nói lên điều mình nghĩ và lắng nghe tâm sự của người khác. Những lúc như thế, tôi cảm thấy mình tìm hiểu được nhiều điều mới mẻ. Có lẽ tôi cũng thấy mình có chút duyên ăn nói và hài hước. Nhiều buổi tiệc khi gặp gỡ bạn bè tôi thường hay kể các câu chuyện cười…để mọi người cười “vỡ bụng”.

Sau những lần nhận lời làm MC cho các chương trình “Mai vàng”, “Đêm phong cách”tôi bỗng nhiên trở thành MC không chuyên. Sắp tới tôi sẽ dẫn “Nhịp cầu âm nhạc", tôi tự thấy chính vì nhờ sự không chuyên mà mình dẫn khá hồn nhiên nên được mời show liên tục.

Tôi nghĩ MC chuyên nghiệp cần văn hóa giao tiếp, khả năng thể hiện ý kiến bằng ngôn ngữ,vốn cơ bản về kiến thức, văn hóa đời sống và không thể thiếu được cái duyên. Tôi không dám tự nhận mình là MC chuyên nghiệp, đến giờ phút này, khán giả vẫn thích tôi là một ca sĩ Hồng Nhung.
 
Theo Báo Đất Việt
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 2 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 3 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 4 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 7 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 11 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top