Đặc biệt, sau khi Chương trình đào tạo Tiến sĩ Y tế công cộng của Nhà trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép triển khai vào năm 2005, năm nay Nhà trường đã tổ chức trao bằng Tiến sĩ Y tế công cộng cho 02 nghiên cứu sinh đầu tiên đã tốt nghiệp.
|
PGS.TS Phan Văn Tường, Trưởng Khoa Quản lý Y tế trao bằng Thạc sĩ Y tế công cộng |
Được thành lập từ năm 2001, Trường ĐHYTCC là trường đại học đầu tiên của cả nước đào tạo về lĩnh vực Y tế công cộng. Hiện nay, với gần 100 giảng viên có trình độ từ thạc sỹ tới tiến sỹ, được đào tạo tại các trường Đại học ở những nước có nền y tế công cộng phát triển như Anh, Mỹ, Úc... nhà trường là một trong những trung tâm đào tạo và nghiên cứu hàng đầu về lĩnh vực Y tế công cộng ở Việt Nam.
GS.TS Lê Vũ Anh - Hiệu trưởng Trường ĐHYTCC
trao bằng Tiến sĩ Y tế công cộng
Trường ĐHYTCC là một trong những số những cơ sở đào tạo của Việt Nam được Bộ GD&ĐT cho phép triển khai Chương trình Đào tạo Tiến sĩ Y tế công cộng ở Việt Nam. Với phương châm lấy chất lượng làm đầu, trường đã đưa ra chương trình đào tạo gắn liền với thực tế nhằm giúp học viên áp dụng những kiến thức đã học vào công việc thực tế. Tại Hội thảo đánh giá thực trạng công tác đào tạo nhân lực y tế do Bộ Y tế tổ chức tại Hà Nội ngày 10/4/2012 có nhấn mạnh, trong các hoạt động bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, hoạt động của YTCC chiếm đến 60% nhưng hiện tại nguồn nhân lực y tế công cộng của Việt Nam đang thiếu hụt trầm trọng. Hiện nay, số cán bộ y tế công cộng chỉ chiếm 1/6 trong tổng số cán bộ y tế, do các chương trình đào tạo về chuyên ngành y tế công cộng mới chỉ được đưa ra gần đây tại một số trường đại học y dược. Việc ĐHYTCC nâng cao năng lực đào tạo Tiến sĩ YTCC và các chương trình đào tạo về YTCC sẽ góp phần giải quyết những thiếu hụt về nhân lực chuyên môn sâu về y tế công cộng nêu trên.
Hiện tại Nhà trường đang triển khai 05 chương trình đào tạo phù hợp với bối cảnh và nhu cầu thực tiễn của Việt Nam bao gồm: Chương trình đào tạo Cử nhân Y tế công cộng; Chương trình đào tạo Chuyên khoa I Y tế công cộng; Chương trình đào tạo Thạc sĩ Y tế công cộng; Chương trình đào tạo Thạc sĩ Quản lý bệnh viện; Chương trình đào tạo Tiến sĩ Y tế công cộng. Trong quá trình học tập, sinh viên được tiếp cận các phương pháp giảng dạy tiến bộ như: phương pháp học tập dựa trên vấn đề (PBL), phương pháp học tập dựa trên tình huống (SBL).
PGS.TS Nguyễn Thanh Hương, Phó Hiệu trưởng Nhà trường
trao bằng tốt nghiệp, bằng khen
cho 2 Cử nhân YTCC tốt nghiệp xuất sắc nhất khoa
Là một chuyên ngành đào tạo khá mới mẻ tại Việt Nam, với xu thế phát triển của xã hội, chuyên ngành YTCC của Trường ĐHYTCC ngày càng được xã hội quan tâm, chú ý. Năm nay Trường ĐHYTCC thu hút được lượng sinh viên theo học nhiều hơn những năm trước. Năm học 2012 - 2013, Trường ĐHYTCC tuyển 170 sinh viên cử nhân y tế công cộng hệ chính quy, 175 học viên cao học YTCC, cao học Quản lý bệnh viện và Chuyên khoa I, 190 sinh viên YTCC hệ vừa làm vừa học, nâng tổng số sinh viên, học viên của trường lên gần 2000 sinh viên, học viên. Từ những quy mô đào tạo khiêm tốn với duy nhất loại hình đào tạo cao học, hiện tại Trường đã mở thêm nhiều loại hình đào tạo từ đại học đến sau đại học, các khóa học ngắn hạn và đào tạo từ xa phù hợp với nhu cầu thực tiễn của Việt Nam.
PGS.TS Phạm Trí Dũng, Phó Trưởng Khoa Quản lý Y tế
trao bằng cho Thạc sĩ Quản lý bệnh viện.
Đến nay, Trường đã đào tạo 7 khóa Cử nhân YTCC với gần 800 sinh viên ra trường. Trong đó, hơn 90% Cử nhân YTCC có việc làm ngay sau khi tốt nghiệp và hiện có 70% làm trong hệ thống y tế dự phòng, Y tế công cộng. Bên cạnh đó, 13 khóa Cao học YTCC cũng đã ra trường với khoảng 600 học viên được cấp bằng Thạc sĩ và trở về địa phương, phát huy hiệu quả trong công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
HD