Khi các mô hình hay đi vào cuộc sống
GiadinhNet - Trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực, góp phần vào thành công chung của tỉnh.
Nhằm đẩy mạnh công tác DS - KHHGĐ, từng bước nâng cao chất lượng dân số, xóa đói giảm nghèo theo đúng tinh thần Nghị quyết 47/NQ-TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách DS - KHHGĐ, trong những năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều hoạt động hết sức thiết thực, góp phần vào thành công chung của tỉnh.
![]() |
|
Sinh đẻ ít, người dân sẽ đỡ vất vả hơn (Ảnh: TL). |
Từ nội dung tổng thể, MTTQ các cấp đã cụ thể hóa thành những tiêu chí riêng biệt như: “Khu dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên và khu dân cư làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân”, xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa. Để công tác DS - KHHGĐ gần với người dân hơn, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, MTTQ các cấp đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền về xây dựng điểm một số mô hình truyền thông về công tác DS - KHHGĐ tại các địa bàn đông dân, vùng có mức sinh cao và vùng khó khăn như: Thôn Lạch Tông và Yang Ly (Nthôn Hạ - Đức Trọng); thôn KRăng Gõ (Ka Đơn - Đơn Dương). Qua 2 năm triển khai thực hiện, MTTQ đã tổ chức cho 600 hộ gia đình ký cam kết thực hiện 10 nội dung về hôn nhân gia đình, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động truyền thông lồng ghép về SKSS/KHHGĐ…
Ngoài ra, hàng năm MTTQ tỉnh cùng với các tổ chức tôn giáo như: Ủy ban đoàn kết Công giáo; Ban đại diện Hội thánh Tin Lành… tổ chức các hội thảo về Chiến lược dân số Việt Nam, Chiến lược DS/SKSS Lâm Đồng cho 80 vị chức sắc, người tiêu biểu, già làng và trưởng bản để tranh thủ uy tín, từ đó vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chính sách DS - KHHGĐ.
Việc lồng ghép công tác tuyên truyền vận động về thực hiện chính sách DS - KHHGĐ với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” của MTTQ tỉnh trong những năm qua đã góp phần làm chuyển đổi nhận thức và thay đổi hành vi của người dân về chính sách DS - KHHGĐ/SKSS tại các khu dân cư, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng tôn giáo. Điều đó được chứng minh qua cuộc khảo sát, thăm dò của MTTQ tỉnh trong năm 2009: 83% số người được hỏi cho biết chỉ có 2 con là đủ, vùng đồng bào dân tộc thiểu số 52%; 92% hiểu biết về các biện pháp tránh thai, trong đó vùng đồng dân tộc thiểu số 67%.
