Sau gần 1 năm hoạt động, đã có 12 CLB hoạt động khá hiệu quả. Theo bà Nguyễn Thị Kim Thoa - Phó Ban Gia đình- Xã hội (TƯ Hội LHPN Việt Nam): Với mục đích tăng cường kỹ năng chia sẻ, điểm khác biệt của mô hình này là ngoài những nội dung tuyên truyền về Dân số - KHHGĐ cho các bà mẹ, trang bị các kiến thức giáo dục giới tính, SKSS (như cách phòng tránh mang thai ngoài ý muốn, các biện pháp tránh thai an toàn... cho các em gái) CLB còn là địa chỉ tin cậy để kết nối tình cảm giữa bà mẹ- con gái. Đến hết năm 2010, mô hình sẽ được nhân rộng ra ở các tỉnh Lào Cai, Gia Lai.
|
|
|
Trao đổi kiến thức về SKSS là một nội dung sinh hoạt quan trọng cảu CLB bà mẹ kết nối tại huyện Mường Ăng, Điện Biên (Ảnh: PV). |
Chị Lương Thị Hồng Nhung- Ban Gia đình- Xã hội (Hội LHPN tỉnh Điện Biên) chia sẻ: Với mô hình này, Điện Biên có 4 CLB ở xã Ẳng Tở và Thị trấn Mường Ẳng (huyện Mường Ẳng), thu hút hàng trăm thành viên. Chị em tham gia CLB rất phấn khởi và yên tâm vì được chia sẻ những điều "khó nói", được giao lưu với những người có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi dạy con ngoan, hay bí quyết gìn giữ hạnh phúc gia đình... Một điều thuận lợi khác, theo chị Nhung, Chủ nhiệm các CLB hầu hết là CTV Dân số- những người có kinh nghiệm và nhiệt huyết trong công tác này nên sức thu hút của CLB là rất lớn.
Một hoạt động lớn đang được triển khai: 5 triệu bà mẹ có con dưới 16 tuổi sẽ được "dạy" về kiến thức, kỹ năng nuôi, dạy con tốt nhằm giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, bệnh tật, hạn chế tình trạng trẻ em ở độ tuổi vị thành niên vi phạm đạo đức, pháp luật... Đó là những nội dung và mục tiêu chính trong Đề án Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt, giai đoạn 2010-2015, vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hội LHPN Việt Nam là cơ quan chủ trì tổ chức, kiểm tra các hoạt động của Đề án trong từng bước hoạt động. Giai đoạn một (2010-2012) sẽ triển khai đề án tại 14 tỉnh thuộc 7 vùng khác nhau. Giai đoạn hai (2013-2015) sẽ nhân rộng mô hình ra phạm vi cả nước.
Thu Nguyên