Không có chuyện Trung Quốc "bàn giao" hay "trả" Việt Nam 4 công dân Lào Cai bị sốt

| Y tế

GiadinhNet - Đây là khẳng định của ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai với PV báo Gia đình & Xã hội liên quan thông tin Việt Nam tiếp nhận bàn giao từ Trung Quốc 4 ca bị sốt.

Trưa 29/1, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết, trên địa bàn tỉnh Lào Cai, những ngày qua, thông qua hệ thống giám sát thân nhiệt lắp đặt tại các lối xuất - nhập cảnh tại cửa khẩu đã phát hiện 4 trường hợp người Việt Nam có biểu hiện sốt.

4 người này (có nam và nữ, tuổi đời từ 25-40) đã được yêu cầu không xuất cảnh sang Trung Quốc mà quay lại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lào Cai để cách ly, theo dõi, giám sát theo đúng quy định.

"Không có chuyện Lào Cai tiếp nhận 4 công dân Việt Nam có biểu hiện sốt từ Trung Quốc, hay Trung Quốc "trá/bàn giao" 4 người Việt, bởi họ chưa xuất cảnh qua khỏi cửa khẩu bên Việt Nam. Hôm mùng 2 Tết (26/1), hệ thống giám sát thân nhiệt của Việt Nam phát hiện họ có biểu hiện sốt ở Việt Nam" - ông Hương nói với PV Báo Gia đình & Xã hội.

Không có chuyện Trung Quốc bàn giao hay trả Việt Nam 4 công dân Lào Cai bị sốt - Ảnh 1.

Khử trùng tại Cửa khẩu quốc tế Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Hiện 4 trường hợp đang được cách ly điều trị tại Bệnh viên Đa khoa tỉnh Lào Cai, sức khoẻ đã ổn định, hết sốt. Hiện ngành y tế đã gửi mẫu bệnh phẩm gồm máu và dịch họng hầu về Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để xét nghiệm, sau khi có kết quả sẽ chính thức áp dụng phác đồ điều trị do Bộ Y tế đưa ra. Dự kiến thời gian nhận kết quả xét nghiệm khoảng 4-5 ngày từ ngày gửi mẫu.

Không có chuyện Trung Quốc bàn giao hay trả Việt Nam 4 công dân Lào Cai bị sốt - Ảnh 2.

Khu vực cách ly khi máy theo dõi thân nhiệt phát hiện du khách có thân nhiệt cao tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai. Ảnh: Báo Lào Cai

Ngành y tế Lào Cai đã khảo sát những đối tượng đã tiếp xúc gần với các trường hợp, theo dõi tại cộng đồng.

"Hiện Lào Cai chỉ mới phát hiện, cách ly 4 trường hợp bị sốt thông qua hệ thống giám sát thân nhiệt tại cửa khẩu" - ông Hương khẳng định.

Ông Lương Đình Huấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm dịch Y tế quốc tế (Sở Y tế) cho biết:, hiện nay, tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, trung tâm này đang đặt 2 máy đo thân nhiệt của người xuất, nhập cảnh; chuẩn bị phòng cách ly tạm thời và các phương tiện máy móc đáp ứng yêu cầu sàng lọc, phát hiện sớm các trường hợp nghi mắc bệnh; đồng thời, tăng cường cán bộ trực 24/24 giờ để giám sát du khách tại các điểm làm thủ tục xuất - nhập cảnh và lối mở bằng máy đo thân nhiệt từ xa để kịp thời phát hiện người có biểu hiện mắc viêm phổi do virus để cách ly theo quy định.

Không có chuyện Trung Quốc bàn giao hay trả Việt Nam 4 công dân Lào Cai bị sốt - Ảnh 3.

Khuyến cáo của ngành y tế

Cùng với việc giám sát chặt chẽ du khách và cư dân biên giới xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu, lối mở, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế cũng tăng cường phun hóa chất khử trùng toàn bộ khu vực cửu khẩu; tổ chức tuyên truyền bằng tờ rơi truyền thông, và chiếu trên màn hình lớn tại cửa khầu về cách phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra.

Để chủ động phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona (nCoV) phù hợp với diễn biến tình hình dịch, Bộ Y tế đã đưa vào hoạt động đường dây nóng phòng dịch với số máy: 19003228, hoạt động 24/7 để tiếp nhận mọi thông tin liên quan đến công tác phòng chống dịch.

Các thông tin mới về tình hình dịch bệnh liên tục được cập nhật trên Báo điện tử Giadinh.net.vn. Mời độc giả cập nhật

Võ Thu


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.