Kiểm tra khai báo y tế tại cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc; chung tay xây dựng dữ liệu chống dịch COVID-19
GiadinhNet - Sáng nay (14/3,), theo thông tin từ Bộ Y tế, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long đã ký văn bản số 4263 BYT-CNTT gửi tới Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị chỉ đạo việc kiểm tra khai báo y tế du lịch tại cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc.
Chủ động nắm thông tin, kiểm soát tình hình dịch bệnh tốt hơn
Việc kiểm tra khai báo y tế du lịch tại cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc sẽ hỗ trợ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia trong việc chủ động nắm được lịch trình của hành khách quốc tế khi du lịch tại Việt Nam, qua đó kiểm soát dịch bệnh được tốt hơn.

Đội Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Công an quận Hoàn Kiếm phối hợp tổng kiểm tra các khách sạn, cơ sở lưu trú có người nước ngoài trên địa bàn quận. Trong ảnh: Kiểm tra tại khách sạn Apricot (136 Hàng Trống). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Theo đó, Bộ Y tế đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các cơ sở lưu trú du lịch trên toàn quốc kiểm tra việc khai báo y tế đối với khách nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam từ 6 giờ ngày 7/3/2020 khi làm thủ tục check-in theo quy trình như sau:
Bước 1: Nhân viên cơ sở lưu trú sử dụng điện thoại hoặc máy tính bảng tải ứng dụng "Khai báo sức khóe du lịch" (tìm kiếm theo từ khóa chính xác như sau: "Vietnam Health Declaration"") từ CH play (đối với hệ diều hành Android) hoặc App store (đối với hệ điều hành iOS).
Bước 2: Khi khách làm thủ tục check-in, nhân viên cơ sở lưu trú sử dụng ứng dụng "Khai báo sức khỏe du lịch," thực hiện quét "QR code" khách được cấp khi nhập cảnh hoặc tìm theo mã khai báo y tế (5 chữ số) của khách trên thiết bị di động (do ứng dụng "Khai báo sức khỏe du lịch" tự sinh ra) hoặc tìm theo số hộ chiếu đối với những khách đã khai báo thông tin tại cửa khẩu.

Khách du lịch được phát khẩu trang và được hướng dẫn vệ sinh bằng dung dịch khử khuẩn tại khách sạn Amorita Boutique (số 7 Hàng Dầu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Trong trường hợp khách chưa khai báo tại cửa khẩu thì cơ sở lưu trú cần hướng dẫn và hỗ trợ khách khai báo trên website: https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng "Khai báo sức khỏe du lịch" (Vietnam Health Declaration) về thiết bị di động thông minh rồi thực hiện các bước như trên.
Để phục vụ việc phòng chống dịch COVID-19 , Ban Chỉ đạo phòng chống dịch quốc gia có thể cung cấp thông tin cho các cơ sở lưu trú trong trường hợp có ca nghi nhiễm đến lưu trú, Bộ Y tế cũng đề nghị cơ sở lưu trú cung cấp một số thông tin cơ bản (tên cơ sở lưu trú du lịch, địa chỉ, điện thoại, email) bằng hình thức khai báo trực tuyến tại địa chỉ: http://ncov.moh.gov.vn/thongtin.

Kiểm tra tại khách sạn Grand Cititel (138 Tông Đản, Hà Nội). Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chung tay xây dựng dữ liệu chống COVID-19
Có thể thấy việc nắm được thông tin về khai báo y tế của các khách du lịch tại các cơ sở lưu trú là một giải pháp rất cần thiết và quan trọng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay.
Chính vì vậy, trang ncov.moh.gov.vn ra đời và đưa vào sử dụng là một giải pháp công nghệ ưu việt nhất tính đến thời điểm này.
Ông Nguyễn Thế Trung, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ DTT, đơn vị tham gia xây dựng giải pháp dữ liệu chống dịch COVID-19 cho biết: Các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Việt Nam dưới ngọn cờ của Bộ Thông tin và Truyền thông đã hợp lực để triển khai các giải pháp CNTT chống dịch.
Là đơn vị được tham gia nhóm điều phối các giải pháp CNTT này, ông Nguyễn Thế Trung chia sẻ: Đã có hàng chục giải pháp được các đơn vị phát triển và triển khai tính theo thời gian ngày, việc mà bình thường phải tính theo thời gian là tháng, năm. Có tới 500 kỹ sư đã và đang làm việc ngày đêm. Và đây là hệ thống sử dụng lượng hạ tầng vào dạng lớn nhất trong các hệ thống CNTT Việt Nam từng có.

Trang ncov.moh.gov.vn ra đời và đưa vào sử dụng là một giải pháp công nghệ ưu việt nhất tính đến thời điểm này.
Tuy nhiên, ông Trung cũng cho biết, có một vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại rất quan trọng, đó là dữ liệu mở. "Bình thường ra thì việc thu thập các dữ liệu công khai như tên, địa chỉ, số liên lạc của các điểm công cộng (nhà hàng, khách sạn, nhà trọ) có thể dễ dàng làm được qua hệ thống hành chính, nhưng... có thể mất hàng tháng, trong khi lúc này chúng tôi chỉ có đơn vị giờ mà thôi", ông Trung nói.
Vị Tổng Giám đốc này đưa ra ví dụ cụ thể: "Để bảo đảm phòng chống dịch tốt nhất, chúng tôi cần các điểm công cộng báo cáo ngay về khi người nghi nhiễm xuất hiện (ví dụ những người trên chuyến bay VN00504) để có thể đưa họ đi cách ly. Ngược lại để các cơ sở lưu trú tiếp tục nhận du khách, chúng tôi cần liên tục thông báo các ca nghi nhiễm tới họ để họ không kì thị những du khách không có trong danh sách nghi nhiễm.
Việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng tiếc thay chúng tôi không có được số điện thoại hay email (email đặc biệt quan trọng) của tất cả các cơ sở lưu trú mà theo phân cấp quản lý chúng tôi chỉ có của các khách sạn 3,4,5 sao, còn các nhà nghỉ, phòng trọ thì không có mà đây mới là số nhiều (ước tính gần 30.000), để thu thập dữ liệu này thì cơ quan nhà nước có thể mất cả tháng, Bộ Y tế và Bộ VHTTDL đã gửi công văn về việc này nhưng tôi biết không thể nhanh được".
Chính vì thế, ông Trung cho hay, chỉ còn một giải pháp đó là nhờ Cộng đồng chung tay giúp nhập dữ liệu này theo cách hết sức là đơn giản như sau.
1. Vào trang ncov.moh.gov.vn/thongtin

Đăng nhập vào trang ncov.moh.gov.vn/thongtin rồi thực hiện các bước 2, 3 dưới đây
2. Điền vào các thông tin của các cơ sở lưu trú mà bạn biết trong bán kính 1km hoặc 10 cơ sở lưu trú gần nơi bạn ở nhất, để thông tin được chính xác rất mong các bạn gọi điện để kiểm tra xem số điện thoại của cơ sở lưu trú có đúng không.
3. Bấm gửi
"Các bạn yên tâm là việc điền trùng không sao cả, hệ thống sẽ xử lý sau. Quan trọng nhất là nhờ các bạn điền thông tin càng chính xác càng tốt, đặc biệt là số điện thoại và email. Rất mong chờ sự chung tay của cộng đồng để Ban chống dịch sớm có số liên lạc của 30.000 cơ sở lưu trú trên toàn quốc, xin nhấn mạnh là đặc biệt quan trọng là các nhà nghỉ, phòng trọ..." - ông Nguyễn Thế Trung nhấn mạnh.
Mai Anh

Người phụ nữ 61 tuổi suy gan nặng, nguy cơ tử vong cao do chủ quan với dấu hiệu này
Y tế - 9 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan mất bù, viêm gan B mạn tính, suy gan rất nặng, nguy cơ tử vong cao nếu không được ghép gan kịp thời.

Chạy đua với thời gian, hồi sinh 5 cuộc đời từ nghĩa cử hiến tạng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Bệnh viện E vừa triển khai thành công lấy đa tạng từ người cho chết não, để hồi sinh sự sống cho 3 người bệnh và đem lại ánh sáng cho 2 người bệnh khác.

Nam thanh niên 30 tuổi ở Phú Thọ có sán dây dài hơn 3 mét do thường xuyên ăn món quen thuộc này
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chỉ định thụt tháo để chuẩn bị nội soi đại tràng. Sau thụt, các bác sĩ ghi nhận một con sán dây dài hơn 3 mét được thải ra theo phân, còn sống.

Người đàn ông ở Hải Dương nguy kịch do dùng thuốc điều trị viêm gan B theo cách này
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, bệnh nhân được chẩn đoán xơ gan giai đoạn F4 – giai đoạn nặng. Cùng lúc, ông được chẩn đoán thêm đái tháo đường type 2, làm tăng nguy cơ tổn thương gan.

'Thủ phạm' khiến bé gái 7 tuổi gặp vấn đề ở vùng kín suốt gần 1 năm
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện dị vật đã ăn sâu và dính chắc vào niêm mạc âm đạo của bệnh nhi, rất khó lấy ra bằng kỹ thuật thông thường.

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.

Giây phút căng thẳng của 2 bác sĩ trên chuyến bay TPHCM - Hà Nội cứu bé gái co giật
Y tế - 6 ngày trướcMáy bay vừa cất cánh, một bé gái bất ngờ co giật, tím tái nhưng đã được các bác sĩ có mặt trên chuyến bay hỗ trợ cấp cứu thành công.

Người mẹ kể lại giây phút con trai 13 tuổi đột quỵ lúc sáng sớm
Y tế - 6 ngày trướcKhi chuẩn bị đến trường, Đ. đột ngột nôn ói, rơi vào hôn mê sâu, nguy kịch tính mạng. Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bị đột quỵ.

Cúc áo gãy đôi nằm trong đường thở bé gái 5 tuổi
Sống khỏe - 1 tuần trướcBố mẹ đều đi làm, trẻ ở nhà chơi một mình nên không ai biết cháu đã nuốt phải dị vật từ lúc nào.

Nhiều đề xuất được kỳ vọng tăng thêm nguồn tạng quý giá, cứu sống nhiều người bệnh đang chờ ghép
Sống khỏe - 1 tuần trướcSau 19 năm thực hiện, Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác, Việt Nam đã thực hiện hơn 9.500 ca ghép tạng, phát triển mạng lưới gồm 27 cơ sở đủ năng lực kỹ thuật, từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép phức tạp như ghép tim – gan đồng thời, khí quản, phổi…

Chấn động: Bé gái 3 tháng tuổi bị người thân xâm hại tình dục
Y tếGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ phát hiện bé bị rách màng trinh và tổn thương âm đạo khoảng 1,5 cm.