Đại diện truyền thông Bộ Y tế: 'Để công bố một ai đó mắc bệnh, chúng tôi cần thận trọng'

| Y tế

GiadinhNet - Ông Nguyễn Đình Anh, Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng (Bộ Y tế) chia sẻ về việc mạng xã hội và một số cơ quan báo chí đưa thông tin về ca bệnh nhiễm COVID-19 khi chưa có công bố chính thức từ phía Bộ Y tế.

Đại diện truyền thông Bộ Y tế: Để công bố một ai đó mắc bệnh, chúng tôi cần thận trọng - Ảnh 1.

Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Đình Anh cho biết: "Mấy hôm nay các anh em phóng viên thắc mắc tại sao Bộ Y tế công bố thông tin về các ca bệnh chậm hơn mạng xã hội và một số cơ quan báo chí?

Trong công cuộc phòng chống dịch bệnh COVID-19, mỗi tờ báo đều cần thông tin nhanh nhạy để đáp ứng nhu cầu thông tin độc giả của mình. Đó là nhu cầu chính đáng, ai cũng muốn có thông tin nhanh, chúng tôi biết điều đó. Chúng tôi cũng cảm ơn các cơ quan báo chí, phóng viên quan tâm, đưa tin các hoạt động của ngành y tế. Nhưng, việc để công bố một ai đó mắc bệnh, chúng tôi cần thận trọng, chính xác". 

Đại diện truyền thông Bộ Y tế: Để công bố một ai đó mắc bệnh, chúng tôi cần thận trọng - Ảnh 3.

Phía sau mỗi người bệnh là cuộc sống, gia đình, các mối quan hệ và thậm chí là sinh mạng của họ. Ảnh minh hoạ

Là những người làm truyền thông trong ngành y tế, ông Đình Anh cho hay, những thông tin từ đơn vị của mình đưa ra "không đơn giản chỉ phục vụ thị hiếu, sự tò mò của người dân, mà còn liên quan đến gia đình, đời sống, mối quan hệ thậm chí sinh mạng của người bệnh hoặc người bị nghi nhiễm bệnh".

"Do vậy, để có được thông tin khẳng định về ca bệnh, chúng tôi cần phải kiểm chứng, đối chứng và khi nào khẳng định chắc chắn ca bệnh thì mới công bố và cung cấp thông tin cho báo chí, cho người dân. Chúng tôi gần như là tuyến cuối, thông tin chúng tôi đưa ra ảnh hưởng không chỉ một người mà rất nhiều người" - Vụ trưởng Vụ Truyền thông - Thi đua khen thưởng nhấn mạnh lần nữa.

Đại diện truyền thông Bộ Y tế: Để công bố một ai đó mắc bệnh, chúng tôi cần thận trọng - Ảnh 4.

Niềm vui của gia đình bệnh nhân người Vĩnh Phúc được các bác sĩ chữa khỏi bệnh COVID-19. Ảnh: Lê Bảo

Ông Nguyễn Đình Anh cho biết thêm, hiện nay Tổ chức Y tế Thế giới công nhận 3 đơn vị đầu ngành của Việt Nam đạt chuẩn xét nghiệm, đó là: Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Mính. Do vậy:

- Nếu các mẫu từ các địa phương gửi trực tiếp đến 3 Viện trên, khi có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì khẳng định bệnh nhân đó mắc bệnh COVID-19.

- Nếu các mẫu do các đơn vị đủ điều kiện và năng lực xét nghiệm, được Bộ Y tế cấp chứng nhận đạt chuẩn (hiện nay có gần 30 bệnh viện, viện, Trung kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố) có kết quả dương tính, họ phải chuyển mẫu về 3 Viện đầu ngành để xét nghiệm khẳng định. Nếu xét nghiệm tại 3 Viện này cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2, thì khi đó mới khẳng định bệnh nhân bị bệnh COVID-19.

"Trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh COVID -19 này, bạn, tôi và tất cả mọi người đều ngồi trên một con thuyền. Chúng ta hãy cùng nhau ĐỒNG HÀNH, ĐỒNG LÒNG, ĐỒNG SỨC với Chính phủ, với Chính quyền địa phương ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19" - ông Nguyễn Đình Anh nói.

M.Anh

Việt Hà
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.