Hà Nội
23°C / 22-25°C
Gã tình nhân mới quen và những nhát dao oan nghiệt

Gã tình nhân mới quen và những nhát dao oan nghiệt

Pháp luật

GiadinhNet - Sau cuộc cãi vã về chuyện tiền nong, Đ chẳng thể ngờ được rằng cô đã bị gã người tình mới quen dùng dao chém hàng chục nhát, suýt vong mạng. Vào cuộc truy xét, các chiến sỹ Công an tỉnh Ninh Bình đã đi từ bất ngờ này đến ngạc nhiên khác khi kẻ thủ ác dần lộ danh phận.

Người chưa tiêm đủ vaccine, chưa được chứng nhận khỏi COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam cần điều kiện gì?

Người chưa tiêm đủ vaccine, chưa được chứng nhận khỏi COVID-19 nhập cảnh vào Việt Nam cần điều kiện gì?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Người chưa tiêm đủ vaccine hoặc chưa được chứng nhận khỏi COVID-19 có thể được nhập cảnh vào Việt Nam nhưng phải đáp ứng một số điều kiện của Bộ Y tế về cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân COVID-19 tại nhà.

Đường bay quốc tế mở lại từ 01/1/2022, hành khách xuất nhập cảnh cần những điều kiện gì?

Đường bay quốc tế mở lại từ 01/1/2022, hành khách xuất nhập cảnh cần những điều kiện gì?

Sản phẩm - Dịch vụ

GiadinhNet - Từ 01/1/2022, đường bay từ Việt Nam đi nước ngoài dự kiến sẽ chính thức được mở lại. Theo đó, Việt Nam sẽ miễn cách ly với người nhập cảnh đã tiêm đủ liều vaccine, F0 khỏi bệnh, có xét nghiệm PCR âm tính. Điều kiện cho người xuất cảnh tùy thuộc vào yêu cầu từ ngành y tế nước sở tại.

5 ca dương tính vừa được ghi nhận ở Quảng Ninh chiều nay là ai?

5 ca dương tính vừa được ghi nhận ở Quảng Ninh chiều nay là ai?

Y tế

GiadinhNet - Những ca dương tính vừa được ghi nhận gồm 1 công dân nhập cảnh từ Nga về Việt Nam ngày 17/10 và 4 trường hợp là F1 của nhân viên phục vụ trong khu cách ly.

Người phụ nữ và con trai 1 tuổi ở Hải Dương nghi mắc COVID-19, có 3 lần xét nghiệm âm tính

Người phụ nữ và con trai 1 tuổi ở Hải Dương nghi mắc COVID-19, có 3 lần xét nghiệm âm tính

Y tế

GiadinhNet - Sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung và có 3 lần âm tính, 2 trường hợp này về quê. Tuy nhiên đến ngày hôm qua, người phụ nữ cùng con trai được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Ca bệnh mắc mới nhất ở Hải Dương là trường hợp nhập cảnh, có 2 lần xét nghiệm âm tính

Ca bệnh mắc mới nhất ở Hải Dương là trường hợp nhập cảnh, có 2 lần xét nghiệm âm tính

Y tế

GiadinhNet - Trước khi có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân 87112 có 2 lần âm tính với SARS-CoV-2 và được cách ly tại khách sạn Kim Sơn sau khi xuống sân bay Nội Bài.

Ca dương tính mới nhất ở Thái Bình là trường hợp nhập cảnh, có 2 lần xét nghiệm âm tính

Ca dương tính mới nhất ở Thái Bình là trường hợp nhập cảnh, có 2 lần xét nghiệm âm tính

Y tế

GiadinhNet - Trước khi có kết quả dương tính, nữ công dân đi trên chuyến bay từ Pháp về Việt Nam và có 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Từ 1/7, thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh đã tiêm đủ vaccine COVID-19

Từ 1/7, thí điểm cách ly 7 ngày với người nhập cảnh đã tiêm đủ vaccine COVID-19

Y tế

GiadinhNet - Chính sách thí điểm áp dụng tại các cơ sở cách ly tập trung ở khách sạn, nhà nghỉ, khu nghỉ dưỡng ở Quảng Ninh từ 1-31/7. Người nhập cảnh trả toàn bộ chi phí.

Sớm hoàn thiện quy trình quản lý khép kín người nhập cảnh vào Việt Nam

Sớm hoàn thiện quy trình quản lý khép kín người nhập cảnh vào Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Nhu cầu đưa đón chuyên gia nước ngoài, người Việt Nam bị mắc kẹt ở nước ngoài về nước rất lớn, Bộ Y tế cần sớm hoàn thiện quy trình quản lý khép kín đối với người nhập cảnh vào Việt Nam.

Giám đốc Công an Hà Nội gửi thư đề nghị người dân tố giác tội phạm để phòng, chống dịch COVID-19

Giám đốc Công an Hà Nội gửi thư đề nghị người dân tố giác tội phạm để phòng, chống dịch COVID-19

Pháp luật

GiadinhNet – Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như nhằm đảm bảo tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố, Giám đốc Công an Hà Nội đã gửi thư đề nghị người dân tham gia tố giác tội phạm.

Công an cả nước phát hiện 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an cả nước phát hiện 1.343 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Xã hội

GiadinhNet - Trung tướng Tô Ân Xô – Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công An cho biết, tính đến thời điểm hiện nay các tỉnh đã phát hiện 199 vụ, với tổng số người Trung Quốc nhập cảnh trái phép là 1.343.

Khởi tố 3 đối tượng Trung Quốc đưa đồng hương nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Khởi tố 3 đối tượng Trung Quốc đưa đồng hương nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Pháp luật

GiadinhNet – Với sự giúp sức của 3 đối tượng Trung Quốc, một nhóm hơn 50 người nước ngoài đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ngay giữa mùa dịch COVID – 19.

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông trốn cách ly tại nhà

Hải Dương: Phát hiện người đàn ông trốn cách ly tại nhà

Y tế

GiadinhNet - Mặc dù chỉ còn 1 ngày nữa là hết thời gian cách ly tại nhà, nhưng vào sáng 2.5, khi Tổ COVID cộng đồng đến giám sát bất ngờ phát hiện ông Đ.V.H không có mặt tại gia đình...

Người nhập cảnh vào Hải Dương sẽ thực hiện cách ly như thế nào?

Người nhập cảnh vào Hải Dương sẽ thực hiện cách ly như thế nào?

Y tế

GiadinhNet - Người nhập cảnh sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung nếu tiếp tục sinh sống, lao động, làm việc trên địa bàn tỉnh Hải Dương phải thực hiện nghiêm túc cách ly thêm 7 ngày và lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm...

5 đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam

5 đối tượng được xem xét đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam

Y tế

GiadinhNet - Bộ Y tế đề nghị các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm việc xem xét phê duyệt các đối tượng xin nhập cảnh, chú ý việc xác nhận, xác thực đối tượng nhập cảnh của các doanh nghiệp phải bảo đảm đúng đối tượng ưu tiên.

Cách ly “khẩn” 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng dịch Campuchia qua đường tiểu ngạch và sân bay Nội Bài

Cách ly “khẩn” 3 trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng dịch Campuchia qua đường tiểu ngạch và sân bay Nội Bài

Y tế

GiadinhNet – Theo Sở Y tế, 3 trường hợp nhập cảnh đi qua sân bay Nội Bài về thẳng Thái Nguyên và Bắc Ninh. Hiện đã được cách ly y tế, xét nghiệm cho kết quả âm tính lần 1.

Top