Kiên trì giải pháp phát hiện sớm, khoanh vùng dịch để phòng COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - Các biện pháp cách ly với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc hay vùng dịch vào Việt Nam, đẩy nhanh thông thương hàng hóa qua các cửa khẩu, công tác hậu cần y tế... là những nội dung chính được bàn thảo tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày 4/3.

Kiên trì giải pháp phát hiện sớm, khoanh vùng dịch để phòng COVID-19 - Ảnh 1.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 ngày hôm nay (4/3), một nội dung được các đại biểu quan tâm, tập trung bàn thảo là về các biện pháp cách ly với những người nhập cảnh từ Hàn Quốc vào Việt Nam, tiếp tục đẩy nhanh thông thương hàng hóa qua các cửa khẩu và công tác hậu cần y tế.

Báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho thấy, Bộ Công Thương tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi găm hàng, đầu cơ, tăng giá đối với hàng hóa thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, trong ngày 3/3 lực lượng chức năng đã kiểm tra, giám sát 70 vụ, trong đó xử lý 15 vụ, xử phạt 23.750.000 đồng. Cộng dồn từ ngày 31/1 đến ngày 3/3, đã kiểm tra, giám sát, xử lý 5.549 vụ, xử phạt số tiền hơn 1,7 tỷ đồng.

Kiên trì giải pháp phát hiện sớm, khoanh vùng dịch để phòng COVID-19 - Ảnh 3.

Các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh phát hiện sớm và khoanh vùng dịch để ngăn chặn nguồn lây ra cộng đồng vẫn là giải pháp hiệu quả nhất và cần phải kiên trì.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, đến nay, Bộ VH-TT&DL đã cho phép tạm dừng hoặc thay đổi thời gian tổ chức 9 giải thể thao trong nước, đồng thời đề nghị các địa phương lùi thơi gian tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020 vào thời gian thích hợp khác.Trước đó, theo kế hoạch, trong tháng 3/2020 các địa phương trong cả nước sẽ đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020.

Các địa phương đều dừng hẳn khai mạc lễ hội, giảm hẳn các hoạt động lễ hội, các di tích, danh thắng cảnh hoạt động trở lại bình thường. Qua theo dõi, lượng khách quốc tế đến các du di tích, danh thắng trên cả nước đều giảm, đặc biệt là khách Hàn Quốc, Nhật Bản. 

Báo cáo của cuộc họp cũng cho thấy, hiện số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là gần 15.400 người, trong đó có hơn 400 người cách ly tập trung tại bệnh viện. 

Các chuyên gia tiếp tục nhấn mạnh phát hiện sớm và khoanh vùng dịch để ngăn chặn nguồn lây ra cộng đồng vẫn là giải pháp hiệu quả nhất và cần phải kiên trì.

Tất cả công dân Hàn Quốc, Ý, Iran và một số quốc gia có số ca mắc cao khi nhập cảnh vào Việt Nam phải khai báo rõ ràng và cụ thể chỗ ở, làm việc với cơ quan hoặc cá nhân nào. Với những công dân Hàn Quốc không khai báo rõ ràng sẽ phải cách ly tập trung như người Việt Nam từ vùng dịch về.

Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 yêu cầu Bộ Y tế và Bộ Khoa học Công nghệ khẩn trương đánh giá, thẩm định hồ sơ bộ KIT chẩn đoán COVID-19 của Học viện Quân Y và Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á, nếu đạt chuẩn đưa vào sản xuất ngay, đáp ứng nhu cầu cấp thiết của công tác phòng chống dịch.

Dự kiến từ ngày mai, 5/3, Vietnam Airlines tạm dừng tất cả các đường bay Việt Nam - Hàn Quốc, còn Vietjet là từ ngày 7/3. Các chuyến bay của Asiana Airlines và Korean Air đến Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM, chặng từ Hàn Quốc đến Việt Nam, đều là chuyến bay chuyển sân, không chở khách.

PV


Gia đình 4 người nhiễm COVID-19 gửi lời cảm ơn các bác sĩ trong thời gian nằm viện

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Vụ rò rỉ khí độc ở Thường Tín khiến 40 người nhập viện: Bác sĩ cảnh báo tổn thương phổi cấp và nguy cơ diễn tiến muộn

Y tế -

GĐXH - Ngày 20/10, TS.BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) thông tin về các trường hợp bệnh nhân ngộ độc khí clo được chuyển đến từ BVĐK Thường Tín, trong đó có 2 trường hợp rất nặng, được điều trị hồi sức tích cực.

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Hơn 1.100 bộ tóc được trao tặng tại Ngày hội “Trạm tóc ước mơ 2026”: Đong đầy nụ cười tại ngày hội hiến tóc cho bệnh nhân ung thư

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/10, Ngày hội hiến tóc “Trạm tóc ước mơ” lần thứ 5 đã diễn ra với sự phối hợp tổ chức của Mạng lưới Vì trẻ em ung thư, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương và Phòng Tổ chức cán bộ, Công an TP Hà Nội. Đáng chú ý, có rất nhiều người mang theo những mái tóc được nuôi dưỡng suốt nhiều tháng, nhiều năm để dành tặng bệnh nhân ung thư.

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Số người mắc bệnh tim mạch tại ASEAN tăng gần 150% sau hơn 3 thập kỷ

Y tế -

GĐXH - Với khoảng 700 triệu dân, Đông Nam Á đang phải đối mặt với gánh nặng bệnh tim mạch ngày càng lớn. Số người mắc bệnh tại 10 quốc gia ASEAN đã tăng gần 150% so với năm 1990, trong khi già hóa dân số, thay đổi lối sống và sự chênh lệch về năng lực y tế tiếp tục gây sức ép lên công tác dự phòng, phát hiện và điều trị.

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Thực dưỡng quân bình âm dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Y tế -

GĐXH – Ngày 17/10, Hội thảo khoa học “Thực dưỡng Quân Bình Âm Dương trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng” đặt ra nhiều vấn đề về dinh dưỡng, lối sống và phương pháp thực dưỡng Ohsawa. Các chuyên gia đã tập trung thảo luận làm rõ triết lý của trường phái này, đồng thời gợi mở việc tiếp cận thực dưỡng trên cơ sở khoa học và phù hợp với nhu cầu sức khỏe của mỗi người.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.