Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo dùng dây điện đánh học sinh lớp 2

| Giáo dục

Trường Tiểu học Vĩnh Tân 2 (xã Vĩnh Tân, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) vừa có quyết định kỷ luật cảnh cáo thầy giáo dùng dây điện đánh học sinh bầm lưng.

Hôm nay (13/9), Phòng GD-ĐT thị xã Vĩnh Châu có báo cáo liên quan đến vụ giáo viên đánh học sinh xảy ra tại Trường Tiểu học Vĩnh Tân 2.

Kỷ luật cảnh cáo thầy giáo dùng dây điện đánh học sinh lớp 2 - Ảnh 1.

Vết hằn trên lưng em T được gia đình chụp lại và đăng trên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình)

Theo đó, khoảng 14h30 ngày 10/9 vừa qua, em T.A.T - học sinh lớp 2A3 nói chuyện và đùa giỡn với bạn cùng bàn khi đang trong giờ học. Thầy Lâm Thánh - giáo viên chủ nhiệm lớp - nhắc em T nhiều lần nhưng học sinh chưa vâng lời.

Vì vậy, khi đang dùng dây điện buộc rèm cửa sổ, thầy Lâm Thánh đã dùng sợi dây này đánh vào lưng em T vì không kiềm chế được cảm xúc.

Nắm được thông tin vụ việc, lãnh đạo Trường Tiểu học Vĩnh Tân 2 đã tới nhà em T thăm hỏi, xin lỗi, thuyết phục gỡ bài viết đăng tải trên mạng xã hội nhưng gia đình không đồng ý.

Ngày 11/9, nhà trường thành lập hội đồng kỷ luật và thống nhất hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với thầy Lâm Thánh. Em T cũng đã đi học trở lại.

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội được cho là phụ huynh của nam sinh lớp 2 của một trường tiểu học trên địa bàn thị xã Vĩnh Châu chia sẻ thông tin, hình ảnh con mình có vết hằn trên lưng, nghi bị giáo viên dùng dây điện đánh.

“Vợ chồng tôi cố gắng đi làm để có tiền nuôi con ăn học, nhưng không ngờ mới đầu năm mà con đã bị đánh. Tôi mong cơ quan pháp luật cũng như Phòng GD-ĐT giải quyết” - nội dung bài viết của phụ huynh nêu rõ.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Cambridge tại HIMLAMIS: Kiến tạo nền tảng học tập quốc tế, phát triển tư duy cho học sinh

Giáo dục -

Trong bối cảnh giáo dục ngày càng hướng tới năng lực tư duy, khả năng thích ứng và hội nhập quốc tế, việc lựa chọn một chương trình học phù hợp trở thành mối quan tâm của nhiều phụ huynh. Một chương trình giáo dục hiện đại không chỉ trang bị kiến thức, mà còn cần giúp học sinh biết đặt câu hỏi, chủ động khám phá, vận dụng điều đã học và từng bước hình thành năng lực học tập lâu dài.

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Thủ khoa 20/20 môn Toán kì thi HSG Hà Nội qua lời kể cô giáo cũ: Tự học, khiêm tốn

Giáo dục -

Nguyễn Thế Kỳ Vọng (học sinh lớp 12A14, trường THPT Quốc Oai - Hà Nội) là thủ khoa môn Toán tại kì thi học sinh giỏi (bảng không chuyên) cấp Thành phố Hà Nội năm 2026. Phía sau số điểm tuyệt đối ấy là nhiều năm tự học, theo đuổi các đội tuyển học sinh giỏi. Đó là cậu học trò được cô giáo cũ nhớ đến bởi sự cần cù, chịu khó và khiêm tốn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.