Kỷ niệm buồn vui của bác sĩ luân phiên
GiadinhNet - Trong 4 năm qua, BV Tâm thần TƯ I đã tổ chức các đợt luân phiên ở các tỉnh từ Thừa Thiên Huế trở ra, thực hiện chuyển giao các quy trình kỹ thuật chẩn đoán điều trị và cận lâm sàng như trắc nghiệm tâm lý, điện não, lưu huyết não.
Đây là lần đi tuyến thứ hai theo Đề án 1816 của BS Điệp và kỷ niệm đáng nhớ nhất là lần đầu đi luân phiên ở Khoa Tâm thần kinh thuộc BV Đa khoa số 1 Lào Cai. Nơi đây có 24 dân tộc anh em, như: Mông, Dao, Thái, Dáy… vấn đề tiếp xúc hỏi bệnh bằng ngôn ngữ đối với họ quả là nan giải và cần có người phiên dịch. Một điều nữa, khi được biết cán bộ tuyến Trung ương về công tác bà con mới ùn ùn kéo đến để xin khám, điều trị. Không như trước đây, họ thường sang bên kia biên giới để điều trị.
Nhìn lại một chặng đường triển khai thực hiện Đề án 1816, các bác sĩ BV Tâm thần TƯ I đã có những niềm vui, sự tự hào về công việc của mình. Trong bốn năm qua, nhờ chuyển giao kỹ thuật, kinh nghiệm từ tuyến trên mà các cán bộ y tế tuyến dưới tay nghề vững vàng, sử dụng thành thạo trang thiết bị hiện đại. Người dân ở các tỉnh được thụ hưởng dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm việc chuyển tuyến, đỡ khó khăn cho người bệnh và gia đình…