Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lã Thanh Huyền - Gái ngoan kể chuyện làm nghề

Thứ ba, 08:01 06/07/2010 | Giải trí

Lã Thanh Huyền là một “cô gái ngoan”. Cô xuất hiện và tỏa sáng, nhưng không ai kiếm được scandal nào xung quanh cái tên cô ấy.

Lý giải về điều này, Huyền chỉ cười. Làm nghệ thuật, không nổi tiếng đồng nghĩa với thất bại, và có muôn vàn con đường đi đến thành công trong showbiz Việt. Cô bộc bạch: “Huyền nghĩ nổi tiếng phải gắn với việc được mọi người yêu mến. Nổi tiếng bằng con đường tắt, thậm chí nhờ đến scandal không bao giờ là lựa chọn của Huyền”.

Cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 đã đem lại cho Lã Thanh Huyền những cơ hội mới, đưa cô tiến một bước dài trên con đường khẳng định bản thân.
 
Tham dự liên hoan phim Cannes 2010 tại Pháp, quay nốt những thước phim cuối cùng của bộ phim Trần Thủ Độ, tranh thủ “nghía” qua công việc kinh doanh của hai cửa hàng thời trang tại Hà Nội, tất bật cho việc chuẩn bị ra đời cửa hàng thời trang áo cưới, công việc nào với Lã Thanh Huyền cũng là “một phần tất yếu của cuộc sống”.

Nguyên phi thế kỷ XIII

Một Lã Thanh Huyền của “thế kỷ XXI” và một nguyên phi Trần Thị Dung của thế kỷ XIII, dù sống ở thời đại nào cũng đều là phụ nữ. Mà đã là Phụ nữ thì ai cũng mềm yếu và tràn đầy tình yêu thương. Lã Thanh Huyền tâm sự: “Trần Thị Dung là một nhân vật có thật, lại rất nổi tiếng trong lịch sử. Hình mẫu của bà được xây dựng rất hoàn hảo, từ ngoại hình đến tính cách, tất cả toát lên vẻ đẹp chuẩn mực của người con gái làng chài, khỏe khoắn, tràn đầy sức sống, có cá tính mạnh mẽ. Tuy nhiên, ẩn sâu trong con người bà lại là tâm hồn tràn đầy tình cảm. Do đó khi diễn, tôi phải cố gắng diễn sao cho ra được tính cách của Trần Thị Dung”.

Cái khó tiếp theo của Lã Thanh Huyền vấp phải là thời gian Trần Thị Dung vào cung, trở thành nguyên phi và sau đó là hoàng hậu. Ở mỗi giai đoạn, nhân vật có sự chuyển biến về cả ngoại hình lẫn phong thái. Khi trở thành mẫu nghi thiên hạ, Trần Thị Dung luôn phải đề phòng trước những đố kỵ, mưu mô ở chốn thâm cung. “Có những cảnh quay tôi đã khóc đỏ cả hai mắt, thậm chí mắt mờ đi. Giọng tôi khàn đặc vì gào thét quá nhiều. Ngoài ra, các cảnh  tập võ còn khiến tay chân tôi đau nhức và không đi lại bình thường được”, Lã Thanh Huyền chia sẻ.
 
Người đẹp Phụ nữ thế kỷ 21 còn gặp nhiều khó khăn gấp bội khi phải diễn những cảnh bản thân cô chưa từng trải qua người đời. Một trong những phân đoạn khó là Trần Thị Dung sinh con. Cô kể: “Trong hoàn cảnh lúc đó, Đàm Thái Hậu liên tục ra tay hãm hại Trần Thị Dung nhưng chưa thành. Trong cung đầy rẫy những kẻ muốn mưu hại bà. Nguyên phi phải sinh hoàng tử mới giữ được vị thế và tính mạng.  Và luôn trông mong đứa con mình sinh ra sẽ là con trai. Tuy nhiên,  bà rơi vào tuyệt vọng khi người đó báo rằng bà hạ sinh công chúa. Chính lúc ấy, nỗi đau được dấy lên đến tột cùng. Trần Thị Dung chết lặng như hóa đá, từng giọt nước mắt rơi tựa như máu. Cảnh quay này, tôi đã dồn hết tâm sức để thể hiện và may mắn là đạo diễn hài lòng”.
 
Lã Thanh Huyền trong vai Hoàng hậu Trần Thị Dung.

Huyền – Gái ngoan

Lã Thanh Huyền là một “cô gái ngoan”. Cô xuất hiện và tỏa sáng, nhưng không ai kiếm được scandal nào xung quanh cái tên cô ấy.  Lý giải về điều này,  Huyền chỉ cười.  Làm nghệ thuật, không nổi tiếng đồng nghĩa với thất bại, và có muôn vàn con đường đi đến thành công trong showbiz Việt. Cô bộc bạch: “Huyền nghĩ nổi tiếng phải gắn với việc được mọi người yêu mến. Nổi tiếng bằng con đường tắt, thậm chí nhờ đến scandal không bao giờ là lựa chọn của Huyền”.

Làm nghệ sỹ là chấp nhận hy sinh. Có khi, niềm đam mê điện ảnh khiến họ quên đi hạnh phúc riêng tư mình đang có. Ít ai biết vì phim Trần Thủ Độ, Huyền phải dời đám cưới đến cuối năm. Khi được hỏi: ‘Huyền không sợ bạn trai mình buồn sao”, cô cười: “Anh ấy không buồn, bởi chúng tôi mong muốn có một đám cưới hoàn chỉnh sau chừng ấy thời gian yêu nhau. Suốt thời gian đóng phim,  tôi luôn nhận được sự ủng hộ, động viên của gia đình và bạn trai. Dù phải tạm hoãn ngày lên xe hoa nhưng tôi hạnh phúc vì được sống trọn vẹn với niềm đam mê diễn xuất của mình”.

Khi những tấm ảnh ở trường quay của Lã Thanh Huyền xuất hiện trên báo, đã có rất nhiều lời khen dành cho cô. Đáp lại tình cảm và sự quan tâm của mọi người, nữ diễn viên trẻ hứa sẽ cố gắng hết mình để không làm khán giả thất vọng khi thưởng thức bộ phim.

“Nghề diễn” với Huyền đôi lúc cũng như “cái nghiệp”, vướng vào là không thể thoát ra. Cô trải lòng: “Người diễn viên có cơ hội sống với nhiều số phận, chính diện có, phản diện cũng có. Nếu không thoát khỏi cái bóng của nhân vật khi trở về cuộc sống thực, họ rất dễ gặp phải thị phi. Càng về sau, Huyền càng nhìn nhận mọi việc thoáng hơn vì tôi nhận thấy, dù là diễn viên nhưng ngoài đời mình vẫn sống đúng chuẩn mực thì không có vấn đề gì hết. Việt Nam chưa có ngôi sao, chưa có diễn viên nào chỉ cần nói đến tên là hút khán giả đến rạp. Vì thế, đặt ra yêu cầu quá cao với họ là khập khiễng so với những minh tinh màn bạc ở nước khác”.

Thế nhưng,  nỗi lo cơm áo gạo tiền không chừa bất kỳ ai. Nếu vẫn còn nhiều người gánh nặng lao động, kiếm tiền thì hiển nhiên, nhu cầu giải trí với họ chỉ là thứ xa xỉ. Do đó, nghệ sỹ muốn sống được với nghề phải làm thêm nghề tay trái là đương nhiên. Đó là lý do khiến Huyền mạnh dạn bắt tay vào công việc kinh doanh.  Hiện tại, cô có hai cửa hàng kinh doanh thời trang trên phố Trần Nhân Tông và Nguyễn Du. Cô gái này còn có ước mơ xây dựng hệ thống các cửa hàng thời trang mang thương hiệu của riêng mình.

Trưởng thành từ cuộc thi: Khi tôi hỏi: “Nếu không có cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21, Lã Thanh Huyền của hiện tại sẽ như thế nào?”, Huyền không ngần ngại khẳng định: “Phụ nữ thế kỷ 21 là một dấu son trong cuộc đời tôi”. Huyền đủ thông minh và tỉnh táo để nhận ra, nếu không tham gia cuộc thi này, sự nghiệp diễn xuất của cô sẽ gặp khó khăn hơn nhiều.

Điều quý giá nhất Huyền có được từ danh hiệu Phụ nữ thế kỷ 21 là cô nhận ra được giá trị của bản thân. Cô đã có sự thay đổi từ một “Lã Thanh Huyền này”  thành “Lã Thanh Huyền khác”: tự tin hơn, chứng minh được cái tôi cá nhân và có điều kiện tiếp cận với nhiều cơ hội lớn kể cả trong cuộc sống lẫn nghệ thuật.

Huyền cũng như các bạn trẻ đam mê nghệ thuật khác, đều mong nhận được thật nhiều lời mời đóng phim. Nhưng để đạt được điều đó, người diễn viên không thể thiếu sự đam mê, nghiêm túc và không ngừng sáng tạo vai diễn. Nhờ cách nhìn nhận ấy mà với bất kỳ vai diễn nào, Huyền cũng luôn cố gắng hết mình để thể hiện cái thần của nhân vật một cách tốt nhất. Cô không tự chấm điểm mà muốn để khán giả đánh giá thật khách quan khả năng của mình. Nhưng lời khen đã trở thành động lực thúc đẩy cô gái 25 tuổi này nỗ lực nhiều hơn mỗi khi nhận vai diễn mới và có những bước đi vững vàng trên con đường nghệ thuật còn dài.

Theo Herworld
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 1 phút trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 10 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 13 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 16 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 20 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Top