Lâm Đồng: Bài học kinh nghiệm từ Chiến dịch đợt 1
Giadinh.net - Rút kinh nghiệm từ Chiến dịch 2008, ngay từ đầu năm 2009, Chi cục DS - KHHGĐ tỉnh Lâm Đồng xác định: Để Chiến dịch đạt kết quả cao, vượt chỉ tiêu cần phải tập trung đẩy mạnh công tác truyền thông, vận động; sự phối kết hợp của các Ban, ngành đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở.
Ngành DS đã tích cực truyền thông, lồng ghép hoạt động tuyên truyền, vận động tại cộng đồng, khu dân cư, nơi đông người, các buổi sinh hoạt văn hoá, chính trị tại các bản làng trước, trong và sau Chiến dịch. Ý kiến của những người có uy tín trong cộng đồng như già làng, trưởng bản và các chức sắc tôn giáo đã được tiếp thu, phát huy hiệu quả nhất…
![]() |
|
Chiến dịch đã nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho bà con vùng cao (Ảnh: Công Nam). |
Ngành Y tế có sự chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, kỹ thuật trang thiết bị cũng như đội ngũ y, bác sĩ làm dịch vụ. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, đặc biệt là sự tham gia tích cực của đội ngũ chuyên trách, công tác viên cơ sở.
Tuy nhiên, bộ máy tổ chức chưa ổn định, một số địa phương có sự thay đổi đội ngũ chuyên trách, cộng tác viên; một số người dân chưa nhận thức đúng đắn về chính sách dân số - KHHGĐ đã làm ảnh hưởng đến công tác tuyên truyền, vận động và tổ chức điều hành Chiến dịch.
|
Chiến dịch đợt I tại Lâm Đồng đạt được một số kết quả đáng khích lệ ở 2 gói dịch vụ: Triệt sản 206 ca, đạt 73,30%; đặt vòng 4.359 ca, đạt 61,70%; thuốc tiêm tránh thai 4.445 người, đạt 105,2%; thuốc cấy tránh thai đạt 228 người, đạt 108,5%; số người sử dụng bao cao su 22.868, đạt 103,4%. Gói dịch vụ phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản: Số người được khám phụ khoa 23.264, đạt 131%; số người được điều trị phụ khoa 9.828, đạt 143%. Điển hình là: Đơn Dương; Đức Trọng; Lâm Hà… Có được kết quả trên chính là sự đầu tư nguồn lực của Trung ương, tỉnh và của các địa phương. |
Công Nam
