Lần đầu tiên ghép thành công đa tạng

| Tin tức - Sự kiện

GiadinhNet - Bệnh viện 103 đã tiến hành ca ghép đa tạng (thận-tụy) thành công. Đây là lần đầu tiên tại Việt Nam thực hiện thành công kỹ thuật ghép đa tạng này.

Bệnh nhân được ghép tạng là Thượng úy Phạm Thái H (43 tuổi), công tác tại Ban chỉ huy Quân sự tỉnh Sơn La. Bệnh nhân bị bệnh đái tháo đường tuýp 1, suy thận độ 2 từ lâu và ngày càng tiến triển nặng. Nguồn tụy-thận để ghép cho bệnh nhân được lấy từ người cho đã chết não do bị tai nạn giao thông hiến. Ca ghép diễn ra ngày 1/3, kéo dài trong 13 tiếng đồng hồ (từ 3h sáng đến 16h chiều), với sự tham gia của hơn 150 cán bộ Học viện Quân y và Bệnh viện 103. Ngoài ca ghép 2 tạng này, Bệnh viện 103 còn thực hiện ghép tạng cùng lúc cho 2 bệnh nhân khác.

Theo PGS Hoàng Mạnh An – Giám đốc Bệnh viện 103, thành công bước đầu của ca ghép tụy-thận nói trên một lần nữa khẳng định tay nghề và trình độ ghép tạng của bác sĩ Việt Nam đã ngang tầm quốc tế. Tới đây, Bệnh viện 103 sẽ tiến tới ghép ruột, ghép mạch máu, thậm chí sẽ thực hiện ghép tụy từ người cho sống để tránh phụ thuộc vào nguồn tạng hiến vốn rất khan hiếm.

Thiện Ân

Hà Nội: Công bố chất lượng nấm ăn trên địa bàn

Cục An toàn thực phẩm (ATTP) (Bộ Y tế) vừa công bố kết quả kiểm nghiệm một số loại nấm ăn được lấy tại cơ sở cung cấp và siêu thị trên địa bàn Hà Nội.

Theo đó, trước thông tin phản ánh về việc cơ sở sản xuất nấm Lưu Mai Hương (Lạng Sơn) cung cấp nấm không rõ nguồn gốc cho một số siêu thị tại Hà Nội, Cục ATTP đã phối hợp tiến hành kiểm tra tại 4 cơ sở, trong đó có 1 cơ sở nhập khẩu là Công ty TNHH Công nghệ xanh Hưng Phát và 3 cơ sở phân phối (gồm: BigC Thăng Long, Metro Thăng Long và siêu thị TNHH Sài Gòn Coopmart Hà Nội).

Kết quả, 4/4 cơ sở được kiểm tra có giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. 11/19 sản phẩm có giấy xác nhận công bố phù hợp quy định ATTP. Ngoài ra, 5/5 mẫu nấm (linh chi nâu, hải sản, đùi gà, đông cô của Trung Quốc và nấm kim châm của Hàn Quốc) đạt yêu cầu. 4 cơ sở trên đều không còn bán nấm của cơ sở Lưu Mai Hương (ở Lạng Sơn).  
 
V.Thu

Hà Nam: Cuộc thi nhà vệ sinh công cộng sạch đẹp

Vừa qua, Hà Nam đã tổ chức cuộc thi “Nhà tiêu công cộng sạch đẹp” tại địa phương. Cuộc thi được bắt đầu tại xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân. Mục đích của cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức, hành vi trong xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh cho các cấp chính quyền, các đơn vị và nhân dân trong tỉnh. Hà Nam phấn đấu đảm bảo duy trì 100% các công trình vệ sinh công cộng tại trường học và trạm y tế của các xã đạt tiêu chuẩn vệ sinh theo quy định của Bộ Y tế. Đối tượng dự thi là các công trình vệ sinh công cộng tại các trường học, trạm y tế. Nội dung cuộc thi bao gồm 2 phần là tham luận và thực tế. Phần báo cáo tham luận được các đơn vị trình bày về các giải pháp giữ gìn vệ sinh cho công trình được lâu bền và đảm bảo chất lượng cũng như cách duy tu, bảo dưỡng công trình…

Bốn giải nhất (trị giá mỗi giải 4 triệu đồng), 4 giải nhì, 4 giải ba và 12 giải khuyến khích đã được trao cho các đơn vị xứng đáng.         
 
Ngân Giang
baoin
Ý kiến của bạn
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế -

GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.