Lần đầu tiên trên thế giới: Người phụ nữ mù lấy lại ánh sáng nhờ được ghép giác mạc của… lợn!

| Sống khỏe

Nhờ được ghép giác mạc của lợn, giờ đây cô Hoàng Duyên Chấn đã lấy lại thị lực gần bằng mắt người bình thường.

Theo tờ báo Chutian Metropolitan Daily đưa tin, cô Hoàng Duyên Chấn là người đầu tiên trên thế giới đã lấy lại được thị lực nhờ ghép giác mạc của lợn.

Cô Hoàng đã được cấy ghép giác mạc tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán từ năm 2010 và cuộc kiểm tra gần đây đã thấy thị lực mắt phải của cô đã hồi phục gần bằng mắt người bình thường.

Mắt phải của bệnh nhân Hoàng bị thương nặng trong một tai nạn vào năm 2010. Cách duy nhất để lấy lại thị lực cho cô là ghép giác mạc. Tuy nhiên, do không có người hiến giác mạc, cô Hoàng đã phải chờ đợi suốt 3 tháng.

Lần đầu tiên trên thế giới: Người phụ nữ mù lấy lại ánh sáng nhờ được ghép giác mạc của… lợn! - Ảnh 1.

Cô Hoàng trải qua cuộc kiểm tra thị lực tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, vào ngày 3 tháng 9 năm 2019. (Ảnh: Ảnh: Chinadaily)

May mắn thay, Bệnh viện Liên minh Vũ Hán đã tiến hành một thử nghiệm lâm sàng cho giác mạc biến đổi sinh học. Bệnh nhân họ Hoàng đã được cấy ghép giác mạc từ một con lợn.

Sau ca phẫu thuật, tầm nhìn của cô dần được cải thiện. Thậm chí, cô Hoàng còn có thể tự xâu kim và đọc báo.

"Quan trọng hơn là tôi có thể xem được điểm thi đại học của cháu mình, tôi rất hạnh phúc", cô Hoàng xúc động nói.

Lần đầu tiên trên thế giới: Người phụ nữ mù lấy lại ánh sáng nhờ được ghép giác mạc của… lợn! - Ảnh 2.

Giờ đây cô đã có thể tự xâu kim, đọc báo. (Ảnh: Chinadaily)

Giác mạc là lớp trong suốt ngoài cùng của mắt. Ước tính có khoảng 5 triệu người ở Trung Quốc bị mất thị lực vì rối loạn giác mạc hoặc tổn thương. Mỗi năm có khoảng 100.000 người bị mù do bệnh lý giác mạc và trong số đó chỉ có 5.000 người có thể được cấy ghép do lượng người hiến giác mạc rất hạn chế.

Theo truyền thống Trung Quốc thì người chết phải được giữ nguyên thi thể, vì vậy nên chuyện hiến tạng ở nước này là vô cùng hiếm. Nhưng với con số 5 triệu người Trung Quốc bị bệnh giác mạc như hiện nay thì nhu cầu đối với giác mạc đã vượt nguồn cung giác mạc hiện có.

Kể từ năm 2010, hơn 100 người đã được ghép giác mạc lợn tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán. Độ trong của giác mạc lợn đã được cải thiện qua nhiều năm và đạt đến mức độ mô của con người.

Lần đầu tiên trên thế giới: Người phụ nữ mù lấy lại ánh sáng nhờ được ghép giác mạc của… lợn! - Ảnh 3.
Lần đầu tiên trên thế giới: Người phụ nữ mù lấy lại ánh sáng nhờ được ghép giác mạc của… lợn! - Ảnh 4.

Kể từ năm 2010, hơn 100 người đã được ghép giác mạc lợn tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán. (Ảnh: CBS)

Theo bác sĩ Trương Danh Trường, trưởng khoa mắt của Bệnh viện Liên minh Vũ Gán, giác mạc lợn có nhiều điểm tương đồng về mặt di truyền với giác mạc của con người và dễ thu nhận hơn so với các động vật khác như khỉ. Hơn nữa, giác mạc của động vật có thể mang virus và trong số các động vật đã được thử nghiệm, mô lợn được phát hiện có nguy cơ nhiễm trùng thấp nhất ở người nhận.

Theo bác sĩ Trương, giác mạc được chế tạo sinh học hiện có thể đáp ứng nhu cầu của 30 - 40% bệnh nhân có nhu cầu tại Bệnh viện Liên minh Vũ Hán.

Lần đầu tiên trên thế giới: Người phụ nữ mù lấy lại ánh sáng nhờ được ghép giác mạc của… lợn! - Ảnh 5.

Giác mạc của lợn. (Ảnh: CBS)

Trang CBS News đưa tin, cho đến nay Trung Quốc đã thực hiện hơn 400 ca ghép giác mạc lợn cho người với tỉ lệ thành công 95%.

Theo bác sĩ Duy Vân Thế, một chuyên gia ghép giác mạc tiết lộ với CBS News rằng: "Chúng tôi thường không nói đó giác mạc lợn vì nếu nói vậy thì nhiều bệnh nhân sẽ không đồng ý. Chúng tôi chỉ nói nó là một sản phẩm nhân tạo. Tuy nhiên, cũng có những người không quan tâm về nguồn gốc giác mạc, miễn là họ có thể được điều trị khỏi".

Nguồn: Chinadaily, CBS

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Nữ runner 25 tuổi đột ngột ngã quỵ khi chạy gần về đích: 6 nhóm người cần thận trọng khi chạy bộ

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Một nữ runner 25 tuổi được truyền thông Hàn Quốc đưa tin đã đột ngột mất ý thức khi chỉ còn cách vạch đích khoảng 500 m tại Seoul Race 2026. Sự việc là lời nhắc nhở về việc nhận biết dấu hiệu nguy hiểm khi chạy bộ và chủ động đánh giá sức khỏe trước khi vận động cường độ cao.

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

5 thói quen buổi tối âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe thận nhưng nhiều người Việt vẫn mắc

5 thói quen buổi tối âm thầm ảnh hưởng đến sức khỏe thận nhưng nhiều người Việt vẫn mắc

Bệnh thường gặp -

GĐXH - Thức khuya, ăn khuya nhiều muối, uống rượu bia và tự ý dùng thuốc là những thói quen có thể làm tăng nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe thận. Bác sĩ khuyến cáo người dân cần nhận diện các yếu tố nguy cơ gây suy thận, điều chỉnh lối sống và kiểm tra chức năng thận khi cần thiết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.