Làng hoa Mê Linh "đỏ mắt” vì mất mùa, không có hoa phục vụ thị trường 20/10, 20/11
(GĐXH) - Dịp 20/10 năm nay, làng hoa Mê Linh (Hà Nội) trở nên vắng lặng, trái ngược hoàn toàn với sự nhộn nhịp thường thấy trong những năm trước đây.
Hằng năm vào dịp này, làng hoa Mê Linh thường nhộn nhịp với cảnh người dân thu hoạch hoa, buôn lái tấp nập đến mua bán ngay tại vườn. Thế nhưng, năm nay, không khí ở đây lại trở nên ảm đạm do hậu quả của siêu bão số 3 Yagi để lại. Mưa lớn kéo dài đã làm cho những cánh đồng hoa trở nên trơ trọi, người dân không còn sản phẩm để thu hoạch.

Mặc dù cơn bão đã qua đi một thời gian, nhưng nhiều ruộng hoa vẫn chưa kịp rút hết nước. Hoa màu đã lụi hết chỉ còn lại những thửa đất ngập trong bèo cùng cỏ dại.
Những ngày này, chị Phạm Thị Thu Hương (trú tại Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh) vẫn liên tục phải ra vườn đào xới ruộng cây của gia đình. Thế nhưng, khác với công việc mọi năm là nhổ hoa để bán thì thời điểm này, gia đình chị Hương lại phải nhổ bỏ các cây đã chết vì bị ngập nhiều ngày trong nước.

Mực nước sông Lô dâng cao sau cơn bão số 3 đã khiến cả vườn hoa bị khô héo, không có nụ, chỉ còn trơ trọi những cành lá yếu ớt.

Những cây hoa còn sót lại sẽ được cắt tỉa ngọn để tập trung nguồn dinh dưỡng cho vụ hoa tiếp theo.

Trong quá trình dọn dẹp, từng chậu cây sẽ được kiểm tra kỹ lưỡng một lần nữa. Nếu phát hiện cây bị thối rễ hoặc có dấu hiệu bệnh tật không thể phục hồi, những cây này sẽ bị nhổ bỏ và thay thế bằng cây con mới.

Còn đây là mảnh đất trống đang bị bỏ hoang do thiếu vốn đầu tư cho canh tác. Những thửa ruộng này sẽ tiếp tục bỏ trống cho đến khi có người đủ khả năng tài chính đến thuê và tiến hành canh tác.
Cả khu vườn rộng hơn 1.000m², chỉ còn vài tháng nữa là đến kỳ thu hoạch, giờ đây đã chuyển sang màu nâu ảm đạm. Đứng trước mảnh đất khô cứng, chị Hương không giấu nổi nỗi buồn: “Bình thường nước chỉ lên đến mép ruộng rồi rút thì một số hoa như thược dược, hoa hồng vẫn sống được, nhưng mà năm nay không ngờ lại như thế này. Hằng ngày, tôi chỉ trông vào trồng hoa, tiền bán hoa vào mấy dịp lễ lớn này để làm vốn đầu tư vào trồng hoa phục vụ Tết. Thực sự bây giờ tôi đành phải nhổ đi để trồng rau cỏ, trước mắt là như thế đã chứ biết sao giờ. Sốt ruột lắm, mất bao nhiêu công sức, giờ tôi lại phải xem có việc gì để đi làm thuê làm mướn…”
Cách đó không xa là vườn hoa của bà Nguyễn Thị Hiền. Gia đình bà từng trông chờ vào hơn 300 cây hoa hồng nhưng giờ đã chết gần hết. Những ngày nước rút, cả gia đình bà phải cắt cử nhau nhanh chóng làm lại ruộng đất để kịp trồng hoa ngắn ngày cho dịp Tết sắp tới.

Các thửa ruộng đã được gieo mầm cây non mới, những bụi cỏ còn sót lại cũng được dọn dẹp sạch sẽ trước khi tiến hành bón phân.

Các giống hoa được trồng phục vụ Tết chủ yếu là những chậu hồng có bông bé phù hợp trưng trong các chậu hoa nhỏ.
Bà Hiền cho biết: “Năm ngoái, hoa hồng có giá từ 3.000 đến 5.000 đồng một bông, gia đình tôi bán được gần 10 triệu đồng vào dịp 20/10. Nhưng năm nay thì khó khăn lắm. Sau bão, ruộng hoa của chúng tôi hỏng hết, buộc phải trồng lại mà không kịp thu hoạch cho ngày Phụ nữ Việt Nam. Những gia đình xung quanh cũng chỉ còn lại bông hoa nhỏ xíu, vì ngập nước lâu quá nên không phát triển, bán cũng khó. Nếu may mắn, lứa hoa mới có thể kịp bán vào Tết 2025, nhưng chắc chắn không có hàng cho 20/10 và 20/11 rồi.”
Đáng chú ý, nhiều hộ gia đình tại làng hoa Mê Linh đã bắt đầu mở rộng sang trồng các loại rau củ quả khác, phù hợp với nguồn vốn để cải thiện thu nhập và trang trải cho cuộc sống hằng ngày.

Nhiều ruộng hoa tại đây đã được chuyển đổi sang hình thức canh tác nông nghiệp, tập trung chủ yếu vào việc trồng các loại rau củ phục vụ cho vụ đông.

Rau cải là một trong những loại rau được người dân ưu tiên trồng nhiều nhất, nhờ vào tính dễ chăm sóc và thời gian thu hoạch ngắn.
Còn tại khu chợ buôn bán hoa chính của huyện Mê Linh, thị trường hoa tươi cũng trở nên hạn chế, chủ yếu chỉ còn hoa sáp và hoa giả, trong khi hoa thật trở nên khan hiếm. Đặc biệt, hoa hồng - loại hoa được ưa chuộng nhất lại vắng bóng trầm trọng, tình hình này không chỉ ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh mà còn làm giảm lựa chọn của người tiêu dùng.

Các mặt hàng hoa tươi trên thị trường hiện không còn phong phú như trước. Nhiều bó hoa khi được vận chuyển đến điểm bán đã xuất hiện tình trạng héo úa và rũ xuống, làm giảm sức hấp dẫn và chất lượng sản phẩm.

Hầu hết các bó hoa được bày bán trên thị trường hiện nay chủ yếu là hoa sáp, với giá thành dao động từ 200.000 đến 300.000 đồng mỗi bó. Sự phổ biến của hoa sáp trong thời điểm này phản ánh tình trạng khan hiếm hoa tươi, khiến người tiêu dùng phải tìm đến lựa chọn thay thế.
Theo các thương nhân, họ buộc phải nhập hoa từ các tỉnh lân cận để đáp ứng nhu cầu của khách hàng quen thuộc. Nguồn cung chủ yếu đến từ những địa phương như Sa Pa, Đà Lạt, Hà Giang... Tuy nhiên, việc nhập hoa từ xa đã làm tăng giá thành sản phẩm đáng kể. Trong những tháng tới, nếu tình hình không có chuyển biến tích cực, không chỉ giá cả mà điều này còn đặt ra nhiều thách thức cho các thương lái trong việc duy trì hoạt động kinh doanh, cũng như đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới.

Người đàn ông hiếm muộn phát hiện bé trai bị bọc kín trong túi bóng bên đường
Đời sống - 15 phút trướcMột bé trai còn nguyên dây rốn, bọc trong túi bóng màu đen, bị người thân vứt bỏ bên vệ đường. Lực lượng chức năng ở xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đưa bé về trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.

Hoảng hồn cảnh xe container mất lái, gây tai nạn liên hoàn trên Quốc lộ 28
Đời sống - 2 giờ trướcGĐXH - Chiếc xe container trong lúc di chuyển trên Quốc lộ 28, đoạn qua huyện Đắk Glong (tỉnh Đắk Nông) đã bất ngờ mất lái, lao sang làn đường ngược chiều, tông trúng 1 xe máy và 1 ô tô con. Hậu quả, vụ tai nạn khiến người điều khiển xe máy và lái xe container tử vong tại chỗ.

Miền Bắc, miền Trung có mưa lớn, những nơi nào sẽ đón trận 'mưa khủng'?
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo, nhiều nơi trên phạm vi cả nước có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về mức hưởng bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng năm 2025
Đời sống - 5 giờ trướcGĐXH - Tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) người dân sẽ được Quỹ BHYT hỗ trợ chi trả một phần hoặc toàn bộ chi phí điều trị. Vậy năm 2025, các mức hưởng BHYT theo nhóm đối tượng được quy định thế nào?

Nghẹt thở giải cứu hai bố con bất tỉnh, thiếu oxy khi rơi xuống giếng sâu
Đời sống - 6 giờ trướcThấy con gái bị rơi xuống giếng, anh D liền trèo xuống để cứu nhưng không may bị thiếu oxy và bất tỉnh.

Tìm thấy thi thể 5 nạn nhân vụ sạt lở tại công trình thủy điện Tả Páo Hồ
Đời sống - 7 giờ trướcChiều 17/5, lực lượng cứu hộ tỉnh Lai Châu đã hoàn tất công tác tìm kiếm và đưa ra khỏi hiện trường thi thể của 5 nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng xảy ra tại công trình thủy điện Tả Páo Hồ 1A, xã Sì Lở Lầu, huyện Phong Thổ.

8 trường hợp này sẽ được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Bài viết dưới đây chia sẻ các thông tin liên quan đến các trường hợp được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất mời bạn đọc tham khảo.

Ngành Thuế tạm dừng loạt dịch vụ điện tử: Hàng triệu người nộp thuế cần biết ngay
Đời sống - 20 giờ trướcGĐXH - Từ ngày 23/5 đến 15/6/2025, một số hệ thống công nghệ thông tin của ngành Thuế sẽ tạm dừng hoạt động để phục vụ quá trình chuyển đổi Trung tâm dữ liệu chính, nhằm đảm bảo an toàn và vận hành hiệu quả lâu dài.

Điểm danh những con giáp nghênh đón Thần Tài, vận đỏ như son từ tháng 6
Đời sống - 23 giờ trướcGĐXH - Từ tháng 6 chính là cơ hội vàng để những con giáp này gom tiền đầy túi.

Cảnh báo khẩn: Cập nhật mới trên Zalo Web có thể khiến bạn mất sạch tin nhắn
Đời sống - 1 ngày trướcGĐXH - Hàng triệu người dùng Zalo tại Việt Nam đang đối mặt với nguy cơ mất toàn bộ lịch sử tin nhắn chỉ sau 14 ngày đăng nhập trên trình duyệt web, nếu không kịp thời nắm bắt thông tin cập nhật mới nhất từ nền tảng này.

Người sinh ngày Âm lịch này thường có cuộc đời rực rỡ
Đời sốngGĐXH - Người có ngày sinh Âm lịch này là dựa vào phước lành, sự nỗ lực và trí tuệ để sống một cuộc đời rực rỡ như hoa.