Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán gạo giả thương hiệu “Séng Cù Mường Khương”

| Pháp luật

GĐXH - Nguyễn Thị Trang Nhung và Phan Thị Lan bị Công an tỉnh Lào Cai khởi tố liên quan bán gạo được đóng trong bao bì mang thương hiệu “Gạo Séng Cù Mường Khương”.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Lào Cai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 2 đối tượng về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực" theo Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Hai đối tượng bị khởi tố bao gồm: Nguyễn Thị Trang Nhung (SN 1989, Giám đốc Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, số 525 đường Điện Biên, phường Lào Cai) và Phan Thị Lan (SN 1971, chủ hộ kinh doanh Quân Lan, số 556 đường Trần Phú, tổ 13 Bắc Cường, phường Cam Đường).

Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán gạo giả thương hiệu “Séng Cù Mường Khương” - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 2 bị can về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực”. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 8/7/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Lào Cai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 5 và số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra 2 cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực trên địa bàn phường Lào Cai và phường Cam Đường có dấu hiệu vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm.

Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán gạo giả thương hiệu “Séng Cù Mường Khương” - Ảnh 2.

Chi cục Quản lý thị trường phát hiện hộ kinh doanh Quân Lan đang đóng gạo vào bao bì "Gạo Séng Cù Mường Khương". Ảnh: CACC

Tại hộ kinh doanh Quân Lan và Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, lực lượng chức năng xác định cả 02 cơ sở đều thực hiện phương thức tương tự: Thu mua thóc có nguồn gốc từ khu vực xã Bản Xèo (Mường Vi, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai - trước sáp nhập) sau đó xay xát thành gạo, đóng gói vào bao bì ghi nhãn hiệu gạo có thương hiệu nổi tiếng "Gạo Séng Cù Mường Khương" của huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai (trước sáp nhập) để đưa ra thị trường bán cho khách hàng, nhằm thu lợi bất chính.

Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán gạo giả thương hiệu “Séng Cù Mường Khương” - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly. Ảnh: CACC

Lào Cai: Khởi tố 2 đối tượng buôn bán gạo giả thương hiệu “Séng Cù Mường Khương” - Ảnh 4.

Kho hàng Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly. Ảnh: CACC

Tại hộ kinh doanh Quân Lan, lực lượng chức năng thu giữ 590 bao gạo loại 5 kg và 800 bao loại 10 kg, tổng trọng lượng 10.950 kg, trị giá 350,4 triệu đồng, cùng 395 vỏ bao bì ghi nhãn "Gạo Séng Cù Mường Khương" chưa đóng gói thành phẩm.

Tại Công ty TNHH 2 thành viên Nông sản Biên Ly, vật chứng thu giữ gồm 2.240 túi gạo loại 5 kg, tổng khối lượng 11.200 kg, trị giá 377,44 triệu đồng, cùng 16.800 vỏ bao bì mang nhãn "Gạo Séng Cù Mường Khương" chưa đóng gói thành phẩm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Ý kiến của bạn
Tags:
Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Mất hơn 7 tỷ đồng vì chiêu trò "vay đáo hạn ngân hàng"

Pháp luật -

GĐXH - Do cần tiền để trả các khoản nợ cá nhân, Phùng Thị Minh Sen và Ngô Thùy Linh đã bàn bạc, tạo dựng thông tin giả về 3 người có nhu cầu vay tiền đáo hạn ngân hàng để vay và chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng của bà T.T.Đ.T (trú tại phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Hà Nội: Xử lý ô tô vi phạm dừng đỗ, bất ngờ phát hiện gậy ba khúc, bình xịt hơi cay và bằng lái giả

Pháp luật -

GĐXH - Trong quá trình kiểm tra và xử lý một phương tiện dừng đỗ sai quy định, lực lượng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) đã phát hiện tài xế sử dụng giấy phép lái xe nghi làm giả. Kiểm tra mở rộng trên xe, cơ quan chức năng tiếp tục thu giữ một gậy ba khúc bằng kim loại và một bình xịt hơi cay.

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Phá đường dây ma túy 'cỏ' nhắm vào công nhân, học sinh

Pháp luật -

GĐXH - Chỉ trong 7 tháng đường dây mua bán trái phép ma túy dạng "cỏ" hoạt động tại Hà Tĩnh phát sinh hơn 9.000 giao dịch, với tổng số tiền khoảng 10 tỷ đồng. Các đối tượng chủ yếu nhắm đến công nhân tại khu kinh tế, khu công nghiệp và học sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.