Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chăm sóc sức khỏe trẻ em giữa Pfizer Việt Nam cùng Hội Nhi khoa Việt Nam

Thứ bảy, 15:02 27/05/2023 | Y tế

Ngày 26/5/2023, Công ty TNHH Pfizer (Việt Nam) đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác với Hội Nhi khoa Việt Nam nhằm nâng cao năng lực của nhân viên y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thuộc lĩnh vực nhi khoa như: hô hấp, sơ sinh, hồi sức cấp cứu, truyền nhiễm, ngoại khoa… trong giai đoạn 2023 - 2026.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chăm sóc sức khỏe trẻ em giữa Pfizer Việt Nam cùng Hội Nhi khoa Việt Nam - Ảnh 1.

Hợp tác giữa Pfizer và Hội Nhi khoa Việt Nam hướng đến nâng cao năng lực của nhân viên y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thuộc lĩnh vực nhi khoa.

Lễ ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng cho sự đồng hành lâu dài giữa Hội Nhi khoa Việt Nam và Công ty Pfizer để cùng hướng đến sự tiến bộ trong quản lý bệnh nhân nhi, góp phần tích cực vào công cuộc chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Mục đích chính của dự án này là hợp tác, hỗ trợ, nâng cao năng lực của nhân viên y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thuộc lĩnh vực nhi khoa, thông qua sự phối hợp liên chuyên khoa và sử dụng kháng sinh an toàn, hợp lý, hiệu quả.

Theo Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), viêm phổi, tiêu chảy và sốt rét là nguyên nhân gây ra khoảng 30% số ca tử vong toàn cầu ở trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2019.Tại Việt Nam, có 33,000 trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do các bệnh có thể phòng ngừa được. Ngoài ra, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), viêm phổi là nguyên nhân truyền nhiễm lớn nhất gây tử vong ở trẻ em trên toàn thế giới. Viêm phổi đã giết chết 740.180 trẻ em dưới 5 tuổi vào năm 2019, chiếm 14% tổng số ca tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi nhưng chiếm 22% tổng số ca tử vong ở trẻ em từ 1 đến 5 tuổi.

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chăm sóc sức khỏe trẻ em giữa Pfizer Việt Nam cùng Hội Nhi khoa Việt Nam - Ảnh 2.

PGS. TS. Trần Minh Điển – Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam chia sẻ trong buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, PGS.TS. Trần Minh Điển – Chủ tịch Hội Nhi khoa Việt Nam nhận định : "Đại DỊCH COVID-19 đã dẫn đến những biến động khó lường về mô hình bệnh tật, là yếu tố khách quan khó khăn cho công tác khám chữa bệnh nhi khoa hơn so với trước đại dịch. Các bệnh lý nhiễm trùng vẫn đang tồn tại nhiều nhất tại Việt Nam trong mô hình bệnh tật, nhóm bệnh lý nhiễm trùng đường hô hấp, đường tiêu hóa, bệnh dịch theo mùa vẫn cần phải được quan tâm cả hai khía cạnh dự phòng và điều trị. Các bệnh lý không lây nhiễm đang được nhắc đến như là một thử thách: bệnh bẩm sinh, ung thư, bệnh gan thận mạn tính, béo phì, chấn thương… là gánh nặng không chỉ cho chính người bệnh mà còn cho mỗi gia đình, cho toàn xã hội.

Vậy câu hỏi đặt ra là làm thế nào phân bố nguồn lực để đảm bảo trẻ em được khám chữa bệnh công bằng, hiệu quả, chất lượng. Trong các yếu tố nguồn lực thì chất lượng nhân lực là quan trọng nhất trong tình hình hiện nay, đó chính là các bác sĩ, điều dưỡng làm việc trong lĩnh vực nhi khoa. Hội Nhi khoa Việt Nam rất mong muốn được chung tay cùng các đơn vị, tổ chức nâng cao được kiến thức, kỹ năng, thái độ của bác sĩ, điều dưỡng nhi khoa, giúp cải thiện hơn nữa công tác khám chữa bệnh cho trẻ em mọi vùng miền tại Việt Nam. Chúng tôi mong rằng thông qua biên bản ghi nhớ giữa hai bên sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, tăng cường triển khai có hiệu quả các hoạt động nhằm thực hiện công bằng trong chăm sóc sức khỏe hướng tới cải thiện sức khỏe trẻ em Việt Nam".

Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chăm sóc sức khỏe trẻ em giữa Pfizer Việt Nam cùng Hội Nhi khoa Việt Nam - Ảnh 3.

Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam phát biểu tại lễ ký kết.

Ông Darrell Oh, Tổng Giám đốc Pfizer Việt Nam cho biết: "Hiện nay, các bệnh truyền nhiễm, nhiễm khuẩn đang tạo những thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới và thuốc kháng sinh là lĩnh vực điều trị trọng tâm được Pfizer chú trọng hàng đầu. Chính vì vậy, nâng cao năng lực về quản lý bệnh nhi cũng như ứng dụng thuốc kháng sinh trong điều trị bệnh an toàn, hợp lý, hiệu quả sẽ góp phần nâng cao chất lượng hệ thống y tế. Pfizer cam kết đồng hành với Hội Nhi khoa Việt Nam trong công cuộc bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng như sức khỏe trẻ em tại Việt Nam. Là một trong những công ty sinh học dược phẩm hàng đầu thế giới, Pfizer có thế mạnh trong các lĩnh vực điều trị đa dạng như nhiễm khuẩn, ung thư, bệnh hiếm, miễn dịch và viêm, thuốc nội khoa và tim mạch, cũng như vaccine. Qua đó, chúng tôi không ngừng theo đuổi những đột phá làm thay đổi cuộc sống của bệnh nhân. Với sự hiện diện và quy mô toàn cầu của mình, chúng tôi luôn cố gắng tạo ra sự khác biệt nhằm hướng tới một tương lai khỏe mạnh hơn".

Dựa trên cơ sở đó, Hội Nhi khoa Việt Nam và Pfizer Việt Nam đã ký bản ghi nhớ hợp tác triển khai nhằm nâng cao năng lực của nhân viên y tế trong chẩn đoán và điều trị các bệnh lý thuộc lĩnh vực nhi khoa trên phạm vi toàn quốc thông qua nhiều hoạt động như chuỗi hội nghị, hoạt động đào tạo trực tuyến. Mỗi hoạt động đều có nội dung được thiết kế phù hợp mang đến những thông tin y khoa cập nhật cho cán bộ y tế với sự tham gia của các diễn giả trong và ngoài nước.

PV

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 4 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 5 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top