Hà Nội
23°C / 22-25°C

Liên kết tiêu thụ giảm tồn kho: Mừng nhiều, lo cũng lắm

Thứ sáu, 12:19 12/10/2012

GiadinhNet - Ngày 9/10, Bộ Công Thương đã chủ trì lễ ký kết thỏa thuận hợp tác ưu tiên sử dụng sản phẩm của nhau giữa các tập đoàn, tổng công ty, các công ty trực thuộc.

Mọi ngành hàng đều có hàng nội nên việc bao tiêu của nhau là cấp thiết. Ảnh: M.H

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế thì chủ trương “chia khó” này đúng nhưng cũng phát sinh nhiều nỗi lo khác.

Phân biệt “hợp tác” với “ép”

Bộ Công Thương đã yêu cầu Tổng cục Năng lượng, Cục Hóa chất, Vụ Công nghiệp nặng, Vụ Công nghiệp nhẹ, Vụ Kế hoạch, các Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thúc đẩy, tìm các biện pháp tăng cường tiêu thụ các sản phẩm của nhau như nguyên vật liệu sản xuất, vật liệu xây dựng, thiết bị điện… tạo mọi điều kiện tháo gỡ khó khăn, giúp các doanh nghiệp giải quyết hàng tồn kho. Theo Bộ Công Thương, để diễn ra lễ ký kết sử dụng sản phẩm của nhau giữa các tổng công ty, các tập đoàn trực thuộc Bộ thì hàng hóa đưa vào danh mục trao đổi phải có tính cạnh tranh, chứ không phải tổ chức ký kết để “ép” doanh nghiệp phải sử dụng sản phẩm của nhau.

Có thể khẳng định rằng, chỉ thị số 13/CT-BCT ban hành ngày 17/8/2012 yêu cầu doanh nghiệp trong nước tăng cường sử dụng hàng hóa của nhau là chủ trương rất tốt. Đây là biện pháp cứu nguy được tình huống trước mắt như: hạn chế tồn kho đọng vốn, thể hiện tinh thần tương trợ lẫn nhau. Thời gian qua, cuộc vận động ưu tiên dùng hàng Việt đạt được kết quả đáng kể, tỷ lệ nội địa hóa tăng bình quân 25%, góp phần giảm nhập siêu, thúc đẩy sản xuất trong nước do doanh nghiệp tăng cường sử dụng sản phẩm nội địa.

Đánh giá về vấn đề này, ông Võ Văn Quyền, Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng: “Việc sử dụng sản phẩm của nhau khiến chi phí được tiết giảm, thời gian có hàng hóa được rút ngắn, làm lợi cho các doanh nghiệp đôi bên. Ngoài ra, còn rất nhiều ngành nghề có thể tương trợ lẫn nhau chẳng hạn như Tập đoàn Dệt may có thể cung ứng quần áo, trang phục bảo hộ lao động cho ngành than, điện lực, xi măng, hóa chất… Việc tiêu thụ sản phẩm của nhau không chỉ đem lại lợi ích kinh tế mà còn tạo thêm việc làm cho người lao động”.

Lập “hàng rào” cho hàng nội

Tuy nhiên, một số chuyên gia được hỏi cho rằng, chủ trương của Bộ Công Thương đúng nhưng không giải quyết được tận gốc rễ của vấn đề. Có nghĩa là, vẫn đang thiếu các biện pháp cụ thể, chỉ mới dừng lại ở tính chất định hướng, thiếu cơ chế giám sát rất cần thiết đi kèm. Các chuyên gia cho rằng, trước khi mở ví nhập nguyên vật liệu hay mua hàng hóa, máy móc, các doanh nghiệp đều có sự so sánh khi hàng Trung Quốc giá rẻ hơn sẽ có tính cạnh tranh rất mạnh. Hơn nữa, phải tìm hiểu kỹ doanh nghiệp ở mỗi ngành hàng gặp khó khăn do nguyên nhân gì để giải quyết triệt để, không phải chỉ đi “cứu” đằng “nổi” trong khi “tảng băng chìm” đang rất lớn.

Phía doanh nghiệp, ông Phan Hải, Giám đốc Công ty Giày BQ cũng cho rằng, điều đáng ngại nhất không phải lượng hàng trong kho mà là công tác quản lý thị trường hiện nay. Một nghịch lý là: Trong khi hàng Việt Nam vào Trung Quốc rất khó, nhưng ở Việt Nam đâu cũng thấy hàng Trung Quốc. Vì vậy, Nhà nước cần tính toán lập hàng rào kỹ thuật để bảo vệ hàng nội, tăng cường kiểm soát, ngăn chặn hiệu quả hàng giả, hàng nhái kém chất lượng.

TS Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho rằng: “Trước mắt cần mở nút thắt về hàng tồn kho vì đây đang là gánh nặng lớn của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, không phải cứu là giải quyết được đống hàng tồn trong kho mà phải nhìn thấu trong tổng thể hệ thống chính sách, không gây tái diễn  cảnh cung tiền mua hàng để gây lạm phát. Tức là, trước khi các doanh nghiệp tự cứu mình bằng việc giảm giá thành sản phẩm, các cơ quan quản lý cũng phải giúp đỡ doanh nghiệp. Việc tăng giá điện, giá xăng trong thời gian vừa qua đã làm cho nhiều doanh nghiệp kiệt sức vì chi phí đầu vào”.

Một chuyên gia xin giấu tên cho biết, doanh nghiệp Việt Nam không nên kỳ vọng quá nhiều vào can thiệp của nhà nước. Mỗi doanh nghiệp cần có chiến lược cụ thể để tự cứu mình: Phải xem xét khả năng tiêu thụ để tính phương án sản xuất, cơ cấu lại sản phẩm sao cho phù hợp với đối tượng khách hàng.
 
Mai Hạnh
baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Hình ảnh vui nhộn gần trăm người dân ở Hải Dương đội nắng thi pháo đất cổ truyền

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Mặc dù thời tiết nắng nóng, nhưng hàng nghìn người dân làng Đông Cao đủ mọi lứa tuổi đã đến xem, cổ vũ cho gần 100 pháo thủ khiến cho không khí nơi đây vui tươi như mở hội...

Vay tiền 11 ngân hàng đều bị từ chối, người phụ nữ khởi nghiệp với số vốn 1.000 USD, thu về gấp 25000 lần mỗi năm: Chưa từng nghĩ nghỉ việc là sai lầm

Vay tiền 11 ngân hàng đều bị từ chối, người phụ nữ khởi nghiệp với số vốn 1.000 USD, thu về gấp 25000 lần mỗi năm: Chưa từng nghĩ nghỉ việc là sai lầm

Tiêu điểm - 5 giờ trước

Khởi nghiệp với số vốn ít ỏi, bà McKissack vẫn có thể trở thành công gây dựng một công ty kỹ thuật nổi tiếng mà nhiều người nghĩ rằng phụ nữ không thể nào làm được.

Tối đi ngủ đừng chĩa quạt vào người, đây mới là mẹo dùng quạt chuẩn chuyên gia, chống nóng ‘siêu đỉnh’

Tối đi ngủ đừng chĩa quạt vào người, đây mới là mẹo dùng quạt chuẩn chuyên gia, chống nóng ‘siêu đỉnh’

Sống khỏe - 5 giờ trước

Buổi đêm khi trời đỡ nóng, bạn có thể không cần dùng tới điều hòa nhiệt độ mà chỉ cần quạt. Nếu vậy, hãy thử mẹo dùng quạt này để tối ưu hiệu quả làm mát của quạt.

Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời

Tuổi xế chiều của nữ NSND ly hôn chồng sau 32 năm gắn bó: Vẫn có người theo đuổi, sống vui vẻ, yêu đời

Giải trí - 5 giờ trước

Sau những sóng gió đã qua, NSND Ngọc Huyền đang có cuộc sống bình yên, vui vẻ bên mẹ già và con cháu. U65 vẫn có người để ý...

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Cuộc sống của mỗi người đều là một mớ hỗn độn, nhưng chúng ta không thể mãi tập trung vào những điều khiến bản thân chán nản. Thay vào đó, hãy ghi nhớ những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, ngọt ngào, ấm áp và đẹp đẽ.

Cuộc sống hôn nhân ít biết của diễn viên Hương Tươi trong 'Trạm cứu hộ trái tim' và lần hiếm hoi chia sẻ về chồng kém 9 tuổi

Cuộc sống hôn nhân ít biết của diễn viên Hương Tươi trong 'Trạm cứu hộ trái tim' và lần hiếm hoi chia sẻ về chồng kém 9 tuổi

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Thu Hương (Hương Tươi) mới trở lại đóng phim truyền hình với vai diễn trong "Trạm cứu hộ trái tim". Cô ít xuất hiện trên truyền hình vì bận vun vén gia đình, chăm sóc hai con đang tuổi đi học.

 Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Rủ nhau tắm sông, 2 trẻ nhỏ ở Quảng Ninh đuối nước

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Một nhóm trẻ rủ nhau đi tắm sông tại khu vực chân cầu Hiệp Thành, (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) không may 2 trẻ bị đuối nước thương tâm.

Nhảy dây có giúp giảm cân nhanh?

Nhảy dây có giúp giảm cân nhanh?

Giảm cân - 7 giờ trước

Nhiều người được khuyên nên tập nhảy dây để giảm cân nhanh, nhưng không biết hiệu quả thế nào, hãy cùng tham khảo tư vấn từ chuyên gia.

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Nạn nhân của chiêu trò lừa đảo cài dịch vụ công giả mạo kể lại việc bị chiếm quyền điều khiển điện thoại

Pháp luật - 7 giờ trước

Sau khi 3 đối tượng mạo danh công an liên hệ yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng dịch vụ công, chị H. (trú tại Hà Nội) cài đặt ứng dụng giả mạo theo đường link các đối tượng gửi và bị chiếm hoàn toàn quyền điều khiển điện thoại, "hack" tài khoản Facebook, Zalo...

Sao nam xứ Hàn bỏ nghề vì bị đồng nghiệp tẩy chay, đổi đời thành đại gia nhờ sang Việt Nam lập nghiệp

Sao nam xứ Hàn bỏ nghề vì bị đồng nghiệp tẩy chay, đổi đời thành đại gia nhờ sang Việt Nam lập nghiệp

Giải trí - 7 giờ trước

Trước khi trở thành một doanh nhân tại Việt Nam, nam diễn viên này cũng ít nhiều có thành tựu ở quê nhà.

Top