Loạt ảnh hiếm cách đây hơn 100 năm: Cận cảnh đôi giày “dễ ngã” trị giá hơn 460 tỷ đồng của Từ Hi Thái hậu
Những hình ảnh hiếm cách đây hơn 100 năm tiết lộ cuộc sống xa hoa của Từ Hi Thái hậu, trong đó có đôi giày trị giá hơn 460 tỷ đồng.
Từ Hi Thái hậu (1833 – 1908) là người phụ nữ nổi tiếng quyền lực vào cuối thời nhà Thanh. Năm 1852, Từ Hi Thái hậu bắt đầu nhập cung khi còn là một thiếu nữ. Đến năm 1856, bà sinh hạ hoàng tử cho hoàng đế Hàm Phong. Vị hoàng tử này sau trở thành hoàng đế Đồng Trị. Từ Hi được coi là đệ nhất sủng phi của hoàng đế Hàm Phong, sinh mẫu của Đồng Trị Đế, dưỡng mẫu của Đạo Quang Đế và là tổ mẫu trên danh nghĩa của Tuyên Thống đế, hay còn gọi là hoàng đế Phổ Nghi.

Bức ảnh chân dung Từ Hi Thái hậu đi giày đế chậu hoa có gắn nhiều ngọc trai, đá quý.
Theo ghi chép trong lịch sử, vị thái hậu này đã nắm đại quyền của triều đại nhà Thanh trong 47 năm. Nắm giữ quyền lực tối thượng, Từ Hi Thái hậu còn nổi tiếng với lối sống vô cùng xa hoa. Bà được coi là một trong những người phải chịu trách nhiệm cho sự sụp đổ của nhà Thanh, triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc.
Lúc sinh thời, Từ Hi Thái hậu nổi tiếng là người có sinh hoạt hoạt cầu kỳ, lối sống xa xỉ. Bên cạnh những món ăn kỳ lạ, thú vui khác thường, vị thái hậu này còn có yêu cầu rất cao về trang phục hàng ngày, đặc biệt là giày. Mỗi bộ quần áo mà Từ Hi Thái hậu mặc đều được coi là hàng cao cấp nhất. Đương nhiên, giày cũng là thứ mà vị thái hậu nổi tiếng triều nhà Thanh yêu cầu rất cao.

Từ Hi Thái hậu có lối sống vô cùng xa hoa vào thời kỳ cuối của nhà Thanh.
Vào thời nhà Thanh, những người phụ nữ có thân phận cao quý trong cung như thái hậu, hoàng hậu, các phi tần, công chúa... thường đi giày hình chậu hoa. Những đôi giày này có thể cao tới 20 cm. "Giày chậu hoa" là một trong ba loại giày phổ biến trong hậu cung thời nhà Thanh.
Loạt ảnh dưới đây cho thấy Từ Hi Thái hậu không chỉ diện những bộ quần áo xa hoa mà ngay cả "giày cao gót" của bà cũng vô cùng đắt đỏ và đẹp mắt.

Bức tranh của họa sĩ người Mỹ Katharine Augusta Carl vẽ chân dung Từ Hi Thái hậu khi về già. Vị thái hậu quyền lực của nhà Thanh mặc trang phục được thêu tay tỉ mỉ và đi đôi giày đế hình chậu hoa.
Theo các chuyên gia, một đôi giày của Từ Hi Thái hậu có thể tốn 700.000 lạng bạc. Vào cuối thời nhà Thanh, một lạng bạc tương đương với 200 NDT hiện nay. Như vậy, một đôi giày của thái hậu quyền lực này có giá tương đương với gần 463 tỷ đồng. Không chỉ đắt đỏ, các đôi giày mà Từ Hi Thái hậu sở hữu còn rất đa dạng về kiểu dáng và cách trang trí. Nhiều đôi giày được gắn đá quý, ngọc trai...
Trong cuốn hồi ký "Thanh cung nhị niên ký" của Dụ Đức Linh, nữ quan từng có thời gian hầu hạ hai năm bên Từ Hi Thái hậu tiết lộ, mỗi ngày đều có người dâng giày lên cho thái hậu. Có ngày thậm chí còn có tới năm, sáu đôi giày.

Bức ảnh chụp Từ Hi Thái hậu vào năm 1903. Trong ảnh, thái hậu đi đôi giày có đế hình chậu hoa. Dòng chữ đằng sau thái hậu ghi đầy đủ tôn hiệu của bà
Những đôi giày hình chậu hoa thời nhà Thanh phần lớn được coi là một loại "giày cao gót". Chiều cao phần gót giày của Từ Hi Thái hậu thường khoảng 7 – 12 cm. Phần trên của giày chủ yếu được làm từ lụa và vải thượng hạng với nhiều hoa văn trang trí tinh xảo. Phần gót giày làm từ gỗ, được bọc nhiều lớp vải màu trắng, với công dụng giảm sốc và giảm tiếng ồn khi người sử dụng di chuyển.

Cận cảnh một đôi giày có đế hình chậu hoa đắt đỏ của Từ Hi Thái hậu
Theo ghi chép trong lịch sử, Từ Hi Thái hậu có yêu cầu cực kỳ cao đối với việc thiết kế giày. Do đó, để làm ra một đôi giày cho vị thái hậu này là điều không hề dễ dàng. Công đoạn mất nhiều thời gian nhất chính là thêu. Từ Hi Thái hậu yêu cầu những người thợ phải thêu hoa văn với màu sắc giống như thật. Quá trình thêu tay với yêu cầu cao của Từ Hi nên mất nhiều thời gian.

Kiểu giày có đế hình chậu hoa từng được Từ Hi Thái hậu sử dụng hiện đang được lưu giữ và trưng bày tại Bảo tàng Cố cung. Đôi giày trong ảnh cao 17 cm và dài 21,5 cm. Phần trên của giày được may từ vải lụa, có thêu hoa sen, đính đá. Ngoài ra, mũi giày còn được trang trí bằng chỉ thêu

Đôi giày này thêu hình cây trúc và bươm bướm, với chiều cao 18 cm và dài 22 cm. Các viên đá đính trên đế giày mang ý nghĩa là "vạn đại phúc thọ". Đương nhiên, việc người sử dụng đi đôi giày này cũng không hề dễ dàng vì rất dễ ngã
Các nhà nghiên cứu cho biết, giày hình chậu hoa vào cuối thời nhà Thanh là loại giày khó sử dụng, rất dễ ngã. Tuy nhiên, những đôi giày này vẫn trở nên thịnh hành trong cung và được giới quý tộc sử dụng.

Theo Bảo tàng Cố cung, đôi giày này từng là vật dụng của hoàng hậu thời hoàng đế Quang Tự. Đôi giày này cao 20,5 cm, dài 23 cm và trên giày có có đính các loại đá quý tạo ra hình chữ “vạn thọ”. Phía trên của giày được làm từ vải satin với nhiều họa tiết hoa lá sinh động. Đế giày được làm bằng gỗ và bên ngoài bọc vải cotton, tô lớp sơn trắng.

Một đôi giày được đính đá quý và trang trí tinh xảo vào cuối thời nhà Thanh

Bức ảnh chụp Từ Hi Thái hậu đi giày hình chậu hoa và ngồi kiệu vào năm 1903
Sở dĩ các phi tần, các phụ nữ thuộc giới quý tộc thường đi loại giày này vì chúng giúp dáng đi uyển chuyển và thẳng khi đi lại. Hơn nữa, ngoài tác dụng giúp tôn dáng, giày hình chậu hoa còn thể hiện địa vị cao quý của người sử dụng. Đi lại trên đôi giày này không hề dễ dàng nên người sử dụng phải rèn luyện nhiều. Trong khi đó, người dân lao động bình thường không thể đi được loại giày đế cao này.
Bài viết tham khảo nguồn: Sohu, QQ, Baidu
Phát hiện két sắt bí ẩn dưới sàn nhà vợ chồng trẻ "sốc nặng" khi nhìn thấy thứ bên trong
Chuyện đó đây - 11 giờ trướcMột dự án cải tạo nhà đã trở thành tâm điểm chú ý khi thợ sửa ống nước phát hiện một két sắt ẩn dưới sàn ngôi nhà.
Biến nắp capo xe sang thành bể cá, nam tài xế nhận "gạch đá"
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc SUV hạng sang di chuyển ngoài đường với nắp capo trong suốt, bên trong là một bể nước chứa đầy cá và cua còn sống nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Chi 250 triệu đồng mua thịt bò, người đàn ông phát hiện thịt giả liền báo cảnh sát, người bán phản hồi: “Tôi cũng là nạn nhân”
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNgười đàn ông Trung Quốc phát hiện thịt bò mua trực tuyến có hương vị giống thịt lợn, nghi ngờ là thịt giả hơn nên đã báo cảnh sát.
Phát hiện mỏ vàng lớn nhất vũ trụ trị giá lên tới 700 triệu tỷ USD, NASA lập tức vào cuộc
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCác cơ quan vũ trụ đang để mắt tới các mỏ khoáng sản khổng lồ trên các tiểu hành tinh.
Xây tường, phát hiện “quái vật” mà thế giới chưa từng biết
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột người nông dân Úc đã tìm thấy bộ xương quái vật trong đống đá ông dùng để xây tường chắn sân sau.
Cụ ông 'tốt nghiệp hôn nhân' để tự do, sống như sinh viên, ăn mì mỗi ngày
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCụ ông ở Nhật Bản chọn "tốt nghiệp hôn nhân", sống cuộc sống độc thân với khoản lương hưu 50 triệu yên (8,9 tỷ đồng) nhưng lại phải ăn mì ăn liền mỗi ngày.
“Hành tinh quái vật” đang dần thành hình trên bầu trời
Chuyện đó đây - 3 ngày trướcHai đài quan sát đã cùng bắt được tín hiệu bất thường trong đĩa khí bụi của một ngôi sao trẻ, hé lộ dấu hiệu về sự hình thành một "hành tinh quái vật".
-89,2°C: Ký ức kinh hoàng tại nơi lạnh nhất hành tinh
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcNgày 21 tháng 7 năm 1983, trong khi phần lớn thế giới đang tận hưởng những ngày hè oi ả thì ở một nơi cách xa nền văn minh, một trạm nghiên cứu nhỏ giữa lòng Nam Cực đã đi vào lịch sử nhân loại.
“Hồ sữa xanh” đột ngột xuất hiện ở Mỹ, điều gì đã xảy ra?
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcXuất hiện đột ngột tại khu vực "quả bom nổ chậm" Yellowstone, "hồ sữa xanh" khiến các nhà khoa học lo lắng trong nhiều tháng.
Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt chủng 153 năm bất ngờ "tái xuất"
Chuyện đó đây - 5 ngày trướcSự tái xuất hiện của loài động vật quý hiếm này khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt.
Loài cá sống lâu bậc nhất thế giới, thọ tới hơn 100 tuổi, càng già càng khỏe
Chuyện đó đâyLoài cá này có thể tồn tại hàng thập kỷ giữa các lần sinh sản do chúng đòi hỏi điều kiện môi trường rất đặc biệt để sinh sôi. Đó là lý do tại sao chúng tiến hóa để sống thọ.