Lực lượng công an truyền thông DS-KHHGĐ: Mô hình hay cần nhân rộng
GiadinhNet - Sau 3 năm Ban DS - KHHGĐ Bộ Công an triển khai mô hình Lực lượng Công an tham gia truyền thông DS-KHHGĐ tại cộng đồng (giai đoạn 2008- 2010) tại 14 xã thuộc 3 tỉnh Lào Cai, Thanh Hóa, Quảng Trị, đã thu nhận được nhiều kết quả khả quan.
Phát huy lợi thế "gần dân"
![]() |
|
Tuyên dương các đơn vị, cá nhân có thành tích trong Hội thi tuyên truyền viên giỏi về công tác CSSKSS/DS/KHHGĐ của Tổng cục Hậu cần - Bộ Công an. |
Sau 3 năm thực hiện,14 xã triển khai mô hình đã phối hợp với các đơn vị ngành dân số địa phương tổ chức trên 40 Chiến dịch tuyên truyền vận động nhân dân với các hình thức như: tuyên truyền, phát tờ rơi, khám chữa bệnh cho chị em phụ nữ, siêu âm chẩn đoán, cấp phát thuốc, các phương tiện tránh thai với tổng số 18.000 lượt người tham gia. Một nội dung quan trọng khác, đó là lồng ghép kiến thức bình đẳng giới trong các hoạt động truyền thông cũng như trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Đại tá Nguyễn Tiến Dẫn chia sẻ: "Không phải đợi đến khi triển khai mô hình, Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ Bộ Công an mới tham gia truyền thông nội dung này. Chúng tôi đã có công văn hướng dẫn chỉ đạo Ban Dân số 23 tỉnh có mức sinh cao, triển khai thực hiện mô hình tới toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh. Riêng với 3 tỉnh trên, lực lượng Công an xã được tham gia vào công tác này. Bởi trên thực tế, đây là lực lượng nắm chắc được tình hình biến động dân số, nắm rõ được hoàn cảnh từng hộ gia đình như quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, người đến, người đi, số hộ sinh con thứ 3 trở lên, số hộ sinh con một bề, tảo hôn... Họ là người gần và hiểu dân nhất".
Kinh nghiệm người trong cuộc
![]() |
|
Truyền thông DS-KHHGĐ được sân khấu hóa đã phát huy hiệu quả tốt (Trong ảnh: Một tiểu phẩm vui về dân số do các chiến sĩ Bộ Công an thể hiện). Ảnh: Dương Ngọc |
"Sau 2 năm thực hiện mô hình, tôi nghĩ, quan trọng nhất là sự đồng thuận của nam giới. Bởi người vùng cao, đặc biệt là người Mông, nam giới là người quyết định mọi việc, kể cả việc sinh mấy con. Khi chúng tôi là cán bộ cơ sở, lại là nam giới, đi tuyên truyền hiệu quả rất tốt" - anh Sáu nói.
Anh Lê Ngọc Huyên, Trưởng Công an xã Hải Châu (huyện Tĩnh Gia - Thanh Hóa) kể: Địa bàn triển khai mô hình của xã anh khá phức tạp, bởi 50% dân số sống bằng nghề biển, 30% trong đó là người theo Đạo Thiên chúa. Áp lực sinh bằng được con trai lấy sức lao động nuôi sống gia đình lớn hơn bao giờ hết. Các anh đã kết hợp cùng Ban Dân số xã, đến từng xóm chài, truyền thông nhóm nhỏ hoặc trực tiếp từng gia đình. Các anh xác định: đối tượng chủ yếu khi tuyên truyền là nam giới, phải nói chuyện bằng chính vai trò của những người đàn ông với nhau, lúc đó, họ mới chấp nhận nghe, chuyển đổi nhận thức để sửa đổi hành vi.
|
Một số chỉ báo về hoạt động trước và sau triển khai mô hình Tỷ lệ các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ được tư vấn về KHHGĐ và chấp nhận các biện pháp tránh thai: Thanh Hóa (75%-96,5%); Lào Cai (60%-85,5%); Quảng Trị (83%- 95%). Tỷ lệ các cặp vợ chồng sinh con một bề được tư vấn về bình đẳng giới, hậu quả của việc lựa chọn giới tính thai nhi: Thanh Hóa (75% -100%); Lào Cai (50% - 92,4%); Quảng Trị (78% - 84%). Tỷ lệ các cặp vợ chồng được tư vấn và sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại: Thanh Hóa (78% - 98,7%); Lào Cai (65%-73,6%); Quảng Trị (75%-90%). Tỷ lệ vị thành niên, thanh niên được cung cấp kiến thức, kỹ năng sống cơ bản liên quan đến chăm sóc SKSS, giới, giới tính, tình dục an toàn và phòng tránh HIV/AIDS: Thanh Hóa (75%-90%); Lào Cai (70%-85,5%); Quảng Trị (52%-59,6%). |
Võ Thu

