Mậu Duệ, Yên Minh, Hà Giang: Thành công từ một dự án
Giadinh.net - Xã Mậu Duệ có 1.020 hộ, 5.173 nhân khẩu sinh sống ở 17 thôn, bản. Những năm gần đây, mặc dù điều kiện kinh tế ở xã đã có sự phát triển đáng mừng, nhưng công tác chăm sóc SKSS vẫn gặp nhiều khó khăn bởi tập quán, quan niệm của người dân còn rất lạc hậu.
Vì vậy, Dự án VNM7PG0001 đã triển khai tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân, cũng như cung cấp các gói dịch vụ để nâng cao chất lượng chăm sóc SKSS trên địa bàn.
Truyền thông thay đổi hành vi
![]() |
|
Thay đổi nhận thức cho phụ nữ vùng cao là cả một quá trình vận động lâu dài, đầy khó khăn (Ảnh: TL). |
Trước kia, người dân trong xã còn hiểu rất mơ hồ về công tác chăm sóc SKSS, khi tiếp cận với vấn đề này họ còn e ngại, coi đây là những vấn đề tế nhị. Từ khi được tiếp cận những nội dung tuyên truyền của Dự án, bà con đã hiểu rõ ý nghĩa, mục đích của việc chăm sóc SKSS đối với bản thân và gia đình, từ đó tự giác thực hiện các gói dịch vụ do Dự án cung cấp. Chị em trong độ tuổi sinh đẻ đã biết đến cơ sở y tế khám phụ khoa định kỳ để phát hiện và chữa các bệnh phụ khoa kịp thời; khi mang thai đã biết đi khám thai để chăm sóc thai nhi tốt hơn; tập quán sinh đẻ tại nhà đã dần thay đổi, bà con đã biết đến phòng khám hoặc mời cán bộ y tế đến đỡ đẻ; người dân cũng được tiếp cận và nâng cao kiến thức chăm sóc cho trẻ sơ sinh…
Những chuyển đổi trong hành động tưởng như đơn giản, nhưng đó là cả một quá trình vận động lâu dài và đầy khó khăn. Nếu không có sự quan tâm của Dự án, chắc chắn công tác chăm sóc SKSS nơi đây sẽ gặp nhiều khó khăn.
![]() |
|
Sinh ít để trẻ được hưởng sự chăm sóc chu đáo (Ảnh: Sỹ Hà). |
|
Các hoạt động của Dự án đã góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc SKSS ở xã. Đến nay, tỷ lệ phụ nữ đến sinh đẻ tại phòng khám đạt trên 70%, số còn lại sinh tại nhà nhưng có cán bộ y tế đỡ; 100% phụ nữ có thai được khám thai 3 lần; tỷ lệ phụ nữ được chăm sóc khi đẻ, sau đẻ đạt trên 98%; số chị em trong độ tuổi đến khám phụ khoa đạt trên 60%, không có trường hợp chị em mắc các bệnh phụ khoa; tỷ lệ người sử dụng các biện pháp tránh thai ngày một nhiều… |
Cùng với công tác truyền thông thay đổi hành vi, Dự án đã quan tâm đầu tư trang thiết bị y tế cũng như đào tạo đội ngũ cán bộ thực hiện công tác chăm sóc SKSS cho Phòng khám Đa khoa Mậu Duệ. Hiện nay, Phòng khám Đa khoa khu vực được Dự án hỗ trợ tổng cộng 27 loại thiết bị phục vụ cho phòng đẻ, hoạt động khám phụ khoa, đặt vòng… Các thiết bị này đã giúp phòng khám nâng cao được chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân, góp phần giảm gánh nặng cho y tế tuyến trên. Do được sử dụng, bảo quản tốt nên đến nay, các thiết bị y tế vẫn hoạt động tốt, phát huy hiệu quả cao.
Cùng với các thiết bị y tế, hàng năm Dự án cũng đã cung cấp cho phòng khám nhiều gói dịch vụ cho công tác chăm sóc SKSS như bao cao su, túi đẻ sạch…
Đi đôi với việc cung cấp trang, thiết bị y tế, Dự án đã quan tâm đến việc đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ y tế. 100% cán bộ y tế từ tuyến xã đến thôn, bản đều được tham gia các lớp tập huấn nâng cao trình độ về chăm sóc SKSS. Thông qua các lớp đào tạo, tập huấn này, mỗi cán bộ y tế đã nâng cao và học hỏi được nhiều kiến thức mới để vận dụng tốt hơn trong công việc.
Những tác động của Dự án VNM7PG0001 đã góp phần giúp xã thực hiện tốt công tác chăm sóc SKSS, nâng cao được chất lượng cuộc sống cho người dân vùng cao này...
Khánh Toàn

