Mẹ nhỏ nhầm thuốc tẩy nốt ruồi vào mũi con

| Y tế

Nghĩ lọ tẩy nốt ruồi là nước muối sinh lý, người mẹ ở Phú Thọ lấy nhỏ vào mũi con 5 tuổi khiến toàn bộ niêm mạc mũi, vòm họng của bé bị loét.


Trung tâm Sản Nhi - Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ cho biết vừa cấp cứu một trường hợp bé trai 5 tuổi bị mẹ nhỏ nhầm thuốc tẩy nốt ruồi vào mũi.

Theo người mẹ, chị lấy nước muối để nhỏ vào mũi cho con trai bị sổ mũi nhưng thấy bé khóc thét mới biết là bị nhầm.

Tại Trung tâm Sản Nhi, khi tiến hành nội soi đánh giá tổn thương, các bác sĩ nhận thấy toàn bộ niêm mạc mũi, vòm họng của trẻ bị loét nhưng may mắn vùng hầu họng và thanh quản không bị tổn thương. Các bác sĩ sau đó rửa mũi cho bệnh nhi bằng nước muối sinh lý, kết hợp dùng kháng sinh để phòng nhiễm trùng.

Bác sĩ Đỗ Duy Thanh, Khoa Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt, Trung tâm Sản Nhi, cho biết loại thuốc tẩy nốt ruồi này có thành phần chính là NaOH và KOH - là những ba-zơ mạnh.

"Bỏng ba-zơ gây ra những hậu quả nặng nề hơn axit nhiều lần vì khi nhỏ axit vào da thì tổ chức xung quanh hóa chất đông đặc lại, giúp hạn chế tổn thương, còn với ba-zơ, các tổn thương lan tỏa rộng", bác sĩ Thanh cho hay.

Bác sĩ Đỗ Duy Thanh khuyên các bậc phụ huynh khi nhỏ mũi hay mắt cho con cần xem kỹ nhãn mác, cách sử dụng bất cứ thuốc gì trước khi dùng cho trẻ nhỏ và không nên sử dụng thuốc mà mình không được kiểm soát.

"Tuyệt đối không để chung các loại hóa chất trong tủ thuốc gia đình hoặc ở vị trí dễ lấy do tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc cao", bác sĩ Thanh khuyến cáo.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.