Hà Nội
23°C / 22-25°C

Minh Hằng: Không mê trai đẹp chỉ ham tài

Thứ hai, 10:53 08/03/2010 | Giải trí

Còn khá trẻ về cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nhưng bản lĩnh, sự tự lập đã đưa cô đến với thành công. Cô là thần tượng mới của giới trẻ hiện đại - Minh Hằng.

 
Minh Hằng sống độc lập, mạnh mẽ và cá tính. Cô đam mê công việc, đóng phim, ca hát và gặt hái thành công từ rất sớm. Đóng cặp với các diễn viên nam đẹp trai, cơ hội gặp đại gia cũng không thiếu, nhưng Hằng không nghĩ mình có liên quan đến những người đó trong chuyện tình cảm. Cô tiết lộ mình thích mẫu đàn ông tài năng hơn.

- Phim "Những nụ hôn rực rỡ" đã có hiệu ứng rất tốt từ khán giả. Hằng có nghĩ sự hy sinh của mình cho một tháng làm phim là xứng đáng?

- Bộ phim này có bốn tuyến nhân vật, mỗi nhân vật có một cách nhìn nhận khác nhau. Trong đó, vai của tôi không nhảy múa nhiều, nhẹ nhàng và có chiều sâu hơn các vai khác. Hơn một tháng tôi sống giữa núi và biển, không được về thành phố nên mọi kế hoạch ca hát hay làm việc đều phải tạm ngưng. Thế nhưng, tôi không thấy gì gọi là hy sinh cả. Tập trung làm phim, cuộc sống vui vẻ, xa đoàn làm phim trở về, tôi nhớ lắm.

- Có người nói Minh Hằng phải cạnh tranh với Thanh Hằng?

- Tôi và Thanh Hằng không cạnh tranh nhau vì mỗi người đảm nhiệm một vai diễn khác nhau. Những nụ hôn rực rỡ không có có nhân vật phản diện. Việc ai nấy làm thôi.

- Hằng hay đóng cặp với các diễn viên nam có gương mặt baby, hơi thiếu nam tính. Hằng thấy hình mẫu đó có... đáng mặt quân tử?

- Chúng tôi đóng phim cho giới trẻ nên những diên viên đó là lựa chọn hợp lý. Họ rất dễ thương và tôi quý mến họ. Quân tử không phải bởi vẻ mặt mà bằng cách hành xử kia.

- Nếu có một người như Lương Mạnh Hải tỏ tình, Hằng nghĩ sao?

- Tôi nghĩ là không có đâu (cười). Trước giờ, tôi không thích đàn ông đẹp. Người ta nói gái ham tài, trai ham sắc. Tôi thích đàn ông tài năng.

- Có nghĩa là Hằng... chê Lương Mạnh Hải? Một người đàn ông đẹp, lại có tài cũng tốt chứ!

- Tốt quá chứ, nhưng người tốt quá chẳng đến với tôi đâu. Anh Hải tốt bụng, đẹp trai, tôi nghĩ đó không phải người đàn ông của mình.

Minh Hằng và bạn diễn Lương Mạnh Hải trong một số cảnh phim "Ngôi nhà hạnh phúc".

- Sau "Những nụ hôn rực rỡ", Hằng có tính đóng một phim mới?

- Mỗi năm tôi muốn đóng một phim thôi, còn tập trung cho ca hát. Vài tháng không xuất hiện là khán giả quên tôi ngay.

- Nói là chuyên tâm cho ca hát nhưng năm rồi Hằng trễ hẹn album, xuất hiện tại các show cũng không đều. Vì sao vậy?

- Album trễ hẹn vì tôi không có thời gian, đi đóng phim nhiều quá. Có những đêm, tôi thu âm tới bốn giờ sáng rồi lại đi quay. Cứ thế hết một năm, tôi buộc phải bỏ hết các clip cũ, thu những bài hát mới, vì sợ bị lỗi thời. Kinh phí theo đó đội lên gấp ba lần. Thực sự, tôi muốn ra album để tri ân khán giả, nhưng đầu tư như vậy sẽ không tránh khỏi lỗ. Năm nay, tôi sẽ chuyên tâm vào ca hát hơn.

- Mới đây, Hằng xuất hiện trong live show của Tuấn Hưng, người Hằng chưa bao giờ có mối liên hệ trong nghề nghiệp. Có tin giữa Hằng và Tuấn Hưng có một tình yêu?

- Tôi và anh Hưng quen nhau đã lâu. Anh Hưng rất đẹp trai, lên sân khấu là hát hết mình. Anh đúng là một đàn anh thực sự. Thế nhưng, tôi không yêu anh ấy.

- Trong giới nghệ sĩ, Hằng thần tượng ai?

- Tôi thần tượng Hồ Ngọc Hà. Bằng nỗ lực và biết cách tận dụng khả năng của bản thân, chị ấy tỏa sáng rất nhanh. Có người thần tượng thế hệ đi trước, riêng tôi chọn người cùng thời, bởi tôi làm việc với toàn người trẻ. Tôi thấy họ không có gì cả, đều phải đi lên từ con số không, nhưng họ thông minh và đủ tài năng để làm được điều mình muốn.

- Nhìn vào thành công của Hồ Ngọc Hà, Hằng có nghĩ nếu chân mình dài thêm... 20cm, mọi chuyện sẽ khác rất nhiều?

- Mỗi người có ưu điểm và khuyết điểm riêng. Tôi không ước hão huyền nữa. Tôi biết mình phấn đấu cho tương lai sẽ tốt hơn là nhìn vào sự thành công của người khác rồi than phiền và chán nản.

- Thêm một năm nữa Hằng gắn bó với Công ty Thiên Thi, điều hiếm thấy với một ca sĩ độc quyền nổi tiếng. Hằng thích môi trường này đến vậy sao?

- Người ngoài nói sao cũng được, nhưng là người trong cuộc, mình phải biết. Thành công của tôi có công lao rất lớn của những người đứng sau lưng. Cả một công ty lo cho tôi, giờ tôi nổi tiếng một chút đã tính đường quay đi thì không ổn. Phải tính đường dài. Tất nhiên, cũng có khi lớn tiếng, gây lộn với người này người khác ở công ty, nhưng đó là va chạm công việc bình thường. Phải hy sinh cái tôi mới mong làm được nhiều chuyện lớn hơn.
 

- Trong giới showbiz, thường phải có sự gắn kết tình cảm thì mối quan hệ của manager và ca sĩ mới bền. Nhiều người đã làm điều đó. Phải chăng giữa Hằng và nhạc sĩ Nhất Trung cũng có mối quan hệ đặc biệt?

- Tôi không muốn xen tình cảm vào công việc, dù đó là tình cảm gia đình hay bạn bè. Chính vì thế, tôi không bao giờ yêu người cùng nghề.

- Làm sao Hằng giữ được sự lạnh lùng khi luôn có một người đàn ông tài năng bên cạnh? Hơn thế, anh ấy còn cho Hằng cả một sự nghiệp?

- Tôi không đẹp nhưng ưa nhìn. Anh Trung hiền, sống trong nhà thờ, không có nhiều mối quan hệ nên rất khép kín. Anh ấy rất mềm mỏng trong giao tiếp với mọi người. Giữa chúng tôi là mối quan hệ sếp - nhân viên nhẹ nhàng, nhưng đó không phải tình yêu.

- Tự lập từ nhỏ, Hằng có thấy mình quá vất vả?

- Vất vả là điều đương nhiên, nhưng tôi hay nhìn vào tương lai. Chẳng hạn như, mình đã phải nỗ lực nhiều để vượt qua khó khăn. Đó là nền tảng để trong tương lai, mình trưởng thành hơn và không mắc những sai lầm nữa.

- Nói chuyện nhiều với Minh Hằng, tôi thấy bạn độc lập quá! Thật khó để một người đàn ông tiếp cận và yêu Hằng. Bạn có thấy vậy không?

- Dù độc lập cỡ nào, tôi vẫn là phụ nữ, luôn cần một bờ vai để làm chỗ dựa. Tuy nhiên, đúng là tôi không quan hệ nhiều. Tôi sống khép kín, không đi event, không đi chơi, để tìm một mối quan hệ thực sự rất khó. Ví dụ, Tết vừa rồi tôi cùng mẹ về Trà Vinh thăm mộ ông bà, sáng mùng Một lên xe chu du thiên hạ, diễn suốt tháng Giêng mới quay lại TP.HCM. Sau đó là những chuyến lưu diễn châu Âu, tháng Tư về nước để bắt tay vào phim mới. Cứ như vậy, tôi không còn thời gian nghĩ đến tình cảm riêng tư. Nhưng dẫu vậy, tôi tin vào số phận, ngày nào đó tôi sẽ gặp người để yêu tha thiết.

- Hằng nói chuyện thoải mái, sống chân thành, mà sao ai cũng than là Hằng chảnh chọe và rất khó liên lạc?

- Tôi ít cầm điện thoại bên người, hạn chế mối quan hệ, lại không giỏi giao tiếp. Tôi biết có nhiều người giả danh nhà báo để viết những chuyện không hay. Đó là lý do khiến tôi ngại tiếp xúc với họ. Đừng trách tôi.

- Cảm ơn Minh Hằng. Chúc bạn thành công với những dự án sắp tới!
 
Theo HerWorld
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 4 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 5 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 6 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 9 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Mỹ Linh "nhắc" Đàm Vĩnh Hưng: "Ông đừng có làm hại tôi nhé!"

Giải trí - 13 giờ trước

"Tôi đùa thôi, anh Đàm Vĩnh Hưng không ác được" – Mỹ Linh nói.

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Cuộc sống của bố 'bé' Xuân Mai trên đất Mỹ: Rao bán quán phở vì quá vất vả, vợ định mở tiệm nail

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Bố 'bé' Xuân Mai, ca sĩ Tuấn Cảnh hiện tại có cuộc sống vất vả, chính bản thân anh cũng nhận mình xơ xác hơn bình thường. Mới đây, anh quyết định rao bán quán phở để mở tiệm nail (làm móng).

Top